Thừa Thiên Huế: Sau khi tố cáo lãnh đạo, nhân viên bị tai nạn bởi chính xe ô tô của Công ty

Trần Hòe Thứ năm, ngày 10/12/2020 18:32 PM (GMT+7)
Sau một thời gian gửi đơn tố cáo tổng giám đốc công ty mình đang làm việc, một nhân viên ở Thừa Thiên Huế bị chính xe ô tô của doanh nghiệp gây tai nạn dẫn đến bị tổn thương sọ não.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đăng Luận (SN 1978, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) vừa gửi đơn đến nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc ông bị tai nạn giao thông sau khi gửi đơn tố cáo lãnh đạo nơi ông làm việc.

Theo nội dung đơn của ông Luận, ngày 22/9/2020, ông gửi đơn đến Công an thị xã Hương Thủy và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ) và một số người tại công ty này.

Cần làm rõ vụ một nhân viên bị gây tai nạn trọng thương sau khi tố cáo tổng giám đốc  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Luận đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế sau vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, ông là nhân viên làm việc tại phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Qua thời gian làm việc, từ năm 2018 đến nay, hàng tháng, ông và nhiều người khác bị bà Trần Thị Kim Chi - Tổng Giám đốc Công ty và bà Võ Thị Bích - Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính, chỉ đạo làm những việc vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo ông Luận, ông và 4 nhân viên khác bị chỉ đạo nâng khống số giờ ca máy và chỉ số trên đồng hồ công tơ mét của các xe, phương tiện lên hơn rất nhiều lần con số thực tế. 

Sau đó, ông và những nhân viên liên quan đến Cửa hàng xăng dầu Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) mua khống hóa đơn giá trị gia tăng. Sau khi mua hóa đơn, các nhân viên làm phiếu đề xuất thanh toán. Những phiếu đề xuất này được bộ phận kế toán xác nhận rồi nộp cho bà Trần Thị Kim Chi ký duyệt.

Ông Luận cho hay, sau khi bà Chi ký duyệt, ông và các nhân viên mua hóa đơn khống được công ty chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền chuyển qua tài khoản, các nhân viên phải rút tiền mặt nộp lại cho lãnh đạo số tiền đã kê khống.

Ông Luận cho biết, mỗi tháng số tiền trục lợi qua việc mua hóa đơn là trên 50 triệu đồng và tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. 

Sau khi nhận thấy việc mua hóa đơn khống, không có hàng hóa đúng số lượng đi kèm là vi phạm pháp luật, ông đã làm đơn tố cáo đến Công an thị xã Hương Thủy và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cần sớm làm rõ vụ một nhân viên bị gây tai nạn sau khi tố cáo tổng giám đốc  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ ông Nguyễn Đăng Luận bị tai nạn giao thông.

Theo tường trình của ông Luận, sau khi ông gửi đơn tố cáo đến các cơ quan liên quan, giữa ông và bà Trần Thị Kim Chi, bà Võ Thị Bích và người cháu của bà Chi là ông Trần Đình Viết Long (làm cùng bộ phận với ông Luận) xảy ra mâu thuẫn. Trong đó, ông Trần Đình Viết Long nhiều lần đe dọa ông Luận trực tiếp và qua điện thoại.

Trong khi đơn tố cáo của ông đang được Công an thị xã Hương Thủy và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc để làm rõ ông Luận bất ngờ bị gây tai nạn giao thông.

Ngày 5/12, ông Luận lên TP.Huế. Khoảng 18h00, khi ông Luận đang chạy xe máy trên đường Ngự Bình, đoạn trước tượng đài Quang Trung, bị xe ô tô biển số 75B-049.95 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài do ông Trần Đình Viết Long điều khiển va chạm, gây tai nạn. 

Theo ông Luận, ông Trần Đình Viết Long là người điều khiển xe ô tô 75B-049.95. Vụ tai nạn khiến ông bị trọng thương. 

Sau khi gây tai nạn, xe 75B-049.95 rời khỏi hiện trường. Hiện ông Luận vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán tổn thương nội sọ.  

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP.Huế đã kịp thời có mặt tại hiện trường để làm rõ. Theo thông tin từ Công an TP.Huế, hiện hồ sơ về vụ ông Luận bị tai nạn giao thông đã được lực lượng CSGT chuyển cho bộ phận điều tra tổng hợp thụ lý.

Nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến việc ông Luận tố cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài cũng như việc ông Luận bị gây tai nạn sau khi gửi đơn tố cáo, PV Dân Việt đã liên lạc với bà Trần Thị Kim Chi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. 

Sau nhiều lần gọi điện liên hệ làm việc với bà Chi nhưng bà này không nghe máy, PV gửi tin nhắn nhưng bà Chi cũng không hồi âm.

Sau đó, PV nhận được cuộc gọi từ bà Võ Thị Bích - Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Bà Bích cho hay, do bà Chi bận họp nên bà liên lạc lại với PV.

Theo bà Bích, ông Luận là người "không bình thường" và "thường hay quậy phá ở công ty". Bà Bích nói, nội dung tố cáo lãnh đạo của ông Luận không đúng sự thật và hiện đơn tố cáo này đang được Công an thị xã Hương Thủy thụ lý. Ngoài ra, phía cơ quan thuế đã về làm việc với công ty.  

Về vụ ông Luận bị xe của chính Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài gây tai nạn sau khi ông này gửi đơn tố cáo, bà Bích nói đây là chuyện cá nhân giữa ông Luận và ông Trần Đình Viết Long và việc này Công an TP.Huế đang thụ lý. Bà Bích bảo ông Long là cháu của bà Chi nhưng là cháu bên chồng và là "cháu xa lắm".

Bà Bích thông tin, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã thu giữ giấy phép lái xe của ông Long, tạm giữ xe ô tô của công ty và các giấy tờ xe.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem