Thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19

Trọng Hà Thứ hai, ngày 17/01/2022 06:35 AM (GMT+7)
Hàng nghìn con khỉ khủng bố thị trấn Thái Lan do số lượng sinh sôi quá nhanh sau đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Thị trấn Lopburi, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 90 km về phía bắc, nổi tiếng với quần thể khỉ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí người dân địa phương còn tổ chức lễ hội hàng năm để tôn vinh loài linh trưởng này.

Kể từ khi khách du lịch bắt đầu quay trở lại Thái Lan, sau khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng vào tháng 11, đã dấy nên một vấn nạn mà người dân chưa từng gặp phải. Số lượng khỉ đã nhân lên đáng kể sau khi du lịch tạm dừng, giờ đây chúng được tiếp cận nhiều hơn với đồ ăn vặt và đồ uống chứa nhiều đường của du khách bỏ lại.

Đường phố bị "xâm chiếm" bởi hàng nghìn con khỉ chạy, chúng đánh nhau hàng ngày để tranh giành đồ ăn và lãnh thổ.

Mới đây, một đoạn video đã gây sửng sốt, khi người dân địa phương đưa những ống nhựa chứa đầy đường và xi-rô cho lũ khỉ. Chúng ăn hết ngon lành và sau đó đuổi theo "cướp" một người đàn ông giao chuối cho các cửa hàng.

Lũ khỉ hoàn toàn không sợ con người nên cực kỳ táo bạo, trèo qua kính chắn gió của các phương tiện đang di chuyển và nhảy qua những người đi bộ trên đường phố. Người dân địa phương cho biết thậm chí còn có các băng nhóm đối thủ đánh dấu lãnh thổ, dẫn đến các cuộc đụng độ khi các con vật gặp nhau.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Bầy khỉ hoang dã hung hãn đã khủng bố một thị trấn ở Thái Lan.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Một con khỉ được nhìn thấy đang húp từ một ống nhựa chứa đầy xi-rô do một người dân địa phương đưa cho.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 3.

Số lượng khỉ nhân lên đáng kể trong đại dịch.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 4.

Việc khỉ không sợ con người đã khiến chúng không ngại bất cứ địa điểm nào.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 5.

Chúng hoàn toàn không sợ hãi con người đồng nghĩa với việc khỉ thể hiện hành vi cực kỳ táo bạo.

Các quan chức chính phủ đã cố gắng kiểm soát số lượng khỉ hoang dã trong những năm gần đây nhưng không thể kiềm chế số lượng khi loài vật này tiếp tục sinh sôi.

Một số lượng lớn khỉ đã bị triệt sản vào năm 2020 theo chiến dịch của chính phủ, tuy nhiên số lượng vẫn nhân lên nhanh chóng sau đại dịch. Các nhân viên của Cục Động vật hoang dã đã dụ khỉ vào lồng bằng trái cây và đưa chúng đến phòng khám, nơi chúng được gây mê, khử trùng và để lại một hình xăm để đánh dấu đã bị triệt sản, nhưng các nhà chức trách cho hay tốc độ sinh sản quá nhanh khiến cho chiến dịch triệt sản không theo kịp.

Giãn cách xã hội và đóng cửa với khách du lịch giúp khỉ không gian nhiều hơn để tự do lang thang quanh thành phố. Đặc biệt, người dân địa phương vẫn rất thân thiện với lũ khỉ khiến cho số lượng của chúng bùng nổ bởi vẫn đủ không gian và thức ăn.

Narongporn Daudduem, quan chức Cục Động vật hoang dã cho biết đã có kế hoạch dài hạn để xây dựng một khu bảo tồn ở một khu vực khác của thành phố. Nhưng kế hoạch có thể vấp phải sự phản đối của một số cư dân không muốn các loài khỉ này sống gần họ.

"Chúng tôi cần thực hiện một cuộc khảo sát về những người sống trong khu vực trước tiên. Nó giống như đổ rác trước cửa nhà của họ và hỏi họ xem họ có hạnh phúc hay không", ông nói.

Supakarn Kaewchot, một bác sĩ thú y, cho biết: "Những con khỉ đã quá quen với việc khách du lịch cho chúng ăn và thành phố không có không gian để chúng tự tìm thức ăn trong thiên nhiên.

Với việc du khách ít đi, chúng trở nên hung dữ hơn, tranh giành với con người để kiếm thức ăn. Lũ khỉ đang xâm chiếm các tòa nhà và buộc người dân địa phương phải rời khỏi nhà của họ".

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 6.

Một con khỉ đầu chó đã xâm nhập vào một cửa hàng địa phương, ăn cắp một hộp nước trái cây.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 7.

Người dân tìm cách xoa dịu khỉ bằng đồ ăn vặt nhưng không mấy hiệu quả.

Mặc dù thành phố Lopburi nổi tiếng với số lượng khỉ và nhiều người dân địa phương rất biết ơn vì lượng khách du lịch mà chúng mang lại, nhưng đã có một số sự cố xảy ra khi các loài động vật này tàn phá trong những năm gần đây.

Vào tháng 3/2020, những con khỉ tham gia vào một cuộc ẩu đả hàng loạt vì thức ăn thừa khi Thái Lan rơi vào tình trạng bị đóng cửa dẫn tới với sự sụt giảm đột ngột của du lịch . Hạn chế nguồn thức ăn đột ngột khiến lũ khỉ trở nên hung dữ và thất thường.

Người dân địa phương đã cho khỉ ăn thức ăn nhanh để ngăn chặn các cuộc đụng độ dữ dội, nhưng điều này chỉ cung cấp cho những con khỉ thêm năng lượng và khiến chúng sinh sản nhanh hơn.

Lũ khỉ thậm chí còn chiếm rạp chiếu phim bị bỏ hoang dùng làm căn cứ và nghĩa trang. Những con khỉ chết được các đồng loại của chúng đặt xác trong phòng chiếu của rạp chiếu phim. Vào thời điểm đó người dân địa phương nói rằng bất cứ ai cố gắng vào đều bị tấn công.

Một thị trấn Thái Lan "gặp nạn" vì lũ khỉ "hảo ngọt" mùa Covid-19 - Ảnh 8.

Người dân địa phương ăn uống trên đường phố vào tháng 6/2020 bên cạnh những con khỉ bị bỏ đói sau khi khách du lịch biến mất

Trong khi đó, vào tháng 2 năm ngoái, hàng chục con khỉ đã chiếm dụng bể bơi của một trường học và lục tung để tìm kiếm thức ăn.

Trong thời gia người dân giãn cách Covid-19, khỉ bắt đầu đi vào các tòa nhà hoang vắng và tàn tích để trú ẩn và bắt đầu sinh sản. Nhưng theo thời gian, chúng trở nên dạn dĩ hơn và bắt đầu xâm nhập vào cả các địa điểm công cộng và tư nhân như cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim và trường học.

Pramot Ketampai, người quản lý ngôi đền Prang Sam Yod, cho biết: "Chúng càng ăn nhiều, chúng càng có nhiều năng lượng, vì vậy chúng sinh sản nhiều hơn".

Dường như không ai ở Lopburi nhớ về khoảng thời gian mà không có những con khỉ. Dù khó chịu, nhưng người dân vẫn thích có lũ khỉ trong thành phố của họ.để dọa lũ khỉ nói rằng, mặc dù phải "tranh đấu" với những sinh vật này hàng ngày, nhưng anh ấy sẽ nhớ chúng nếu chúng bị di cư đi chỗ khác.

Ảnh: Daily Mail

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem