Tiết lộ đáng kinh ngạc về đàn chó Phú Quốc tiền tỉ của cô gái ở Hà Nội

Trung Hiếu - Thùy Anh Thứ năm, ngày 28/03/2024 08:05 AM (GMT+7)
Trải qua hơn 10 năm tìm hiểu, nghiên cứu về giống chó Phú Quốc, chị Lê Thị Hà (36 tuổi, Hà Nội) đang sở hữu 5 trang trại với hơn 100 cá thể chó thuộc giống này, đem về mức thu nhập từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Cận cảnh đàn chó Phú Quốc đắt đỏ nhất nhì Việt Nam

Trên thảm cỏ xanh mướt, cả đàn chó Phú Quốc đùa nhau chạy đuổi dưới ánh nắng. Thấy phóng viên đến, chúng dỏng tai nghe ngóng. Chỉ trong chốc lát, từng tiếng sủa vang dội cả không gian, con nào con nấy đều ngoáy tít đuôi, đôi mắt như đang cảnh giác người lạ.

Những chú chó này thuộc sở hữu của chị Lê Thị Hà (36 tuổi, Gia Lâm). Sau hơn 10 năm tìm hiểu và nghiên cứu, hiện chị Hà sở hữu 5 trang trại lớn nhỏ với trên 100 cá thể chó Phú Quốc tại Hà Nội. “Đây là Cọp, bạn kia là Hổ, cạnh Hổ là Lốc…”, vừa đọc vanh vách tên của từng chú chó xong, chị Hà nói tiếp với giọng đầy tự hào: “Các bạn chó Phú Quốc của mình đều rất thông minh, trung thành, hiểu ý chủ nhân nên việc huấn luyện cũng không quá khó khăn”.

Sau hơn 10 năm tìm hiểu và nghiên cứu, hiện chị Hà sở hữu hơn 100 cá thể chó Phú Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu

Sau hơn 10 năm tìm hiểu và nghiên cứu, hiện chị Hà sở hữu hơn 100 cá thể chó Phú Quốc. Ảnh: Trung Hiếu

“Tôi biết đến giống chó Phú Quốc từ khi còn học lớp 3. Ngày ấy, tôi xem một chương trình ghi hình ở nhà một nghệ sĩ nổi tiếng và tôi thấy có thấy một chú chó Phú Quốc màu vàng, sở hữu dải lông mọc ngược ở trên lưng rất là đẹp. Tôi bị mê đắm từ đó và luôn có mong ước sau này sở hữu thật nhiều chú chó Phú Quốc như vậy”, chị Hà tâm sự.

Trung bình, một con chó Phú Quốc có giá dao động từ 5 triệu đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu

Trung bình, một con chó Phú Quốc có giá dao động từ 5 triệu đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: Trung Hiếu

Khi được hỏi về chi phí cho việc nuôi chó Phú Quốc, chị Hà nhẩm tính: "Mỗi tháng trung bình tôi cần chi trả khoảng trên dưới 40 triệu đồng để huấn luyện, chăm sóc y tế, mua thuốc men, mua đồ ăn... cho hơn 100 chú chó Phú Quốc tại 5 trang trại”.

Theo chị Hà, bán chó con và cho phối giống là hai hoạt động đem về nguồn thu chính cho trang trại của chị. “Giá của một chú chó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đầu tiên cần phải xem xét ngoại hình của bạn đấy như thế nào, có đáp ứng được các tiêu chí trong bảng tiêu chuẩn về hình dáng đặc trưng của một chú chó Phú Quốc hay không. Sau đó thì phải nhìn kỹ từng chi tiết trên cơ thể, nếu chú chó có đầu thon nhỏ, mõm gọn khít, hàm chắc khỏe… thì sẽ có những điểm cộng. Ngoài ra, chú chó cần có sự linh hoạt trong tính cách vì bản chất đây là giống chó săn”.

Điểm đặc biệt của chó Phú Quốc là sở hữu dải lông mọc ngược ở trên lưng. Ảnh: Trung Hiếu

Điểm đặc biệt của chó Phú Quốc là sở hữu dải lông mọc ngược ở trên lưng. Ảnh: Trung Hiếu

“Giá cả còn phụ thuộc vào gia phả của chú chó đó, tức là chó sẽ được theo dõi độ ổn định về chất lượng gen qua nhiều thế hệ, những thế hệ sau mà đạt hoặc vượt tiêu chuẩn của thế hệ trước thì rất tuyệt vời. Đặc biệt, nếu chú chó tham gia các cuộc thi đánh giá về tiêu chuẩn giống và đạt kết quả cao thì cũng có mức giá cao hơn”, cô gái 36 tuổi cho biết thêm.

Trung bình, một con chó Phú Quốc có giá dao động từ 5 triệu đến vài trăm triệu đồng. Mỗi năm, các trang trại chó đem về cho chị Hà mức thu nhập từ 1,2 - 1,5 tỉ đồng, chưa trừ chi phí chăm sóc.

Mong muốn đưa chó Phú Quốc của Việt Nam tham gia nhiều cuộc thi quốc tế

Đồng hành cùng chị Hà trong hơn 10 năm gắn bó với giống chó bản địa của Việt Nam, anh Vũ Tuấn Kiệt - chồng của chị luôn động viên và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho vợ của mình. Anh nói: “Từ ngày xưa, khi mà cô ấy mới khởi sự với niềm đam mê của mình thì gặp rất nhiều khó khăn, về mặt thời gian, vật chất hay tinh thần… Tuy nhiên, tôi luôn ủng hộ cô ấy và đến bây giờ thì cái sự ủng hộ đó vẫn luôn vẹn nguyên”.

Anh Kiệt luôn động viên và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho vợ của mình trong hành trình gắn bó với giống chó bản địa của Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu

Anh Kiệt luôn động viên và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho vợ của mình trong hành trình gắn bó với giống chó bản địa của Việt Nam. Ảnh: Trung Hiếu

Trò chuyện cùng chị Hà mới nhận thấy tình yêu của chị với những chú chó mãnh liệt đến nhường nào. Chị chia sẻ: "Trong những năm trở lại đây, tôi rất vui khi các giống chó bản địa của nước ta được chú trọng phát triển hơn rất nhiều. Các bạn ấy ngày càng được yêu quý vì đem lại những giá trị rất là tốt như có thể trông nhà, săn bắt những con vật nhỏ gây hại, ví dụ như là rắn, chuột…”.

Vừa nói, đôi mắt của cô gái 36 tuổi vừa ánh lên niềm hy vọng: “Tôi rất mong muốn có thể đưa những chú chó Phú Quốc tham gia nhiều cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, khi ấy thì chó Phú Quốc của nước ta sẽ có cơ hội thể hiện những sải chân rất đẹp của mình trên sân dinh. Từ đó, bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy là Việt Nam chúng ta có những giống chó rất là tuyệt vời, không thua kém gì so với các giống chó ngoại”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem