Tin công nghệ (8/9): Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt?

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 08/09/2020 19:08 PM (GMT+7)
Bản tin cập nhật về công nghệ ngày 8/9: Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt? Công ty chip Trung Quốc mất 4 tỷ USD vì lệnh cấm của Mỹ. Samsung sáng chế smartphone có màn hình "xuyên thấu".
Bình luận 0

Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt? 

Một cuộc điều tra nhắm vào Apple (và cả Google lẫn Dropbox) đã được Cơ quan Quản lý cạnh tranh Italia (AGCM) chính thức ban hành. 

Tin công nghệ (8/9): Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt? - Ảnh 1.

CEO Apple, Tim Cook

Các dịch vụ lưu trữ đám mây từ ba công ty kể trên bị điều tra về việc tự ý thu thập dữ liệu của người dùng cho mục đích thương mại. Có thể hiểu một cách đơn giản là bán thông tin cá nhân của người dùng.

Chưa biết kết quả của cuộc điều tra này sẽ ra sao nhưng rắc rối này sẽ khiến cho hình ảnh của Apple xấu đi không ít trong mắt những tín đồ yêu công nghệ. Thậm chí nếu những cuộc điều tra bị kéo dài hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lớn nhất trong năm 2020 của gã khổng lồ công nghệ Bắc Mỹ - ra mắt iPhone 12.

Công ty chip Trung Quốc mất 4 tỷ USD vì lệnh cấm của Mỹ

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác của Mỹ đang cân nhắc việc cấm xuất khẩu đối với Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Nhà sản xuất chip này có thể bị thêm vào danh sách các công ty đe dọa lợi ích của Mỹ.

Tin công nghệ (8/9): Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt? - Ảnh 2.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip SMIC giảm gần 23% tại thị trường chứng khoán Hongkong.

Mối quan hệ giữa SMIC và quân đội Trung Quốc đang được giám sát chặt chẽ, một quan chức Mỹ giấu tên cùng 2 cựu nhân viên khác tiết lộ với Reuters. Cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Hong Kong lao dốc khiến cho vốn hóa của SMIC mất 4 tỷ USD, tương đương 23% giá trị.

Samsung sáng chế smartphone có màn hình "xuyên thấu"

Theo phát hiện của LetsGoDigital, Samsung đã nộp sáng chế của mình lên cơ quan Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) và tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) từ tháng 1/2020 và được cấp quyền từ 27/8/2020. 

Tin công nghệ (8/9): Apple bị cáo buộc gian lận, iPhone lỡ hẹn ra mắt? - Ảnh 3.

Smartphone sử dụng màn hình này sẽ có thiết kế viền mỏng và không gian hiển thị lớn.

Sáng chế mô tả các công nghệ cần thiết để tạo ra một chiếc điện thoại thông minh trong suốt, cũng như ứng dụng của nó cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng ngoài smartphone, như TV, màn hình, laptop, thiết bị chơi game hoặc máy ảnh.

Trước đây, một số công ty từng nộp sáng chế về màn hình trong suốt. Sony đã làm điều này từ 2018, trong khi LG đã được cấp bản quyền cho điện thoại gập trong suốt tương tự. Dù vậy, vẫn chưa có thiết bị nào được trình làng đến thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem