Thủ lĩnh Chechnya tiết lộ mới nhất về tù binh Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 05/01/2023 07:30 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov công bố số lượng tù nhân chiến tranh Nga hồi hương từ Ukraine.
Bình luận 0
Thủ lĩnh Chechnya tiết lộ mới nhất về tù binh Nga - Ảnh 1.

Nga và Ukraine đã tiến hành các hoạt động trao đổi tù nhân.

Theo ông Kadyrov, khoảng 200 quân nhân đã trở về sau khi bị giam cầm vào tháng 12 năm 2022.

"Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả những người đã tham gia giải cứu các chiến binh của chúng tôi khỏi sự giam cầm của Ukraine. Tôi đặc biệt muốn chỉ ra công việc của Shamsail Saraliyev (Thành viên trong đảng nước Nga Thống nhất) và các nhân viên của Bộ Quốc phòng", ông Kadyrov viết trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, ông Kadyrov đã chiếu đoạn phim về cuộc trao đổi tù nhân vào dịp Năm mới, trong đó 82 quân nhân đã trở về Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31/12 cũng thông báo 82 quân nhân do Ukraine trao trả đã được vận tải cơ đưa về sân bay Chkalovsky gần thủ đô Moscow. Họ sẽ được đưa đến bệnh viện của quân đội Nga để điều trị và phục hồi sức khỏe.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cùng ngày thông báo 132 nam quân nhân và 8 nữ phụ nữ được Nga trả tự do. Đây là những người từng tham chiến ở thành phố miền nam Mariupol và đảo Rắn ngoài khơi thành phố Odessa.

Trong khi đó, Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine đã báo cáo vào ngày 1 tháng 1 rằng trong năm 2022, Ukraine đã đưa được 1.464 quân nhân và 132 thường dân trở về từ những nơi bị Nga giam giữ. 

Tuy nhiên, khoảng 3.400 binh sĩ Ukraine vẫn đang bị Nga giam giữ và 15.000 người khác được coi là mất tích, theo Alyona Verbytska, Ủy viên của Tổng thống về Quyền của những Người bảo vệ Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem