Thị trường chứng khoán diễn biến thế nào sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Quốc Hải Thứ ba, ngày 05/09/2023 06:00 AM (GMT+7)
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, chuyên gia kinh tế - chứng khoán Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực hơn, nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ.
Bình luận 0

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, VN-Index có chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, tiệm cận đỉnh cũ thiết lập hồi đầu tháng 8. Chốt tuần, VN-Index đóng cửa tăng 40 điểm so với tuần trước, lên 1.224 điểm. Bên cạnh sự tích cực của dòng tiền trong nước, khối ngoại cũng mua ròng trở lại, tạo lực đẩy cho một số cổ phiếu.

VN-Index đã tăng xấp xỉ 217 điểm

Trong 8 tháng đầu năm, chỉ số VN-Index đã tăng xấp xỉ 217 điểm, tương ứng tăng 21,54%, và thanh khoản thị trường cũng dần cải thiện, những phiên đạt trên 20.000 tỷ đồng đã xuất hiện thường xuyên hơn.

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9? - Ảnh 1.

Chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: SSI

Tuy nhiên trong thời gian này, khối ngoại đã bán ròng hơn 3.650 tỷ đồng, trong đó có tới 6/8 tháng khối này thực hiện bán ròng, chỉ còn tháng 1 và tháng 2 giữ trạng thái mua ròng. 

 Đặc biệt, danh mục bán ròng mạnh tập trung khá nhiều những tên tuổi nhóm tài chính. Trong đó, đứng đầu bảng là cổ phiếu VPB bị bán ròng mạnh nhất thị trường, với hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó, SSI và VCB cũng trong top bị bán ròng mạnh.

Diễn biến này trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số VN-Index đã "bốc hơi" gần 218 điểm, tương ứng giảm hơn 14,5%, nhưng nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tích cực với khối lượng gần 51 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 3.806 tỷ đồng.

 Thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực hơn nhờ một loạt yếu tố hỗ trợ

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, chuyên gia kinh tế - chứng khoán Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực hơn, nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ.

Thứ nhất, về kỹ thuật thì hơn 1 tuần trước, thị trường đã tạo đáy, tạo nền. Có nghĩa là sau phiên điều chỉnh sụt giảm 55 điểm thì thị trường không giảm sâu hơn được nữa. Trong khi đó, mỗi phiên thị trường có khuynh hướng giảm thì ngay lập tức có lực cầu bắt đáy đổ vô liền, và lực bán cũng không còn quyết liệt nữa.

"Hiện một số mặt bằng giá cổ phiếu đã quay về vùng giá hợp lý, để nhà đầu tư không muốn bán nữa và họ đang có khuynh hướng mua vào", ông Phương nhận định.

Thứ hai, các chính sách vĩ mô và vi mô đang có lợi cho thị trường. Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, NHNN cũng triển khai nhiều giải pháp hạ lãi suất, tạo chi phí vốn giá thấp cho doanh nghiệp, tạo ra lợi thế và biên lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó kích thích nhà đầu tư giải ngân vào thị trường nhiều hơn.

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9? - Ảnh 3.

Nhiều chính sách đang hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán. Ảnh: SSI

Kế đến nữa là việc giải ngân đầu tư công đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế phát triển.

"Dư địa để điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, kể các chính sách tỷ giá của NHNN rất rộng, nhưng nhà đầu tư đang tin vào các chính sách uyển chuyển, linh hoạt dựa trên các chỉ đạo của Chính phủ.

Khi đó, các chính sách vĩ mô, đầu tư công, chính sách về tiền tệ, tài khóa, tỷ giá,… sẽ được kiểm soát tốt hơn, từ đó có lợi cho nền kinh tế và doanh nghiệp trong tương lai.

Các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn giải ngân thời gian tới", ông Trương Hiền Phương, nhận định.

Ông Phương cho rằng giải pháp này sẽ tạo ra "hiệu ứng cánh bướm", khi đầu tư công liên quan đến điện, đường, trường, trạm, sân bay, bến phà… Khi các ngành này phát triển tăng tốc sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, thầu xây dựng… Tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

Từ đó, cán bộ công nhân viên có thu nhập sẽ tăng chi tiêu vào các ngành khác, tăng tiêu dùng, mua sắm… Đây chính là "hiệu ứng cánh bướm" mang lại.

Nguyên nhân khá quan trọng tiếp theo là hệ thống giao dịch chứng khoán KRX của HoSE có thể được chính thức triển khai và hoạt động vào tháng 12 năm nay. Khi hệ thống này đi vào hoạt động sẽ đẩy mạnh tốc độ đầu tư của nhà đầu tư. 

Bởi, có thể thời gian thanh toán sẽ rút ngắn hơn nữa. Khi đó cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư sớm hơn, thì nhà đầu tư có thể bán sớm hơn. Tốc độ đầu tư của nhà đầu tư sẽ tăng lên, giảm thiểu rủi ro nắm giữ qua ngày của họ, khiến nhà đầu tư yên tâm hơn.

"Việc nỗ lực đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch chứng khoán KRX chứng tỏ các ban ngành đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất có thể.

Có thể trong năm sau chúng ta nâng hạng được thị trường. Đây là những thông tin tích cực, hấp dẫn nhà đầu tư, giúp cho lực cầu mua vào tích cực, lực cung bán chỉ là chốt lời ngắn hạn với lực cung nhỏ. Điều này không làm thị trường giảm xuống mà chỉ là những nhịp điều chỉnh, rung lắc rồi tiếp tục tăng", ông Phương nói thêm.

Một yếu tố khác, theo Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, các động thái gần đây của Fed cho thấy việc tăng lãi suất của họ gần như đã đạt đỉnh. Có nghĩa trong tháng 9 này, nếu Fed có tăng lãi suất thì chỉ tăng 0,25%, và khả năng này cũng không cao. Nếu có tăng thì cũng là kỳ tăng cuối cùng. Thế nên nhà đầu tư cũng không quan ngại mấy về việc này.

Khi Fed không tăng lãi suất hoặc tăng nhẹ để đạt đỉnh, thì nhà đầu tư yên tâm hơn với các chính sách nội tại ở trong nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem