Tiết lộ điều khắc nghiệt của quân nhân Ukraine ở chiến tuyến Donbass

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 16/07/2022 15:35 PM (GMT+7)
Một binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ sống từ 12 đến 13 ngày khi ở chiến tuyến Donbass, ấn phẩm Voyennoye Obozreniye cho biết khi dẫn dữ liệu thu được từ các tài liệu của những quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc chiến ở Donbass.
Bình luận 0
Quân nhân Ukraine chỉ sống được 13 ngày khi ở chiến tuyến Donbass - Ảnh 1.

Chiến trường Donbass vô cùng khắc nghiệt. Ảnh Pravda

Voyennoye Obozreniye cho biết, một binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ khi được điều động, trung bình dành ra từ một đến ba tuần tại một điểm tập kết, nơi phải trải qua những khóa huấn luyện tối thiểu. Sau đó đi đến tiền tuyến và thời gian sống của mỗi binh sĩ tính trung bình từ 12 đến 13 ngày.

Theo Voyennoye Obozreniye, thời gian sống của người lính sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực cụ thể của mặt trận: ở Severodonetsk, Lysychansk và Seversk là từ 5 đến 6 ngày; ở khu vực Artemovsk và Soledar - từ 8 đến 9 ngày; gần Ugledar - khoảng một tháng.

Phía Ukraine chưa có phản hồi về thông tin Voyennoye Obozreniye đưa ra.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề. Ông kêu gọi các nhà chức trách xây dựng một chiến lược hoạt động mới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar ngày 15/7 cho biết Ukraine không tiết lộ thông tin về thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine. Những thông tin đó là bí mật nhà nước. Bà nói với kênh truyền hình TSN rằng: "Số người thiệt mạng là bí mật quốc gia trong thời kỳ thiết quân luật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem