Thủ khoa lớp 10 trường giỏi nhất tỉnh: 5 phút "ngoáy" xong bài thi tiếng Anh, cách học vô cùng lạ

Tào Nga Thứ tư, ngày 23/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Đạt tổng 56,25 điểm, nam sinh Hà Duyên Phúc xuất sắc trở thành thủ khoa lớp 10 trường chuyên.
Bình luận 0

Em Hà Duyên Phúc, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh, TP.Thanh Hóa mới đây đã trở thành tân thủ khoa Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa với tổng điểm 56,25. Em ghi danh vào lớp Chuyên Lý của trường với điểm số các môn thi là Toán 9, Văn 8,75, tiếng Anh 10 và Vật lý (môn chuyên) 9,5 điểm.

Thủ khoa lớp 10 với chiến lược học đáng nể

Chúng tôi đến nhà em Hà Duyên Phúc vào buổi chiều đầy nắng oi ả của mùa hè. Thế nhưng tất cả bỗng chốc tan biến và trở nên dịu mát bởi những nụ cười đang tràn đầy hạnh phúc của gia đình em. Mấy ngày qua là khoảng thời gian tươi vui nhất của cả nhà Phúc mặc dù kết quả này dường như đã dự đoán được phần nào.

Thủ khoa vào lớp 10 siêu "khủng": 5 phút đã làm xong bài thi tiếng Anh, tiết lộ cách học vô cùng "lạ" - Ảnh 1.

Gia đình thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm 2021 Hà Duyên Phúc. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV báo Dân Việt, tân thủ khoa đầu vào ngôi trường danh tiếng của Thanh Hóa chia sẻ: "Sau khi thi xong em cũng dự đoán được kết quả mình nên không ngạc nhiên. Em không nghĩ mình là thủ khoa, em rất vui khi mấy ngày qua nhận được lời chúc mừng từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè".

Phúc chia sẻ thêm, em không quá nuối tiếc về điểm số vì đã làm hết sức mình. Nhưng không ai có thể ngờ rằng em lại có "kỷ lục khủng" khi làm đề thi môn tiếng Anh. Phúc cho biết, đề thi tiếng Anh năm nay dễ hơn năm ngoái và em chỉ mất 5 phút để làm xong bài ra nháp, 10 phút để điền cẩn thận vào giấy thi, mặc dù thời gian thi 60 phút. Kết quả Phúc ẵm trọn 10 điểm môn tiếng Anh.

Phúc thú nhận mình không giỏi học thuộc nên rất chăm chỉ làm bài tập. Với Phúc, chăm chỉ không phải là làm "ngấu nghiến" các bài tập mà em thư thái chia vào các buổi sáng, chiều và tối, mỗi buổi em chỉ làm 1 bài. "Mỗi ngày em làm 3 bài tập thì một năm em đã làm được hơn 1.000 bài tập rồi. Khi học, nếu gặp bài toán khó không làm được thì em sẽ bỏ qua để chuyển sang học môn khác. Sau đó, khi tinh thần thoải mái em quay lại để giải bài toán đó", Phúc nói.

Thủ khoa vào lớp 10 siêu "khủng": 5 phút đã làm xong bài thi tiếng Anh, tiết lộ cách học vô cùng "lạ" - Ảnh 2.

Mỗi buổi học Phúc chỉ làm 1 bài tập nhưng một năm em đã giải được hơn 1.000 bài.

Với Phúc, làm bài tập như một thói quen, buổi sáng có tinh thần thoải mái nhất nên em dành cho việc học môn Toán. Em dậy lúc 6h, tập thể dục và ngồi làm 1 bài trước khi đi học. Buổi chiều ngủ dậy lúc 2h30 em sẽ học môn Vật lý và buổi tối em hoàn thành việc học rồi đi ngủ lúc 11h30.

Với môn tiếng Anh, ngay từ cuối năm lớp 7 Phúc đã học xong chương trình lớp 9 nên em dành thời gian năm lớp 8, 9 để học môn Toán và Lý. Với môn Văn, Phúc vẫn chăm chỉ học mỗi ngày nhưng đợi đến gần cuối năm lớp 9 mới ôn tập kỹ vì như vậy sẽ nhớ hơn.

Ghi danh vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn lớp Chuyên Lý nhưng thực tế Phúc học đều tất cả các môn. Trong đó, Phúc chia sẻ thích môn Toán vì "được học hình học, được kẻ đường liên tưởng không gian". Ngoài ra, em còn yêu thích tìm hiểu các kiến thức về Lịch sử.

Thủ khoa năng động, đam mê đọc sách

Thủ khoa vào lớp 10 siêu "khủng": 5 phút đã làm xong bài thi tiếng Anh, tiết lộ cách học vô cùng "lạ" - Ảnh 3.

Sở thích của Phúc là đọc sách văn học và truyện trinh thám.

Điểm thú vị với tân thủ khoa lớp 10 Duyên Phúc là em rất năng động, yêu thích các môn thể thao như bóng đá, bơi, taekwondo, bóng rổ, đạp xe, đánh đàn ghita... và đặc biệt là thích đọc sách.

Có lẽ một phần do ảnh hưởng từ mẹ là cô giáo dạy Văn nên từ nhỏ Phúc đã được mẹ đọc nhiều sách truyện. Năm lớp 3, Phúc tự mày mò tìm nguồn sách ở khắp nơi để đọc như trên mạng, lên thư viện... Học lớp 5, em đã đọc xong bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes 3 quyển, mỗi quyển dày hơn 500 trang. Hiện tại sau khi đã thi xong vào lớp 10, Phúc càng có nhiều thời gian hơn để đọc sách mỗi ngày.

Thủ khoa vào lớp 10 siêu "khủng": 5 phút đã làm xong bài thi tiếng Anh, tiết lộ cách học vô cùng "lạ" - Ảnh 4.

Phúc năng nổ tham gia các hoạt động thể thao và chơi đàn ghita.

Nhận xét về con trai, chị Đỗ Thị Thủy, mẹ của Duyên Phúc cho biết: "Năm cấp 1 Phúc từ huyện lên thành phố học có chút bỡ ngỡ nên phải mất một thời gian ngắn để hòa nhập. Nhưng đến giờ con đã trưởng thành hơn rất nhiều".

Về quan điểm dạy con, chị Thủy tiết lộ, chỉ những năm Phúc học lớp 1 và 2 là được bố mẹ hướng dẫn học. Từ năm lớp 3 trở đi, Phúc tự giác học bài và bố mẹ chỉ hỗ trợ chứ không phải kè kè ở bên kèm cặp con. Con có sở thích hay đam mê gì gia đình cũng đều tạo điều kiện để Phúc được phát triển.

Thủ khoa lớp 10 trường giỏi nhất tỉnh: 5 phút "ngoáy" xong bài thi tiếng Anh, cách học vô cùng lạ - Ảnh 5.

Thủ khoa đầu vào Lam Sơn ấp ủ dự định sẽ đi du học ở Nhật hoặc Nga.

Trước đó, Phúc có những thành tích đáng nể như lớp 3 bắt đầu học tiếng Anh nhưng lớp 4 đã giành Giải Nhất huyện cuộc thi tiếng Anh trên mạng, Giải Nhất Toán trên mạng cấp huyện năm lớp 3, Huy chương Đồng Toán Tuổi thơ Toàn quốc năm lớp 5, Giải Nhất đội tuyển Toán Trường THCS Trần Mai Ninh năm lớp 7, Giải Nhì Học sinh Giỏi môn Vật Lý thành phố và Giải Nhất cấp tỉnh năm lớp 9...

Mục tiêu sắp tới của Phúc là học thật tốt để vào đội tuyển Học sinh giỏi và tham gia nhiều hơn các câu lạc bộ của trường. Phúc cũng ấp ủ cho mình dự định sẽ đi du học ở Nhật hoặc Nga. "Em thích nước Nhật hơn cả vì ở đây sẽ học hỏi được nhiều kiến thức lẫn môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật", tân thủ khoa đầu vào trường chuyên tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Học hành giỏi giang nhưng Phúc cũng là cậu bạn nghịch ngợm ra trò như năm lớp 4 nhảy vào bể nước ăn tập thể cơ quan bố tắm, thường xuyên đổ nước vào bóng bay ném nhau với cậu em trai kém 3 tuổi... Đây là những kỷ niệm nhớ đời của Phúc mà mỗi lần kể đều khiến mọi người phải cười chảy nước mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem