Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3

Nhóm PV Thứ năm, ngày 15/10/2020 14:55 PM (GMT+7)
Đến đầu giờ chiều 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ và đã đưa ra ngoài. Danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Bình luận 0

19h40: Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho biết đã tìm được người cuối cùng tại trạm 67. Như vậy, đến tối 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là các cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Theo đó, lúc 19h40, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin chính thức đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể nạn nhân là các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn 21 người đi xác minh sự cố ở Rào Trăng 3. Trên đường đi, đoàn nghỉ chân ở Trạm Quản lý, bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nơi cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10 km, và không may cũng bị núi lở vùi lấp, tử nạn.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Một chiếc xe cứu thương đưa thi thể từ Tiểu khu 67 hướng về TP Huế.

18h30: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong đoàn cán bộ gặp nạn vào sáng 13/10 tại Trạm quản lý và bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). 

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

18h00: Lúc này trời tối, nhưng công tác cứu hộ vẫn khẩn trương. Xe ra và vào hiện trường vẫn liên tục. Theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng quân đội đã tìm thấy 10 thi thể tại Tiểu khu 67. Được biết, 10 thi thể được tìm thấy nằm gần nhau trong phạm vi 100m2. Hiện còn 3 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy. Bất chấp trời tối, lực lượng công binh vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, chạy đua với thời gian, khi thời tiết càng lúc càng xấu đi.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

17h: Đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở. Danh tính các nạn nhân đang chờ được xác định. Những thi thể của cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác được đưa về Bệnh viện 268 (thành phố Huế). Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

Như vậy, đến 17 giờ chiều nay (15/10) đã tìm thấy 9 thi thể tại Tiểu khu 67.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Thi thể thứ 7 là của tân Chủ tịch huyện Phong Điền được đưa ra khỏi hiện trường.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Nhiều người thân những nạn nhân tử nạn đã có mặt suốt từ sáng, ngóng trông tin tức từ hiện trường.


Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 7.

Cán bộ huyện Phong Điền (giữa) thắp hương và đứng chờ xe đưa thi thể ông Bình ra ngoài ở ngã 3 tỉnh lộ 11B và đường 71. Ảnh Dân Trí

16h15: Tại hiện trường lúc này, thời tiết đang xấu đi, khu vực có nhiều mây đen và sương mù. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết chỉ còn hôm nay để thực hiện việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích vì ngày mai khu vực này sẽ mưa, các lực lượng phải rút về.

Trước đó, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin, dự kiến sẽ tổ chức một lễ truy điệu chung cho những người gặp nạn tại Nhà tang lễ 268, Bệnh viện Quân y 268, TP.Huế.

Hiện các xe cứu thương cũng đang đưa các thi thể tìm được về Bệnh viện Quân y 268.

15h55: Trời Phong Điền đang bắt đầu có mưa, các phương tiện vẫn rầm rập tới hiện trường. Nhiều phương tiện, thiết bị sẽ tiếp tục được tăng cường vào Trạm kiểm lâm 67. Mặc dù trời bắt đầu có cơn mưa nhưng không khí khẩn trương vẫn không hề dừng lại. Hàng trăm phóng viên từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội... vẫn đang bám hiện trường.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 9.

Hệ thống đèn chiếu sáng di động được vận chuyển vào hiện trường khu vực sạt lở. Có thể việc tìm kiếm sẽ được xúc tiến tới tận tối khuya.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 10.

Hệ thống đèn chiếu sáng di động được vận chuyển vào hiện trường khu vực sạt lở.

15h20: Thêm 1 xe cứu thương rời hiện trường về hướng TP.Huế. Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 1 thi thể nữa ở hiện trường vụ sạt lở tại Tiểu khu 67. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chủ tịch huyện Phong Điền, là thi thể thứ 7. Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế - là một trong 13 người mất tích trong lúc đi xác minh sự cố sạt lở. Như vậy, hiện đã tìm thấy 7 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 11.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 12.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 13.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 14.

Trực tiếp: Xót xa tìm đủ 13 thi thể dưới lớp đất khi cứu nạn Rào Trăng 3 - Ảnh 15.

Xe cứu thương chở các anh về Bệnh viện Quân y 268.

14h15: Đến 14 giờ 15 phút, ngày 15/10, tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 6 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

Trực tiếp: Xe cứu thương đang chở các anh về với đồng đội, gia đình - Ảnh 1.

Xe cẩu loại lớn vừa được chi viện vào hiện trường vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng lúc 14h55 (Ảnh: Đình Thiên).

Trước đó, Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh VP Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận đã tìm thấy 4 thi thể tại Rào Trăng 3. Danh tính các nạn nhân chưa vẫn chưa được xác định.

Tìm thấy 6 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67 - Ảnh 1.

Tìm thấy 6 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67 - Ảnh 2.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích tại khu vực nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67. Lực lượng chức năng đã huy động thêm 10 xe múc, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công binh đang tích cực đào bới để tìm kiếm những người bị vùi lấp tại khu nhà của Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Chó nghiệp vụ đã được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất trước điều kiện thời tiết được dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.

Tại hướng đường thủy, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai sử dụng xuồng, cano cao tốc để vượt lòng hồ Thủy điện Hương Điền đưa lực lượng tiến sâu vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 với hướng tiếp cận là khu vực thân đập thủy điện.

Tìm thấy 6 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67 - Ảnh 3.

Tìm thấy 6 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67 - Ảnh 4.

Tìm thấy 6 thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở trạm 67 - Ảnh 5.

Trực tiếp: Xe cứu thương đang chở các anh về với đồng đội, gia đình - Ảnh 7.

Trực tiếp: Xe cứu thương đang chở các anh về với đồng đội, gia đình - Ảnh 8.

Trực tiếp: Xe cứu thương đang chở các anh về với đồng đội, gia đình - Ảnh 9.

Xe cứu thương vừa từ con đường độc đạo nối thuỷ điện Rào Trăng ra khu dân cư.

Danh sách 13 đồng chí cán bộ tham gia phòng chống bão lụt bị mất liên lạc

1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4

2. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng Phòng TuC Quân khu 4
3. Trung tá Bùi Phi công - Cục phó Cục Hậu cần Quân khu 4
4. Thượng tá Hoàng Mai Vui - Phó trưởng phòng Phòng xe máy Quân khu 4
5. Thượng tá Lê Tất Thắng - Tham mưu trưởng Lữ 80 Quân khu 4
6. Đại úy Nguyễn Cảnh Dương - Đại đội trưởng Lữ 80 Quân khu 4
7. Thượng úy Đinh Văn Trung - Nhân viên Lữ 80 Quân khu 4
8. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Cục phó Cục CH-CN
9.Trung tá Trần Minh Hải - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
10. Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc - Trưởng ban Phòng Tham mưu
11. Thượng úy Trương Anh Quốc - Nhân viên Trạm ĐB/PTM
12. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND Huyện Phong Điền
13. PV Cổng thông tin điện tử

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem