Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tình bạn đặc biệt của 2 vị tướng

Ngọc Lương -Xuân Huy Chủ nhật, ngày 17/09/2023 08:00 AM (GMT+7)
"Gần Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ở giây phút biết anh sẽ ra đi, đến lúc bạn đi rồi theo lẽ tự nhiên mình không cầm lòng được", Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Xúc động trước sự ra đi của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã viết trên trang cá nhân Facebook: "Tôi rất rất ít khi chảy nước mắt. Nhưng sớm nay tôi đã phải đưa hai tay lên ôm mặt để giữ tiếng nấc và những giọt nước mắt hiếm hoi khi đứng trước người Bạn đang nằm như ngủ. Tiếc thương Bạn tri âm, tri kỷ của tôi: Năm Vịnh- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh".

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tình bạn đặc biệt của 2 vị tướng - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Thượng tướng Võ Văn Tuấn tại bảo tàng Nguyễn Chí Thanh hồi tháng 6/2023. Ảnh NVCC

Chia sẻ với PV Dân Việt khi viết về những dòng cảm xúc trên, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, ông và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chơi thân với nhau từ lâu.

"Có lẽ chúng tôi có duyên với nhau, là đồng hương, cùng làm việc thấy hợp nhau nên gắn bó. Trong cuộc sống đời thường chúng tôi cũng có những sở thích giống nhau, ở những dịp này, dịp kia có thể cùng nhau vui vẻ đàn hát hoặc ngồi trao đổi câu chuyện. Có những lúc hai người quần soóc, áo phông ra quán cóc ngồi, có lúc cùng nhau đi ăn sáng, nhâm nhi ly cà phê.

Khi còn công tác, chúng tôi thường trao đổi công việc, 2 anh em luôn có sự tranh luận theo hướng bảo vệ ý kiến của mình nhưng sau đó đi tới sự thống nhất.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người rất quyết liệt, thường bảo vệ ý kiến của mình, nhưng anh cũng rất cầu thị, vì thế mối quan hệ giữa chúng tôi luôn luôn gắn kết. Nhiều người khi thấy chúng tôi ngồi với nhau đã nói đùa, 2 ông này thể nào tí nữa cũng cãi nhau. Nhưng đâu chỉ có vậy, chúng tôi thi thoảng vẫn trêu đùa nhau", Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tình bạn đặc biệt của 2 vị tướng - Ảnh 2.

Những phút giây thư giãn giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Thượng tướng Võ Văn Tuấn. Ảnh NVCC

Hai vị Thượng tướng đã gắn bó như thế nên khi nghỉ hưu họ có nhiều dự định cùng nhau thực hiện. " Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rất thích làm phim tài liệu về lịch sử, anh rất ham việc đó nên dự định sẽ làm nhiều phim, rồi viết sách. Chúng tôi cũng dự định cùng nhau du lịch ở những nơi từng hoạt động, công tác. Khi những dự định đó đang dần được thực hiện thì bạn mình bị bạo bệnh, đứt gánh giữa đường nên tôi cảm giác có sự mất mát rất lớn, khôn tả. Vì sự mất mát đó khiến tôi rất xúc động. Gần người bạn ở giây phút biết anh sẽ ra đi nhưng đến lúc bạn đi rồi theo lẽ tự nhiên mình đã không cầm lòng được", Thượng tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ.

Nói về kỷ niệm, ông Tuấn cho biết, ông và ông Vịnh có rất nhiều kỷ niệm với nhau, có khi trong các chuyến công tác tới những nước văn minh, cùng nhau cảm nhận về văn hoá, về cuộc sống nơi đó; khi lại đi cùng nhau trong những chuyến công tác tới vùng đất còn nhiều khó khăn như ở các nước châu Phi. Hai chúng tôi lại cùng cảm nhận và chia sẻ về những gian truân, vất vả của cuộc sống nơi đây.

"Kỷ niệm nhiều nhất là những lúc chúng tôi thư giãn, ngồi đàn hát với nhau. Hằng ngày cứ nhớ nhau lại gọi, có khi chỉ để cùng ngồi ăn một món nào đó hay uống một ly rượu, đàm đạo một vấn đề…", Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tình bạn đặc biệt của 2 vị tướng - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Tuấn (phải) và ông Nguyễn Chí Vịnh trong lần cùng về thăm quê. Ảnh NVCC

Những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Nói về những đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong quá trình công tác, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết:

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có thời gian rất dài làm công tác tình báo, có thời điểm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm chức Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo. "Anh có đóng góp rất lớn, từ nhìn nhận đánh giá tình hình một cách sáng suốt của anh, đã góp phần quan trọng vào các hoạch định chiến lược của cơ quan chức năng cho hoạt động của quân đội", Thượng tướng Võ Văn Tuấn nói.

Vẫn theo tướng Tuấn, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác đối ngoại quốc phòng, tướng Vịnh đã có những đóng góp quan trọng.

Đối với khu vực ASEAN, tướng Vịnh đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền, làm sao để xây dựng trong cộng đồng ASEAN có sự hợp tác thống nhất giữa các lực lượng quốc phòng. Chính vì thế, Việt Nam đã có sáng kiến về thiết lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thông qua ADMM, ADMM+, một trong những hợp tác trong khu vực và quốc tế về quốc phòng, khi đã có sự hiểu biết với nhau, thì đó là nhân tố để bảo đảm giữ gìn hòa bình ở khu vực và đóng góp cho hòa bình trên thế giới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và tình bạn đặc biệt của 2 vị tướng - Ảnh 4.

Giây phút bên nhau giữa hai người bạn Võ Văn Tuấn và Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh NVCC

Với các nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, tướng Vịnh đã có những sáng kiến, đề xuất để có sự phối hợp, hiểu biết lẫn nhau, dẫn tới xây dựng mối quan hệ với các nước trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng. Như vào năm 2014, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới ở cấp thứ trưởng, sau đó được nâng lên cấp Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước hằng năm.

"Mặc dù giữa chúng ta và Trung Quốc còn có những về vấn đề trên biển nhưng trên biên giới đất liền là một trong những biên giới mẫu mực. Đạt được điều đó, có sự đóng góp lớn của tướng Vịnh", Thượng tướng Võ Văn Tuấn đánh giá.

Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có những đóng góp quan trọng. Như hiện chúng ta đã tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Mặc dù tham gia sau nhưng Việt Nam là thành viên rất tích cực, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả đạt được của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam được đánh giá rất cao trên nhiều lĩnh vực quan trọng, tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế.

Liên quan đến vấn đề công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã có những đóng lớn. Ông đã thuyết phục rất nhiều người có vị trí, chức vụ cao ở Mỹ và các nước khác hiểu hơn về trách nhiệm đóng góp để cùng nhau giải quyết những hậu quả của chiến tranh.

"Khi nghỉ hưu rồi anh vẫn tiếp tục có những đóng góp với nhiều dự định mới, nhưng vì bạo bệnh anh đã ra đi khi nhiều việc còn dang dở. Hy vọng những người được anh gửi gắm sẽ tiếp nối và thực hiện được tâm niệm của anh. Tôi với anh vừa là đồng hương, là tình đồng chí, đồng đội và tình bạn thân thiết. Những chia sẻ của tôi với Dân Việt như một nén hương tri ân, tưởng nhớ đến anh - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh", Thượng tướng Võ Văn Tuấn bùi ngùi.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từ trần ngày 14/9, tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.

Lễ viếng và Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) vào sáng 18/9. Lễ an táng được tổ chức vào chiều cùng ngày, tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem