Anh - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, ông Medvedev cảnh báo rắn

V.N (Theo Guardian) Thứ bảy, ngày 13/01/2024 06:12 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Sáu 12/1 đã ký một hiệp định an ninh giữa hai nước nhân chuyến thăm Kiev của ông Sunak. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phản ứng mạnh mẽ về việc ký kết này.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Thủ tướng Anh Sunak đã công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine, bao gồm việc tăng tài trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Anh, khoản tài trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) dành cho Ukraine trong năm tài chính tới sẽ bao gồm tên lửa tầm xa, hàng nghìn máy bay không người lái, hệ thống phòng không, đạn pháo và an ninh hàng hải.

Anh - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, ông Medvedev cảnh báo rắn- Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Zelensky ký thỏa thuận an ninh mới. Ảnh: AP.

Thủ tướng Anh cho biết ông muốn gửi “tín hiệu mạnh mẽ” về sự hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Ukraine trong chuyến thăm của mình. “Chúng tôi là một trong những người ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine, đặc biệt là khi cung cấp viện trợ quân sự".

“Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để thông báo về việc gia tăng viện trợ mà chúng tôi đang cung cấp. Khoản viện trợ mà chúng tôi cam kết trước đó đã được thực hiện đến đầu năm nay. Vì vậy, chúng tôi đang hành động trước khi khoản tiền đó hết hạn với cam kết mới trị giá 2,5 tỷ bảng Anh – nhiều hơn số tiền chúng tôi đã cung cấp trong những năm trước".

“Điều đó thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình ở đây và quyết tâm của chúng tôi sát cánh cùng Ukraine. Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm nay, là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Ukraine trong năm nay”.

Ông cho biết ông đã cảnh báo “hãy gửi một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ tới người dân Ukraine, nhưng cũng là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ mà Vladimir Putin cần nhận ra rằng chúng ta sẽ không đi đâu cả”.

Phản ứng trước việc Anh - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ coi việc công khai triển khai quân đội Anh tới Ukraine là một "lời tuyên chiến". 

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh không đề cập gì tới việc Anh triển khai quân tại Ukraine.

Khoàn viện trợ từ Anh là thông tin tốt cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ vừa khẳng định họ đã không còn tiền để viện trợ cho nước này do những bế tắc trong việc thỏa thuận ngân sách tại Quốc hội Mỹ.

Các loại vũ khi tài trợ là một vài trong số những gì mà các quan chức Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây của Ukraine gửi thêm, vì cuộc chiến tiêu hao sinh lực không mang lại nhiều thay đổi dọc chiến tuyến và cả hai bên đều chuyển sang tấn công tầm xa.

Các nhà phân tích quân sự cho biết Ukraine và Nga đang tìm cách bổ sung kho vũ khí của họ trong năm nay để đề phòng các cuộc tấn công lớn trên bộ có thể xảy ra vào năm 2025.

Ông Sunak nói: “Hôm nay tôi đến đây với một thông điệp: Vương quốc Anh cũng sẽ không chùn bước. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine, trong những giờ phút đen tối nhất của họ và trong những thời điểm tốt đẹp hơn sắp tới.”

Ông đã đến thăm Ukraine lần đầu tiên vào tháng 11/2022, ngay sau khi ông trở thành thủ tướng. Anh là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine và là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, với tổng số tiền viện trợ là 4,6 tỷ bảng Anh (3,3 tỷ USD) vào năm 2022 và 2023.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm ba quốc gia nhỏ vùng Baltic – Litva, Estonia và Latvia – để tìm kiếm những cam kết mới. Các quốc gia Đông Âu, cũng nằm trong số những nước ủng hộ trung thành nhất của Kiev, đã hứa sẽ cung cấp thêm tên lửa, máy bay không người lái, pháo và đạn pháo.

Ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine đặc biệt cần các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công từ trên không của Nga. Theo các quan chức Kiev, các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga – với hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa đã được bắn từ ngày 29/12 đến ngày 2/1, theo con số của Kiev – đang sử dụng hết nguồn lực phòng không của Ukraine và khiến nước này dễ bị tổn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem