Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, nguồn tin phóng viên cho biết, Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đang điều tra làm rõ việc đối tượng lạ mặt dùng vật nghi là súng bắn làm bị thương ông V.T.N. (36 tuổi, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải).

Cảnh sát thu giữ 3 viên đạn nghi là của súng tự chế. Ảnh: Đa Chanh
Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 15h20 ngày 10/9, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đi về hướng cầu Họa Đồ thuộc ấp Ba Mến, xã An Trạch A. Khi phát hiện ông N. đang ngồi nhậu gần khu vực cầu Họa Đồ, có một thanh niên khoảng 20 tuổi cầm trên tay một vật nghi là súng đi về hướng ông N.
Phát hiện kẻ lạ mặt, ông N. bỏ chạy nhưng bị té ngã. Cùng lúc này, thanh niên cầm vật nghi là súng chạy đến bắn vào vùng đầu ông N. gây thương tích, rồi lên xe bỏ trốn.
Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện điều trị với vết thương ở vùng đầu, lưng và chân.
Vụ việc được trình báo cảnh sát địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện được 3 viên đạn loại nhỏ (chưa xác định được loại đạn).
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Lúc 3h23 sáng 11/9, lửa bùng lên tại nhà dân địa chỉ số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM).
Hình ảnh ngôi nhà địa chỉ số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM) bốc cháy. Ảnh cắt từ clip
Phát hiện hỏa hoạn, người dân sống cạnh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp điều xe và các chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Hơn 10 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên theo điều tra ban đầu từ lực lượng chức năng, có hai chị em ruột không qua khỏi trong căn nhà bị cháy gồm: Em P.T.B.T (SN 2013) và P.T.B.P (SN 2017).
Cũng theo điều tra, rạng sáng nay cha mẹ của hai nạn nhân đi chợ đầu mối Bình Điền lấy hải sản để bán. Nhà có hai cửa thoát hiểm, nhưng đều bị khóa trái bên trong.
Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.
Trưa 11/9, ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, trú tại phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển thuyền máy chở lúa trên sông Rạch Giá-Long Xuyên đi từ hướng huyện Thoại Sơn ra Sông Hậu, khi qua cầu Tôn Đức Thắng (nối phường Mỹ Hòa và phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã phát hiện và kịp thời cứu sống bé trai khoảng 4-5 tuổi khi bé đang chới với, chìm dần xuống nước.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà và sữa cho cháu bé vừa được ông Bùi Ngọc Thọ và con trai cứu khỏi đuối nước. Nguồn: TTXVN
Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 5 ngày 11/9, ông Thọ cùng với anh Thành đang điều khiển thuyền máy đã nghe tiếng động dưới sông như có vật gì rơi. Ông Thọ nhìn kỹ lại phát hiện một người đang chới với nên điều khiển thuyền quay lại.
Lúc này, ông phát hiện một cháu bé đang chìm dần xuống nước nên đã bảo anh Thành nhảy xuống sông cứu. Sau đó, cháu bé được đưa lên bờ được mọi người sơ cứu và trình báo cơ quan công an.
Là người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Viết Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) cho biết, lúc 10 giờ 50, anh Thuận điều khiển xe ô tô đi lên cầu Tôn Đức Thắng (hướng từ phường Bình Khánh đi phường Mỹ Hòa) thấy một người nam không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy hiệu Vision chở theo một cháu bé dừng ở cầu Tôn Đức Thắng.
Sau đó, người bạn đi chung xe với anh Thuận là Trần Bảo Thụy (sinh năm 1977, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) phát hiện và la lớn rằng có đứa bé rơi từ trên cầu xuống sông. Lúc này, người đàn ông chạy xe máy Vision đã bỏ đi. Anh Thuận đã điều khiển ôtô quay lại để tìm, thấy cháu được người đi ghe vớt lên. Anh Thuận đến Công an phường Bình Khánh cung cấp thông tin.
Các nhân chứng tại hiện trường cho hay lúc cháu bé được cứu lên, cháu mặc chiếc áo bông giống thổ cẩm với các hoạ tiết màu vàng, đỏ, đen in hình con voi. Theo quan sát của phóng viên, bé trai khoảng 4-5 tuổi, hiện sức khoẻ bình thường. Đặc biệt, bé trai có vết bớt đen mờ hình giống chữ “A” ở trên ngực.
Sau khi đưa về trụ sở Công an phường Bình Khánh, cháu được thay quần áo mới, cho uống sữa nhưng vẫn rất sợ, chỉ đòi về nhà với mẹ và chưa nói chuyện với người lạ.
Cơ quan chức năng chưa xác định được địa chỉ, nhân thân, lai lịch và của cháu. Lực lượng chức năng đã giao cháu cho Hội Phụ nữ phường Bình Khánh phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc trong thời gian xác minh thông tin gia đình của cháu bé.
Sau khi nắm được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cùng lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố Long Xuyên đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của cháu bé; biểu dương, khen thưởng hành động cao đẹp của ông Bùi Ngọc Thọ và anh Bùi Hữu Thành. Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Công an thành phố Long Xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.
Công an thành phố Long Xuyên thông báo ai là người thân của cháu bé có những đặc điểm trên, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để làm các thủ tục liên quan và đón cháu bé về với gia đình.
Vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên khẩn trương điều tra làm rõ.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; đưa hối lội và nhận hối lộ.
Vụ án này có tổng cộng 17 bị cáo, trong đó có bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương.

Toàn cảnh phiên xét xử sáng 11/9. Ảnh: A.X
16 bị cáo khác gồm ông Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động, Sở LĐTBXH Bình Dương), Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng QLLĐ thuộc BQL các KCN Bình Dương), Nguyễn Thành Trung (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Nguyễn Thành Nhân (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Đặng Quang Việt (cựu Phó Trưởng ban BQL các KCN Bình Dương), Đinh Thái Tuấn (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư-doanh nghiệp-lao động thuộc BQL KKT Bình Phước).
Bị cáo Trần Mai Hồng (Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt), Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Thuế Ánh Dương), Phạm Trường Tú Chinh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa), Nguyễn Khánh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Á Châu), Bùi Văn Thiên (Nhân viên Công ty Á Châu TP.HCM).
Các bị cáo là lao động tự do gồm: Nguyễn Đức Thành, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Xuân Lâm, Sẳm Nhịt Sau và Quảng Thành Thao.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, lợi dụng chính sách của Nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ năm 2017 đến tháng 3/2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác.
Đưa hối lộ gần chục tỷ đồng cho người có chức vụ, quyền hạn tại Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, để các hồ sơ được giải quyết cấp giấy phép.
Sau đó, sử dụng GPLĐ để lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài để lao động, ở lại Việt Nam trái phép.
Một số lãnh đạo, cán bộ Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quan lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, chỉ có 4 bị cáo đang được tại ngoại có mặt, gồm Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Khánh Vân, Nguyễn Đức Thành và Quảng Thành Thao.
Còn 13 bị cáo khác đang được tạm giam tại một trại giam thuộc Bộ Công an thì vắng mặt. Trong phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết 13 bị cáo đang được tạm giam, lực lượng công an chưa thực hiện xong việc trích xuất, nên chưa thể đưa các bị cáo dự phiên tòa.
Bên cạnh đó, những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và một số người làm chứng cũng vắng mặt.
Đại điện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã gửi văn bản cho HĐXX đề nghị hoãn phiên tòa, vì lý do kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ án đang bận công tác, nên không thể tham dự phiên tòa.
HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vì các lý do như trên. Phiên tòa sẽ được xét xử lại vào ngày 9/10/2023.
Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Đăng Khoa (SN 1979, trú xã Hòa Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Theo cáo trạng, Phan Đăng Khoa, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, đã bị xử lý hành chính về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Cụ thể, đầu tháng 5/2022, Phan Đăng Khoa biết ông Lê Minh Tú (SN 1974, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có ý định cải tạo đất để làm trang trại, nhà vườn. Khoa liên hệ trao đổi, xin được cải tạo đất nhưng ông Tú chỉ đồng ý thuê san gạt đoạn đường vào khu đất có chiều dài khoảng 30m và đắp 1 bờ đất để không ngập nước tại khu vực này chứ không được vận chuyển đất đi nơi khác.
Phan Đăng Khoa liên hệ thỏa thuận, thống nhất cùng Ông Văn Trung (SN 1987, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) tiến hành khai thác đất trái phép tại diện tích đất của ông Tú nhằm mục đích bán cho người khác để cùng nhau hưởng lợi.
Để thực hiện việc khai thác, Phan Đăng Khoa đã nhờ Ông Văn Trung thuê giúp 1 xe múc, còn Phan Đăng Khoa thuê người điều khiển xe máy múc. Đồng thời, Ông Văn Trung thuê 3 xe ô tô tải để vận chuyển đất.
Ngày 17/5/2022, Phan Đăng Khoa thông báo cho Ông Văn Trung sẽ tiến hành khai thác đất trái phép vào tối cùng ngày, Ông Văn Trung chỉ dẫn 3 người điều khiển 3 xe ô tô tải trên đến vị trí khai thác. Khi 3 xe ô tô tải này vận chuyển đất đi tiêu thụ, cụ thể là vận chuyển đất sang đổ vào vườn của ông Vũ Hồng Thanh tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú đã bị lực lượng tuần tra của UBND xã Hòa Ninh phát hiện.
Lần này, Phan Đăng Khoa và Ông Văn Trung đã khai thác được 23,42m3 đất và chưa hưởng lợi gì do bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bị cáo Phan Đăng Khoa. Ảnh: D.B
Lần 2, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến đường DH2 do Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (gọi tắt là Công ty 68) thực hiện tại địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang nên ông Nguyễn Văn Nhiên (SN 1982, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) là Chỉ huy trưởng của công trường thi công đường DH2 đã liên hệ với Phan Đăng Khoa yêu cầu cung cấp đất phục vụ đổ lề đường DH2 cho nhà dân.
Phan Đăng Khoa nảy sinh ý định khai thác đất trái phép trên diện tích đất của bà Đỗ Thị Phước và bà Nguyễn Thị Phương tại thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn.
Phan Đăng Khoa đã thuê Công ty TNHH Đại Hậu Phát để tiến hành khai thác, vận chuyển đất tại thửa đất của bà Phước và bà Phương để phục vụ thi công đường DH2.
Ngày 9/6/2022, công ty này sử dụng 2 xe ô tô tải để tiến hành di chuyển đất. Đến 22h cùng ngày, Phan Đăng Khoa đã khai thác, vận chuyển được 9 chuyến (mỗi chuyến là 8,7m3 đất) đến đổ tại vị trí lề đường DH2.
Khi đang tiếp tục múc đất lên xe được 1m3 đất thì bị Công an huyện Hòa Vang phát hiện kiểm tra, dừng hoạt động. Lần này Phan Đăng Khoa khai thác được 79,3m3 đất (chỉ thu giữ được 1m3 đất).
Kết quả xác minh tại UBND TP.Đà Nẵng xác định Phan Đăng Khoa và Ông Văn Trung chưa được UBND TP.Đà Nẵng cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
Cáo trạng của VKS kết luận, tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là 102,72m3 (gồm 2 lần) với tổng giá trị là 12.233.680 đồng và Phan Đăng Khoa chưa thu lợi từ việc khai thác khoáng sản trái phép này.
Phan Đăng Khoa đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chưa chấp hành xong mà tiếp tục vi phạm.
Đối với Ông Văn Trung, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hòa Vang đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.
HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã xử phạt Phan Đăng Khoa 18 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.