Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 13:35 PM (GMT+7)
Dành 20% lợi nhuận hàng năm cho nghiên cứu khoa học công nghệ, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) đã chế tạo thành công hàng loạt thiết bị chiếu sáng hiện đại...
Bình luận 0
... không chỉ góp phần giảm tiêu thụ điện năng, giảm chi phí mà còn thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ứng dụng mạnh mẽ vào nông nghiệp

Gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở Mê Linh (Hà Nội) trồng 3.500m2 hoa cúc thương phẩm, để điều khiển cho hoa cúc ra hoa như ý muốn, trước đây anh Trường phải sử dụng tới 770 bóng đèn compact nên mỗi tháng, anh phải chi trả không ít tiền điện. Về sau, anh chuyển sang sử dụng đèn chuyên dụng CK – 50W của Rạng Đông, số lượng đèn đã giảm xuống chỉ còn 144 bóng. “Qua thực tế cho thấy, sử dụng hệ thống chiếu sáng mới của Rạng Đông góp phần tiết kiệm điện tới 50%, số lượng đèn giảm nên chi phí làm cột, dây điện cũng giảm, trong khi hiệu quả tác động điều khiển ra hoa cho hoa cúc vẫn tương đương”- anh Trường cho biết.

Dây chuyền sản xuất bóng đèn tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Dây chuyền sản xuất bóng đèn tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tương tự, Trung tâm Ươm tạo giống nông nghiệp công nghệ cao (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cũng ứng dụng thử nghiệm hệ thống đèn chuyên dụng của Rạng Đông đối với các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và cho thấy, chỉ tiêu sinh trưởng cây giống đều tốt, chiều cao tăng 20%, số lá tăng 25% so với hệ thống điện năng cũ. Ngoài ra, hệ thống đèn chuyên dụng của Rạng Đông cũng giúp người nông dân gặt hái thành công khi chiếu sáng để điều khiển ra hoa ở cây thuốc lá; điều khiển ra hoa, quả nghịch vụ trên cây thanh long...

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Thạch - nguyên Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cho biết, hiện trường đang sử dụng rộng rãi loại đèn NN-II của Rạng Đông để chiếu sáng cho cây khoai tây Atlantic và PO7, giúp tiết kiệm 33% điện năng tiêu thụ so với đèn huỳnh quang T10 – 40W. Đặc biệt là các chỉ tiêu sinh trưởng của cây trồng đều tăng, cụ thể: Với giống Atlantic thì chiều cao tăng 7,6%, số lá tăng 14,8%, chỉ số SPAD tăng 19,4% và hiệu suất quang hợp thuần tăng 69,7%; còn giống PO7 chiều cao tăng tới 22,2%, số lá tăng 28,7%, chỉ số SPAD tăng 5,4 % và hiệu suất quang hợp thuần tăng 38,7%.

“Khi nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi luôn mong muốn có được những thiết bị chiếu sáng với bước sóng đảm bảo được độ rọi theo tiêu chuẩn nhưng không dễ tìm được các thiết bị chiếu sáng này trên thị trường. Từ khi gặp được các chuyên gia nghiên cứu của Công ty Rạng Đông, chúng tôi đã thỏa mãn được mong muốn và có thể đặt hàng các thiết bị chiếu sáng với bước sóng theo tiêu chuẩn khác nhau, phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu. Ngoài ra, các giá đèn, chao đèn cũng được kỹ sư của Rạng Đông hỗ trợ theo tiêu chuẩn kỹ thuật”- ông Thạch chia sẻ.

Ngoài ứng dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các thiết bị chiếu sáng của Rạng Đông còn góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. “Với các hoạt động từ hỗ trợ tới tài trợ đưa ánh sáng đến trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã... ở Lương Sơn (Hòa Bình), ở Bình Thuận... Công ty Rạng Đông đã thực sự chủ động đóng góp cho xây dựng nông thôn mới bằng việc cung cấp các thiết bị chiếu sáng tốt với độ sáng tăng gấp 3 lần, trong khi vẫn giúp bà con nông dân tiết kiệm được 1/3 chi phí tiền điện”- chuyên gia Nguyễn Lân Hùng cho biết.

Chi 20% lợi nhuận cho đổi mới thiết bị


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đoàn Thăng– Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông cho biết: Theo Quyết định 51 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện có hiệu lực từ ngày 1.1.2013, Rạng Đông có 4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Nhóm thiết bị gia dụng; thiết bị văn phòng và thương mại; thiết bị công nghiệp; nhóm phương tiện giao thông vận tải. Theo đó, các loại bóng đèn tròn (đèn sợi đốt) công suất lớn hơn 60W sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và lưu thông. “Với quyết định này, thực sự chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi có khoảng một nửa số công nhân của công ty chuyên sản xuất bóng đèn sợi đốt có nguy cơ phải nghỉ việc. Do đó, muốn “sống được”, chúng tôi quyết tâm phải đổi mới” - ông Thăng nói.



Với các hoạt động từ hỗ trợ tới tài trợ đưa ánh sáng đến trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã... ở Lương Sơn (Hòa Bình), ở Bình Thuận..., Công ty Rạng Đông đã thực sự chủ động đóng góp cho xây dựng nông thôn mới bằng việc cung cấp các thiết bị chiếu sáng tốt với độ sáng tăng gấp 3 lần, trong khi vẫn giúp bà con nông dân tiết kiệm được 1/3 chi phí tiền điện”.
Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng

Và sự đổi mới của Rạng Đông đã được thể hiện ngay thông qua việc tìm đến “đặt hàng” các nhà khoa học để chế tạo ra hàng loạt các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng. “Có năm tết đến rồi mà nhiều nhà khoa học, cán bộ và công nhân vẫn quyết tâm không nghỉ, ở lại công ty miệt mài nghiên cứu tỷ lệ phối trộn bột huỳnh quang để nhanh chóng tạo ra những thiết bị chiếu sáng vừa đảm bảo nguồn sáng theo tiêu chuẩn, vừa tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Nhìn họ làm việc không quản ngày đêm, hy sinh cả những ngày lễ, tết, chúng tôi vô cùng xúc động và tin tưởng vào tương lai của doanh nghiệp”- ông Nguyễn Đoàn Thăng- Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông nói.

Cũng theo ông Thăng, xác định được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học công nghệ trong sản xuất, năm 2011 công ty đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng (R&D) với kinh phí đầu tư 20 tỷ đồng để phát triển công tác nghiên cứu. Từ năm 2012, công ty đã quyết định dành 20% lợi nhuận sau thuế để đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị, dây chuyền sản xuất...

Theo thống kê của Công ty Rạng Đông, tính riêng trong 3 năm 2010-2012, Rạng Đông đã cung cấp cho thị trường nội địa gần 100 triệu sản phẩm đèn huỳnh quang T8, CFL và Balat điện tử, góp phần giảm 5,51 tỷ kWh điện tiêu thụ, tiết kiệm 2% tổng lượng điện thương phẩm toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao mô hình liên kết “3 nhà” của Công ty Rạng Đông, dù chỉ có những thành công bước đầu, nhưng đã cho thấy những kết quả rõ rệt từ việc doanh nghiệp tích cực áp dụng đổi mới, tự tìm đến đặt hàng nhà khoa học, còn nhà khoa học đến với doanh nghiệp bằng tâm huyết và trí tuệ để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp”.

Năm 2013, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông được Công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam xếp vào TOP 500 Công ty lớn nhất Việt Nam; TOP 1.000 DN nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam; được Tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng TOP 50 công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam. Năm 2013 cũng là năm thứ 18 liên tiếp Rạng Đông được người tiêu dùng bình chọn là DN hàng Việt Nam chất lượng cao, và là năm thứ 5 liên tiếp Rạng Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dẫn đầu ngành Công thương.


Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem