Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang

Nguyễn Quân - PV Thứ bảy, ngày 13/07/2024 17:27 PM (GMT+7)
Tại hiện trường cứu hộ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang, lực lượng chức năng đưa ra một thi thể nạn nhân trên cáng. "Mấy đứa trẻ cơ mà, hai đứa rồi", ai đó đau đớn thốt lên.
Bình luận 0

Hiện trường xe khách 16 chỗ bị vùi lấp, 11 người thiệt mạng tại Bắc Mê, Hà Giang. Nguyễn Quân.

Hàng vạn tấn đất đá đổ sập xuống

Hơn 4 giờ sáng ngày 13/7, Đại uý CSGT Lê Đình Dương nhận được điện thoại báo nạn trên QL 34 đoạn qua huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đại uý Dương cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô ở Hà Giang.

"Lúc đó chúng tôi chưa có gì trong tay, chưa biết có bao nhiêu nạn nhân, chưa biết vị trí nào, lực lượng cứu hộ chính chưa đến, chỉ bằng sức người chúng tôi xác định cứu người là quan trọng nhất", anh Dương nói giọng gấp gáp.

Vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang tâm xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 13/7 trên quốc lộ 34 đoạn qua thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Nạn nhân là những hành khách quê ở Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang đi trên xe ô tô 16 chỗ từ Hà Giang sang Cao Bằng và 3 người từ xe 7 chỗ di chuyển phía sau.

Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe khách 16 chỗ bị mắc kẹt, 3 người từ xe 7 chỗ đã xuống để hỗ trợ. Ngay lúc này, hàng vạn tấn đất đá đổ sập xuống vùi lấp các nạn nhân.

Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang- Ảnh 2.

Chiếc ô tô khách 16 chỗ được lực lượng chức năng kéo lên từ hiện trường vụ sạt lở đất ở Hà Giang. Ảnh CTV.

Đất đá đẩy cả chiếc xe ô tô khách 16 chỗ và các nạn nhân qua taluy âm, sạt trượt xuống dốc khu vực suối phía dưới. Nhiều nạn nhân được xác định là trẻ nhỏ.

Đứng trước một khu vực rộng lớn bị đất đá sạt trượt tàn phá, Đại uý Dương cùng đồng đội và nhân dân huy động quốc xẻng, dùng mọi biện pháp để nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi đống đất đá.

Tại thời điểm ban đầu khi anh Dương cùng đội đến hiện trường đã tiếp cận được 3 nạn nhân, trong đó có 1 người đã tử vong. Mở rộng tìm kiếm trong đống đất đá sạt trượt, thêm 2 người nữa được đưa ra.

Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang- Ảnh 3.

Lực lượng Quân đội, Công an đã có mặt ngay tại hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô ở Hà Giang để thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh CTV.

Lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cũng khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Từng nhóm bộ đội, dân quân tự vệ chia khoảnh đào xúc để tìm kiếm manh mối nạn nhân. Mỗi chiếc dép, mảnh quần áo, đồ dùng nào đó để là chỉ dấu để xác định khu vực tìm kiếm.

"Chúng tôi làm không nghỉ trưa, thông trưa để quyết tâm tìm được người dân còn mất tích", Đại tá Hoàng Văn Giáp (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang) nói.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã điều động 105 người gồm 25 dân quân và 80 chiến sỹ đến hiện trường để khoanh vùng tìm kiếm cứu nạn.

Số người tử vong cứ tăng theo từng giờ tìm kiếm. 5 người, 7 người, 8 người rồi 9 người, 11 người đã được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. 

Có mặt tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu các lực lượng "tăng thêm quân để làm nhiều ca, nhiều kíp", đẩy thật nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân. 

"Diễn biến xấu như hiện tại, nếu không đẩy nhanh tiến độ sẽ càng khó khăn trong công tác cứu hộ", ông Sơn nói. 

Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô ở Hà Giang

Có mặt tại hiện trường lúc 5 giờ sáng, Trung tá Nguyễn Kỳ Lân (Công an tỉnh Hà Giang) mô tả "không khí rất tang thương". Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định rõ được có bao nhiêu người bị vùi trong đống đất đá.

Trung tá Lân cũng là người đã tiếp cận được với các nạn nhân còn sống sót thoát khỏi đống đất đá.

"Trên xe khách có 4 vị khách may mắn thoát gồm 2 người mẹ và 2 con. Các chị rất hoảng loạn, chỉ nói rằng, lái xe kịp kêu các chị mở cửa chạy đi. Người mẹ kịp ôm đứa con 5 tuổi lao ra khỏi xe trong đêm tối mịt mù, không rõ những người khác trong xe", trung tá Lân thuật lại.

Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang- Ảnh 4.

Vị trí sạt trượt xảy ra tại Km10+990 trên QL 34 đoạn qua huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Khi 3 người từ xe 7 chỗ cố gắng hỗ trợ xe 16 chỗ bị mắc kẹt, hàng vạn tấn đất đá đã đổ sập xuống. Ảnh CTV.

Những người bị thương được đưa ngay đến bệnh viện. Ông Hoàng Văn Giao – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, ngành y tế đã kích hoạt hệ thống cấp cứu lưu động vào hiện trường để sơ, cấp cứu bệnh nhân, vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

"Sức khoẻ của 4 người bị thương đều đã ổn định", ông Giao cung cấp thông tin.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ quân đội, công an và nhân dân địa phương làm việc từ 4 giờ sáng không nghỉ ngơi để tìm kiếm nạn nhân và thông tuyến đường.

Thi thoảng, lực lượng cứu hộ khênh cáng một nạn nhân đưa ra ngoài. Có tiếng ai đó xót xa: "Có mấy đứa trẻ cơ mà, hai đứa rồi!".

Thời khắc sinh tử trong vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô khách ở Hà Giang- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đang đưa một thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô ra khỏi hiện trường. Ảnh CTV.

Sau nửa ngày cứu hộ, lực lượng chức năng đã xác định được nhiều người tử vong, con số này có thể vẫn chưa dừng lại.

"Chúng tôi đang lo tổng số người thiệt mạng còn nữa, mới xác định chính xác xe nhỏ có 3/7 người thiệt mạng vì có 4 người thoát. Còn xe khách chở 16 hay 19 người, cần được làm rõ và tiếp tục tìm kiếm", một cán bộ nói tại hiện trường.

Tính đến 17h30 ngày 13/7, sau hơn nửa ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã xác định được 12 nạn nhân tử vong, 9 nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng. 

Dự báo thời tiết đêm nay địa bàn Hà Giang có thể tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ hiện trường, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích (nếu có) để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa người bị thương; xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương lo hậu sự theo quy định, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem