Tiêm kích tối tân Su-57 Nga đâm xuống đất: Hé lộ giây phút cuối cùng

Đăng Nguyễn - TASS Thứ tư, ngày 25/12/2019 16:00 PM (GMT+7)
Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga gặp nạn hôm 24.12 ở Khabarovsk, thuộc vùng Viễn Đông đã gặp trục trặc không thể khắc phục và phi công buộc phải bỏ máy bay.
Bình luận 0

img

Tiêm kích Su-57 đang đặt dấu hỏi về độ tin cậy khi vận hành sau vụ tai nạn mới nhất.

“Chiếc Su-57 đang bay thử nghiệm ở độ cao 8.000 mét. Sau khi hệ thống điều khiển máy bay bị hỏng, chiếc tiêm kích rơi vào trạng thái xoay vòng, hạ độ cao nhanh chóng và đâm xuống đất”, nguồn tin trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay Nga nói trên hãng thông tấn TASS.

Cũng theo nguồn tin, phi công cố gắng kiểm soát máy bay nhưng không thành công. “Ở độ cao nguy hiểm khoảng 2.000 mét, phi công đã quyết định kích hoạt ghế phóng, bay ra ngoài”, nguồn tin nói.

Một nguồn tin khác trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói chiếc máy bay nhiều khả năng gặp trục trặc ở phần đuôi. Trước đó, những dự đoán ban đầu đề cập đến việc Su-57 gặp trục trặc ở động cơ.

Những chiếc Su-57 nằm trong lô hàng sản xuất đầu tiên cho quân đội Nga hiện vẫn sử dụng động cơ AL-41F-1M. Đây là mẫu động cơ trang bị trên chiếc Su-35. Động cơ “Item 30” tối tân hơn trang bị cho Su-57 hiện vẫn đang thử nghiệm. Động cơ mới tạo ra lực đẩy mạnh hơn 2 tấn, nâng tổng trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 17 tấn và giúp tiêm kích Su-57 vận hành linh hoạt hơn.

Chiếc tiêm kích Su-57 rơi trong lúc bay thử động cơ gần thành phố Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Khabarovsk, đông nam Nga. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, không bị thương và được trực thăng Mi-8 đón về nhà máy sản xuất máy bay.

Nguồn tin quân sự nói trên TASS rằng các bác sĩ đã khám tổng thể cho phi công và không phát hiện bất cứ chấn thương nào. Phi công được cho ra viện ngay sau đó.

Đây là lần đầu tiên tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga gặp nạn, cho thấy những vấn đề đối với mẫu tiêm kích được cho là sánh ngang với tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ.

Chuyến bay thử đầu tiên của Su-57 diễn ra tháng 1.2010 tại Komsomolsk-on-Amur sau nhiều lần trì hoãn. Su-57 từng xuất hiện ở  Syria hồi tháng 2.2018 và tháng 12 năm nay để kiểm tra khả năng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga quyết định đặt mua 76 tiêm kích Su-57, nhưng không rõ là phiên bản trang bị động cơ mới hay cũ. Tất cả các tiêm kích Su-57 đều có khả năng phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal mới nhất.

Tiêm kích Su-57 Nga đối đầu F22 Mỹ ở Syria: Ai chiến thắng?

Theo National Interest, những hình ảnh và video đăng tải trên internet mới đây cho thấy 2 tiêm kích tàng hình Su-57 (trước đây...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem