Thông tin mới vụ nữ sinh 16 tuổi ở Gia Lai mất tích

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 26/02/2024 11:59 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nữ sinh 16 tuổi ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đi học rồi sau đó mất tích, lãnh đạo trường nơi em này đang theo học đã lên tiếng.
Bình luận 0

Trưa 26/2, thầy Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng huyện Ia Grai đang truy tìm tung tích của em Vũ Thị Mai Lan (16 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ia Tô; học sinh lớp 10) được cho là mất tích.

Theo ông Vũ Văn Nguyên (bố em Lan), trưa 24/2, sau khi vào nhà bà nội ăn cơm cúng rằm tháng Giêng, Lan lái xe máy đến Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để học tập.

Thông tin mới vụ nữ sinh 16 tuổi ở Gia Lai mất tích- Ảnh 1.

Em Vũ Thị Mai Lan đã mất tích từ ngày 24/2 đến nay. Ảnh: Công an xã Ia Tô (huyện Ia Grai)

Đến khoảng 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc em Lan vắng học.

Sau đó, đến tối gia đình không thấy em Lan về nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng đều không tìm thấy.

Theo ông Nguyên, ông đã đến Công an xã Ia Tô trình báo sự việc và Công an huyện Ia Grai cũng có đăng tải thông báo tìm người.

Thầy Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: "Theo bạn bè của em Lan, sáng 27/2 các em có thấy em Lan đi cùng với thanh niên ở thị trấn Ia Kha. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày thì máy của em Lan tắt nguồn nên gia đình không liên lạc được. Cơ quan công an đang tích cực truy tìm tung tích của nữ sinh này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem