TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ôtô va chạm với tàu hỏa, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn mùng 1 Tết

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 11/02/2024 06:00 AM (GMT+7)
Ôtô va chạm với tàu hỏa ở Hà Nam, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết; nghi nổ pháo tự chế đêm Giao thừa, bố chết, 2 mẹ con trọng thương... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Ôtô va chạm với tàu hỏa ở Hà Nam, nhiều người nhập viện

Liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô 16 chỗ va chạm với tàu hỏa ở Hà Nam, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, cả 8 nạn nhân nhập viện đều được xác định bị thương theo mức độ khác nhau, một số bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/2, tại km 72+125 đường sắt Bắc-Nam, khu vực Cầu Họ thuộc địa phận xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu SE35 đi hướng Hà Nội-Sài Gòn với xe ôtô loại 16 chỗ biển kiểm soát 29B-173.69.

Xe ôtô do Đào Ngọc Tuấn điều khiển, trên xe chở 8 người, đi trên đường trục xã hướng Thượng Đồng-Trung Lương ra Quốc lộ 21.

Vị trí xảy ra tai nạn không có hệ thống đèn cảnh giới tự động, không có barie gác chắn, có bố trí người cảnh giới.

Ngay sau tai nạn, cả 8 người trên xe đã được đưa đi kiểm tra thương tích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xe ôtô hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ là do lái xe ôtô 29B-73.69 không chú ý quan sát.

35 người chết vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết

Ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 66 người, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Như vậy, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, cả nước có 98 người chết và 194 người bị thương vì tai nạn giao thông.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ôtô va chạm với tàu hỏa, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn mùng 1 Tết- Ảnh 2.

Một vụ tai nạn xảy ra tại Gia Lai ngày 9/2, khiến 1 người chết. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trong ngày mùng 1 Tết, CSGT và công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 18,7 tỷ đồng; tạm giữ 211 ô tô, 3.661 xe máy và 16 phương tiện khác.

Có 1.588 tài xế bị tước giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, tốc độ 1.720 trường hợp, ma túy 12 trường hợp trong ngày đầu năm mới.

Ngoài ra, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy đường sắt ghi nhận 1 trường hợp vi phạm; đường thủy phát hiện 2 vi phạm.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận 3 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân, trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3 Hà Nội. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Nghi nổ pháo tự chế đêm Giao thừa, bố chết, 2 mẹ con trọng thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ nghi nổ pháo tự chế khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể: Chiều 10/2 (mùng 1 Tết), Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào đêm Giao thừa, kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu cho biết, trong quá trình làm quả nổ tự chế tại nhà, đã gây thảm họa: Chồng chết, vợ và con bị thương nặng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ôtô va chạm với tàu hỏa, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn mùng 1 Tết- Ảnh 3.

Hiện trường tại nhà anh Phạm Văn Ân sau khi xảy ra vụ nghi nổ pháo tự chế đêm Giao thừa. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ việc nghi nổ pháo tự chế đêm Giao thừa: Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 23 giờ ngày 9/2 (tức đêm 30 tháng Chạp năm Quý Mão 2023), tại nhà anh Phạm Văn Ân (sinh năm 1976, ở xóm 31, thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Cụ thể, nạn nhân bị chết trên đường đi cấp cứu là anh Phạm Văn Ân; 2 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện là chị Mai Thị Lời (vợ anh Ân) và cháu Phạm Ngọc Lĩnh (con anh Ân).

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ôtô va chạm với tàu hỏa, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn mùng 1 Tết- Ảnh 4.

Công an thị xã Đức Phổ tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nguồn: CAND

Kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do cha con anh Ân đang làm quả nổ tự chế thì xảy thảm kịch trong thời khắc Giao thừa.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vật liệu rơi vãi từ vụ nổ để lại và một số chất bột (nghi thuốc nổ) chưa sử dụng còn sót lại.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Điện Biên khen thưởng lực lượng phá chuyên án giết người

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 10/2 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024), Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng các đơn vị tham gia phá thành công chuyên án giết người xảy ra đêm 8/2 (tức 29 Tết).

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ôtô va chạm với tàu hỏa, nhiều người nhập viện; 35 người chết vì tai nạn mùng 1 Tết- Ảnh 5.

Đối tượng Hờ A Dúa tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 8/2, tại bản Na Cô Sa 4, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án dùng hung khí đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến Sùng A Sử (sinh năm 2003, trú tại bản Tầng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ) tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nậm Pồ đã chủ trì phối hợp các lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tiến hành bảo vệ hiện trường, phong tỏa các tuyến đường từ xã Na Cô Sa đi các địa bàn lân cận. Ngay trong đêm, Ban chuyên án đã huy động lực lượng và phương tiện luồn rừng tham gia xác minh, truy vết các đối tượng.

Đến 18 giờ 40 phút ngày 9/2 (30 Tết), lực lượng chức năng đã bắt được Hờ A Dúa (sinh năm 2005, trú tại bản Huổi Thủng 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ) khi đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ và thu được tang vật là con dao gây án của Hờ A Dúa.

Tại cơ quan công an, Hờ A Dúa khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã cùng nhóm đối tượng gồm Thào A Phình (sinh năm 2006), Vàng A Di (sinh năm 2004) cùng trú tại bản Huổi Thủng 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, dùng dao tấn công nhóm bạn của Sùng A Sử khiến Sử tử vong. Hờ A Dúa là người trực tiếp dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào vùng cổ khiến Sử bị trọng thương dẫn đến tử vong tại chỗ.

Sau một thời gian lẩn trốn trong rừng, Thào A Phình đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lực lượng công an đang truy bắt đối tượng Vàng A Di.

Người đàn ông bị đâm tử vong vì mâu thuẫn va chạm giao thông của người khác

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 9/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai đối với nghi phạm giết người vào chiều 9/2 (30 Tết Giáp Thìn 2024).

Theo điều tra, khi Lê Văn Lâm (34 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) chạy xe máy chở con trai đi từ ấp 1/5 về hướng ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thì hai thanh niên chở nhau vượt lên nhưng không ra tín hiệu đèn.

Hai bên xảy ra cự cãi, Lâm đánh người cầm lái.

Thấy ồn ào, người đàn ông 34 tuổi ngụ gần đó đến xem, lời qua tiếng lại rồi xô xát với Lâm.

Lâm vào nhà dân gần đó lấy dao chạy ra đâm gục ông này.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Cảnh sát đã bắt giữ Lâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem