Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo nước cho hạ du trong mùa khô 2022 - 2023

PV Thứ sáu, ngày 28/04/2023 21:04 PM (GMT+7)
Trong những tháng đầu năm 2023, các nhà máy điện thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng theo huy động của điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo sản lượng điện sản xuất và cấp nước hạ du.
Bình luận 0

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý vận hành 3 công trình thủy điện trên bậc thang sông Srêpôk, gồm: Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3. Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah là hồ ở bậc thang trên, dung tích hữu ích lớn 522,6 triệu m3, có chế độ điều tiết năm, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp nước cho vùng hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo nước cho hạ du trong mùa khô 2022 - 2023 - Ảnh 1.

Mực nước hồ nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah giảm thấp

Về thủy văn hồ chứa, từ đầu năm 2023 mực nước hồ ở cao trình 486,2 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,3 m, ứng với dung tích thiếu hụt khoảng 50,6 triệu m3. Lưu lượng nước đến hồ trung bình 4 tháng đầu năm 2023 đạt 38,7 m3/s, xấp xỉ với trung bình nhiều năm và bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022. Thông số vận hành hồ chứa được Công ty cung cấp trực tuyến tại địa chỉ http://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx

Để vận hành xả nước về hạ du, Công ty phải tính toán xây dựng bản chào giá các tổ máy phát điện để được huy động chạy máy theo cơ chế thị trường điện.

Nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất mùa khô năm 2022-2023, từ tháng 12/2022, Công ty đã chủ động làm việc với Phòng Nông nghiệp huyện Krông Nô - địa phương có nhu cầu sử dụng nước lớn nhất và các đơn vị liên quan để thống nhất kế hoạch chạy máy xả nước cho hạ du.

Quá trình thực hiện sẽ trao đổi thống nhất điều chỉnh kế hoạch theo nhu cầu thực tế từng giai đoạn. Theo đó, để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, hồ chứa được khai thác cao vào các đợt: Đợt 1 từ 21/12 đến 31/12/2022; đợt 2 từ 21/01 đến 31/1/2023; đợt 3 từ 15/3 đến 31/3/2023. Quá trình điều tiết xả nước đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của địa phương. Từ ngày 10/4 trở đi thì nhu cầu sử dụng nước của địa phương thấp.

Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo nước cho hạ du trong mùa khô 2022 - 2023 - Ảnh 2.

Đập tràn nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah cạn khô nước từ tháng 4/2023.

Do quá trình điều tiết nước nói trên, kết hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác cao hồ chứa để cung cấp điện cho hệ thống từ đầu tháng 4 đến nay, làm cho mực nước hồ chứa suy giảm nhanh. Mực nước hồ đầu ngày 27/4 là 466,5 m (mực nước chết: 465m), ứng với dung tích khả dụng còn lại khoảng 23 triệu m3. Khi mực nước hồ giảm về dưới mực nước quy định theo từng thời đoạn, Công ty đã báo cáo đến UBND tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định 1612/QĐ-TTg ngày 13/11/2019).

Từ giữa tháng 4 đã bắt đầu xuất hiện mưa rào trên lưu vực. Tuy nhu cầu sử dụng nước của địa phương thấp nhưng Công ty đã kiến nghị Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia giảm khai thác để dự phòng một phần dung tích hồ chứa, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nếu có của vùng hạ du trong các tháng còn lại của mùa khô năm nay.

Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo nước cho hạ du trong mùa khô 2022 - 2023 - Ảnh 3.

Chạy máy cấp nước hạ du nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem