Tiền vệ Việt kiều Đức Fabian Vy Ngọc 1m82 "bắn tín hiệu" cho ĐT Việt Nam

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 26/03/2022 19:10 PM (GMT+7)
Sau trường hợp của Adriano Schmidt, thêm một ngôi sao Việt kiều nữa muốn trở về quê hương lập nghiệp và xa hơn là khoác áo ĐT Việt Nam, đó là Fabian Vy Ngọc.
Bình luận 0

Adriano Schmidt - sao Việt kiều Đức có lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù chưa có cơ hội ra sân ở trận gặp Oman vừa qua song đây vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với Schmidt. Anh cũng chính là tấm gương cho nhiều cầu thủ Việt kiều muốn về quê hương lập nghiệp. Một trong số đó là Fabian Vy Ngọc.

Tiền vệ Việt kiều Đức Fabian Vy Ngọc 1m82 "bắn tín hiệu" cho ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Hồ sơ của Fabian Vy Ngọc.

Fabian Vy Ngọc sinh ngày 18/2/1999 tại Gustrow (Đức), có bố là người Việt. Fabian được tuyển trạch viên của Eintracht Braunschweig phát hiện, đưa về học viện và gắn bó tại đây 8 năm (2010-2018). Sau khi tốt nghiệp, cầu thủ 23 tuổi bắt đầu hành trình thi đấu chuyên nghiệp với một loạt CLB ở giải hạng 4 và 5 của Đức, trong đó có Lupo Martini, Inter Leipzig và HSC Hannover.

Chứng kiến những người đàn anh đi trước hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng cho ĐT Việt Nam, Fabian chia sẻ: "Ở tuổi 23, tôi muốn có một trải nghiệm mới về nghề nghiệp và cuộc sống. Tôi muốn về Việt Nam - quốc gia nơi cha tôi sinh ra, lớn lên - học tiếng Việt và thử thách bản thân ở những cấp độ chơi bóng cao nhất.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn suy nghĩ về việc xây dựng sự nghiệp bóng đá ở Việt Nam và xa hơn là khoác áo các cấp đội tuyển Quốc gia tại đây. Việc tìm được một CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp cho giấc mơ này trở nên rõ ràng hơn".

Tiền vệ Việt kiều Đức Fabian Vy Ngọc 1m82 "bắn tín hiệu" cho ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Fabian có thể chơi ở nhiều vị trí.

Fabian sở hữu thể hình lý tưởng cao 1m82. Vị trí sở trường của Fabi là hậu vệ phải và tiền vệ cánh. Ngoài ra, anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Điểm mạnh của chân sút này là khả năng di chuyển dọc biên, chuyền và tạt bóng tốt. Fabian còn có thể thi đấu với cường độ cao một cách liên tục.

Hiện tại, Fabian vẫn đang thuộc biên chế của HSC Hannover. Hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn tới cuối tháng 6/2022.

Vấn đề lớn của Fabian ở thời điểm này là quốc tịch. Phía gia đình cầu thủ này đang làm thủ tục để xin quốc tịch Việt Nam. Điều kiện duy nhất còn thiếu là thẻ cư trú. Thứ mà Fabian cần nhất lúc này là một lá thư mời thử việc cũng như cho phép ăn ở tập trung trong khoảng 2-3 tháng để đáp ứng yêu cầu nhập tịch của đại sứ quán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem