Đến dự lễ khởi công xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và các địa phương vùng ĐBSCL.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Theo Bộ GTVT, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài khoảng 22,97Km, đi qua huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), huyện Long Hồ, huyện Bình Tân, thị xã Bình Minh và TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).
Vị trí đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Ảnh internet)
Tổng vốn đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là 4.826,23 tỷ đồng, trong giai đoạn 1, công trình có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Thời gian thực hiện cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khoảng 2 năm.
Bộ GTVT cho biết, đoạn TP.HCM - Trung Lương đã đưa vào sử dụng từ tháng 2/2010, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận đang được đầu tư, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2021, còn cầu Mỹ Thuận 2 cũng đang được xây dựng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2023. Do đó, việc đầu tư đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc từ TP.HCM - Cần Thơ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 góp phần giải quyết nhu cầu vận tải khi tuyến Quốc lộ 1 đã quá tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế của các tỉnh, thành ĐBSCL.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL.
Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị có liên quan nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, không để xảy ra tình trạng chất lượng kém.
Riêng tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, Thủ tướng chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân ảnh hưởng bởi dự án.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.