Thủ tướng thị sát nơi xây dựng khu tái định cư dự án sân bay Long Thành

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 21/07/2020 10:13 AM (GMT+7)
Sáng 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành (Đồng Nai) về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Bình luận 0


Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “thị sát” công trường lớn xây dựng khu tái định cư cho sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại công trường xây dựng khu tái định cư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một dự án lớn mang tầm quốc gia, được quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn như thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Nai phải thể hiện được vai trò của mình để đảm bảo được tiến độ, “dìu dắt” dự án đi đúng, nhanh và phù hợp.

Thủ tướng cũng rất quan tâm đến tiến độ triển khai dự án và mong muốn Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng tái định cư cho người dân trong tháng 10/2020, để kịp cho chủ đầu tư khởi công dự án vào đầu năm 2021.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quan tâm đến những khó khăn vướng mắc trong triển khai, mở rộng dự án cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và những vấn đề khó khăn chung trong việc triển khai các dự án đầu tư công của tỉnh Đồng Nai, trong đó các các dự án ODA...

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “thị sát” công trường lớn xây dựng khu tái định cư cho sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp khảo sát hiện trường xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, là nơi tái định cư cho người dân di dời tới để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại đây, Thủ tướng động viên công nhân và nhắn nhủ cố gắng hết sức xây dựng cơ sở hạ tầng kịp tiến độ dự kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem