Thủ tướng Nhật gay gắt lên án Trung Quốc, không ngại thách thức Bắc Kinh

Minh Nhật Thứ hai, ngày 16/11/2020 12:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vừa lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về những động thái quân sự hóa trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông trong khi chính sách về Trung Quốc trong tương lai của Mỹ bị đặt dấu chấm hỏi khi ông Trump không dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng.
Bình luận 0
Thủ tướng Nhật gay gắt lên án Trung Quốc, không ngại thách thức Bắc Kinh - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Theo Express, trong một hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên án hoạt động "đi ngược lại pháp quyền và sự cởi mở" ở Biển Đông - ám chỉ việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự hóa trái phép trong vùng biển này. Ông Suga đồng thời cũng  chia sẻ mối quan ngại sâu sắc với các nước khác trong khu vực về vấn đề này.

 Thủ tướng Nhật và các nhà lãnh đạo khác tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á trực tuyến đã lên tiếng quan ngại về vấn đề Biển Đông trong bối cảnh chính sách của Mỹ đối với khu vực dưới thời tổng thống đắc cử Joe Biden đang được đồn đoán.

Hội nghị cấp cao Đông Á gồm 18 thành viên bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhóm họp mà không có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Ông Trump đã cử cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien thay mặt ông tham dự cuộc họp trực tuyến này. Ông Trump đã vắng mặt tại hội nghị này liên tiếp năm thứ 4. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tham gia cuộc họp trực tuyến.

Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp đối với hầu hết Biển Đông và thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận quân sự và xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Mỹ đã lên tiếng bác bỏ phần lớn tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo an ninh, tự do hàng hải trong khu vực. 

Tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Suga cũng cho rằng các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Nhật Bản vẫn tồn tại ở Biển Hoa Đông.

Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyển đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông vốn đang do Tokyo quản lý về mặt hành chính.

Tuy nhiên, Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu, máy bay tới gần quần đảo này, thách thức chủ quyền của Nhật Bản.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem