Thừa Thiên - Huế: Gia tăng trẻ di cư lao động sớm

An Sơn Thứ tư, ngày 30/07/2014 05:09 AM (GMT+7)
Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên- Huế ngày 29.7, số lượng trẻ em phải lao động sớm xa gia đình trên địa bàn tỉnh đang tăng cao. 
Bình luận 0

Nếu như năm 2012 số trẻ em ở tỉnh lao động sớm xa gia đình là 569 em thì năm 2013 tăng lên 666 em và riêng 6 tháng đầu năm 2014 đã có 832 em. Tình trạng trẻ di cư đi làm ăn xa chủ yếu do cuộc sống ở quê nghèo khổ, không có điều kiện tiếp tục đi học, bị cha mẹ bắt phải lao động sớm để kiếm tiền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem