Tiền đạo nhập tịch của Malaysia gửi “chiến thư” tới ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 28/09/2019 11:10 AM (GMT+7)
Trước trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, tiền đạo Mohamadou Sumareh của ĐT Malaysia tin tưởng đội bóng của anh sẽ giành được kết quả tốt.
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã 2 lần gặp ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình. Trong trận đấu tại vòng bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức. Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam đã áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công vô cùng sắc sảo và tận dụng cơ hội cực tốt.

img

Sumareh tịt ngòi ở 2 trận gần nhất gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Đến trận chung kết lượt về, sau khi đã sở hữu chút lợi thế với kết quả hòa 2-2 từ trận chung kết lượt đi, ĐT Việt Nam đã lại giành chiến thắng. Pha lập công của Anh Đức mang về thắng lợi 1-0 cùng chiến thắng chung cuộc cho ĐT Việt Nam.

Vào ngày 10/10, ĐT Việt Nam sẽ gặp lại ĐT Malaysia tại sân Mỹ Đình. Lần này, cuộc so tài nằm trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, ĐT Malaysia đã trải qua 2 trận đấu rất ấn tượng tại bảng G. Đầu tiên, họ ngược dòng để thắng Indonesia 3-2 ngay trên sân khách. Sau đó, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe chỉ để thua sít sao 1-2 trước đội được đánh giá mạnh nhất bảng là UAE với bàn thủng lưới quyết định ở phút chót.

Trong 4 bàn thắng mà Malaysia đã ghi được, tiền đạo nhập tịch gốc Gambia là Sumareh đã đóng góp 2 bàn. Ngoài Sumareh, đội hình của Malaysia hiện cũng đã có nhiều thay đổi so với AFF Cup 2018 khi họ dùng thêm nhiều “ngoại binh” như Brendan Gan, Matthew Davies hay La'Vere Corbin-Ong. Với “bộ tứ siêu đẳng” này, Malaysia đang hạ quyết tâm sẽ đổi vận khi làm khách trước ĐT Việt Nam.

img

Malaysia đang quyết tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch

Bản thân Sumareh cũng tỏ ra rất tự tin khi chia sẻ với truyền thông Malaysia. Cầu thủ này nhấn mạnh: "Malaysia đã chạm trán ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Họ là đội bóng mạnh, tổ chức rất tốt về phòng ngự.

Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi, bởi hiện tại chúng tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Malaysia sở hữu những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đang có phong độ cao và rất tự tin. Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng giành một kết quả tốt trong trận gặp Việt Nam vào ngày 10/10 tại Hà Nội".

Vào lúc này, ĐT Việt Nam mới có 1 điểm sau trận hòa 0-0 với ĐT Thái Lan trên sân khách. Chính vì vậy, đông đảo CĐV Việt Nam rất mong đội nhà sẽ một lần nữa đánh bại Malaysia trên sân nhà có cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua giành suất đi tiếp tại bảng G.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem