Thống nhất lấy tên TP.Huế trực thuộc Trung ương

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 10:12 AM (GMT+7)
Ngày 13.3, tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội thảo lấy ý kiến về phương án tổ chức các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.
Bình luận 0
Huế là thành phố có nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Ảnh: Đại nội Huế.
Huế là thành phố có nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Ảnh: Đại nội Huế.

Theo đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên- Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, tên gọi thành phố có 2 phương án được đưa ra lấy ý kiến là “TP.Huế” và “TP.Thừa Thiên- Huế”.

Việc thành lập các đơn vị hành chính của thành phố trực thuộc Trung ương cũng có 2 phương án: Gồm 3 quận, 2 thị xã và 6 huyện hoặc 4 quận, 2 thị xã và 6 huyện. Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất lấy tên “TP.Huế” khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem