Thời tiết diễn biến thế nào mà nông dân trồng hoa Đà Nẵng vừa tưới tắm vừa "nín thở"

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ sáu, ngày 23/12/2022 10:00 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, nông dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khẩn trương chăm sóc, thực hiện các công đoạn cuối để cho ra những chậu hoa đẹp nhất phục vụ thị trường hoa Tết.
Bình luận 0

Thời tiết bất lợi

Tổ hợp tác hoa Dương Sơn (xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) là một trong những vùng trồng hoa trọng điểm của thành phố Đà Nẵng với diện tích 4,5ha, với 23 hộ tham gia sản xuất. Hoa trồng ở đây chủ yếu là các loại hoa cúc, hoa lan, hoa treo.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 1.

Những ngày này, tại Đà Nẵng các nhà vườn đang thuê nhiều lao động thời vụ để ngắt búp, tỉa cành cho kịp vụ hoa Tết. Ảnh: T.H.

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, người trồng hoa bắt đầu xuống giống từ khoảng tháng 7-8 Âm lịch. Để có vườn hoa nở đúng dịp Tết, người trồng hoa phải theo dõi sát sao dự báo thời tiết và có phương án thích hợp để chăm sóc vườn.

Năm nay, ông Nguyễn Bá Tính (52 tuổi) ở xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang trồng khoảng 800 chậu hoa cúc đại đoá và cúc pha lê. Còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nên gia đình ông đang bận rộn chăm cây, tưới nước, ngắt búp để hoa cúc nở đúng vụ.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 2.

Ông Lý Phước Dạng (xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang) đang tích cực chăm sóc kỹ lưỡng cho hơn 1.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc vàng. Ảnh: T.H.

Ông Tính buồn rầu nói: "Thời tiết năm nay không thuận lợi cho vụ hoa tết vì mưa nhiều và lạnh, nhất là trong nửa tháng vừa qua nên hoa cúc phát triển không được đồng đều, lá bị vàng úa, úng rễ. Tuy hoa nhà tôi không bị vàng lá nhiều, nhưng mưa nhiều nên hoa cúc bị sâu bệnh hại, phải xử lý phân thuốc thường xuyên và luôn theo dõi kỹ nếu không sẽ mất trắng.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 3.

Mưa lạnh kéo dài khiến hoa cúc dễ bị sâu bệnh, nông dân phải theo dõi và phun thuốc phòng chống thường xuyên. Ảnh: T.H.

Trong khi đó, giá cả từ phân bón đến vật tư nông nghiệp năm nay tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Chi phí sản xuất đội lên cao nhưng nhà vườn không thể tăng giá bán, cuối tháng 11 Âm lịch rồi mà chưa có thương lái đặt mua".

Ông Lý Phước Dạng – Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn cho biết, năm nay ông trồng hơn 1.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc đại đoá và cúc pha lê vàng. Dù thời tiết thay đổi thất thường, nhưng với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, ông vẫn khắc phục được phần lớn khó khăn.

Tại vườn của ông Dạng, những chậu hoa cúc cho búp to tròn, cây đều, lá xanh. Gần 10 lao động đang tập trung tỉa cành, ngắt nụ nhỏ và chồi nách để cây nuôi nụ chính to, hoa nở đồng loạt đúng dịp Tết.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 4.

Hoa treo được nhiều khách hàng ưa thích mua làm cảnh, trang trí nhà cửa trong dịp Tết. Ảnh: T.H.

"Trồng hoa cực lắm, kẻ khóc người cười cũng vì nó. Thời tiết quyết định phần lớn sự thành bại của người trồng hoa. Hiện nay, một số hộ đang lo hoa nở không kịp Tết do trời mưa lạnh, cây chưa có búp; hay mưa kéo dài khiến nhiều cây cúc bệnh chết, tổng số chậu hoa bị hao hụt.

Nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, nên vườn hoa của tôi được nhiều thương lái để mắt đến từ sớm, đặt mua khoảng 30% chậu hoa cúc. Nếu thời tiết sắp tới ôn hoà thì tôi sẽ thuận lợi xuất bán hoa, kiếm thêm nguồn thu nhập khá để lo Tết đủ đầy", ông Dạng chia sẻ thêm.

Nông dân thấp thỏm lo vụ hoa Tết

Hiện nay, dù chi phí sản xuất tăng cao, nhưng nhà vườn chưa thể tăng giá bán, duy trì giá bán sỉ cho khách hàng cũ bằng với năm ngoái. Trung bình, hoa cúc dao động từ 600.000-2.500.000 đồng/cặp (tuỳ vào kích cỡ), hoa vạn thọ và hoa thược dược từ 500.000 đồng/cặp….

Ngoài ra, Tổ hợp tác hoa Dương Sơn còn trồng nhiều loại hoa cây cảnh khác như: dạ yến thảo, thu hải đường, hoa mào gà, trạng nguyên, hoa lan, hoa ly… để đáp ứng nhu cầu chưng cảnh của khách hàng.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 5.

Ngắt nụ nhỏ và chồi nách để cây tập trung nuôi nụ chính to, hoa nở đồng loạt đúng dịp Tết. Ảnh: T.H.

Những ngày cận Tết, vùng trồng hoa thuộc phường Hoà Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) trở nên rôm rả hơn với sự làm việc hăng hái của hàng chục lao động từ học sinh – sinh viên, đến phụ nữ, người già.

Chị Lương Thị Thu (44 tuổi) lo lắng nói: "Để đảm bảo gần 2.000 chậu hoa cúc nở đúng dịp Tết, thì vợ chồng tôi tất bật chăm vườn từ sáng sớm đến tối muộn, thuê gần 10 người ngắt búp hoa. Dù năm ngoái dịch bệnh nhưng hoa bán rất chạy, còn năm nay chỉ mới 20% số chậu được thương lái đặt mua".

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 6.

Giá hoa cúc năm nay không tăng, dự báo dao động từ 600.000-2.500.000 đồng/cặp (tuỳ vào kích cỡ). Ảnh: T.H.

Chi phí lao động là 250.000 đồng/người/ngày, đối với sinh viên được trả công 20.000 đồng/giờ. Với tính chất công việc vất vả, thêm thời tiết không thuận lợi, nên hiện nay các chủ vườn đang "đỏ mắt" tìm nhân công chăm hoa nở kịp Tết.

Chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, nhiều nông dân trồng hoa ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) phải thường xuyên tưới nước, tưới phân, phun thuốc để cây phát triển đều, phòng trừ bệnh hại, giúp cây trổ búp và nở hoa đúng vụ.

Đà Nẵng: Thời tiết bất lợi, người trồng hoa “nín thở” chờ Tết - Ảnh 7.

Tổ hợp tác hoa Dương Sơn còn trồng nhiều loại hoa, cây cảnh khác để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Thành Lâm (52 tuổi) than thở: "Tôi trồng hoa Tết gần 10 năm nay, nhưng chưa năm nào tôi gặp thời tiết bất thường và canh tác nhiều khó khăn như năm nay. Mưa lạnh khiến dịch bệnh bùng phát nhiều, sâu bọ kháng thuốc, làm chết cây diện rộng, dẫn đến tốn nhiều chi phí sản xuất".

Hiện nay, hơn 1.400 chậu hoa cúc, vạn thọ, thược dược tại vườn ông Lâm đã được cắm que tre giúp cố định thân cây. Nhân công tập trung ngắt búp phụ không cần thiết, để cây lấy sức nuôi búp chính to, tròn. Thương lái tại Quảng Nam đã đặt mua gần một nửa số chậu.

Trong không khí Tết cận kề, nông dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang ra sức chăm bón, theo dõi sát sao thời tiết và hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi để mang lại những vườn hoa tươi đẹp nhất phục vụ khách hàng vui Xuân, đón Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem