Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/1, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.
Trước đó, từ ngày 16/1, phiên tòa sơ thẩm trên đã xét xử 53 bị cáo về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân"; 39 bị cáo về tội "Khủng bố"; 1 bị cáo về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép"; 1 bị cáo về tội "Che giấu tội phạm". Ngoài ra, có 6 bị cáo ở nước ngoài (Y Mút Mlô, Y Bút Êban, Y Niên Êya, Y Čik Niê, Y Chanh Byă và Y Quynh Bdap) bị xét xử vắng mặt tội "Khủng bố".
Sau 5 ngày làm việc, HĐXX đã đánh giá toàn bộ tài liệu chứng cứ, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tính chất, mức độ phạm tội để quyết định hình phạt phù hợp đối với từng bị cáo. Qua đó, vừa đảm bảo sự nghiêm minh, tính răn đe, vừa đảm bảo sự khoan hồng, tính giáo dục, nhân văn của pháp luật; đồng thời thể hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.
Theo đó, HĐXX nhận định, hành vi mà 100 bị cáo gây ra là cực kỳ nghiêm trọng, xâm hại đến nền an ninh quốc gia. Các bị cáo đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của 9 người (trong đó có 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân), làm nhiều người khác bị thương; đập, đốt phá tài sản, tài liệu của các cơ quan Nhà nước, tài sản của người dân… (tổng thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng); gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Hành vi của các bị cáo đã để lại hậu quả vô cùng lớn, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Vụ khủng bố vừa qua, các bị cáo đã nung nấu, lên kế hoạch từ lâu; có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Các bị cáo đã liều lĩnh, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, để lại mất mát rất lớn cho gia đình các nạn nhân, Nhà nước… Có bị cáo đã từng vi phạm, phạm tội, bị nhắc nhở, kiểm điểm, bị phạt tù…, nhưng vẫn tái phạm.

Các bị cáo đều ăn năn, hối lỗi về những việc làm của mình.
HĐXX nhận thấy, cần có một bản án nghiêm khắc cho những hành động mà các bị cáo đã gây ra nhằm răn đe. Tuy nhiên, quá trình xem xét đánh giá toàn bộ vụ án, HĐXX nhận thấy, sau khi gây ra vụ việc, các bị cáo đã nhận tội, ăn năn hối hận, xin khoan hồng… Nhiều bị cáo có trình độ nhận thức thấp, thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ cả tin; có bị cáo bị đe dọa, bắt tham gia vào tổ chức, hoạt động khủng bố. Sau khi gây án, một số bị cáo đã ra đầu thú. Nhiều bị cáo sống tại vùng kinh tế khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…
Nhằm thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước Việt Nam, HĐXX tuyên phạt tù chung thân 10 bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp lôi kéo, rủ rê, mua vũ khí, lương thực, luyện tập võ thuật cho các thành viên; lên kế hoạch, chỉ huy, trực tiếp tham gia vào hoạt động khủng bố gồm: Y Sôl Niê, H Wuên Êban, Y Jŭ Niê; Y Thô Ayŭn; Y Tim Niê…
Các bị cáo còn lại bị tuyên ở mức cao nhất 20 năm tù, thấp nhất 3 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Lê Văn Nghĩa (tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép") bị phạt 2 năm tù. Bị cáo Y Čing Byă (bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm") 9 tháng tù.
Ngoài chịu hình phạt, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Nhà Nước, các nạn nhân, gia đình người bị hại… Mức bồi thường do HĐXX căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của từng bị cáo.
Trong đêm 10/6 và rạng sáng 11/6/2023, nhóm khủng bố đã tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết 9 người và nhiều người khác bị thương; phá hủy tài sản, tài liệu quan trọng của cơ quan Nhà nước; gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Như Dân Việt đã thông tin: TAND TP.HCM ra quyết định đưa vụ án Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 35 tuổi) ra xét xử vào ngày 2/2 về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.
Ngọc Trinh tại trại giam. Ảnh: Công an cung cấp
Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Một số người liên quan đến ekip chụp hình, quay phim cho người mẫu cũng bị triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cáo trạng của Ngọc Trinh, do thời hạn tạm giam đã hết, TAND TP.HCM đã gia hạn tạm giam đối với bị cáo để phục vụ công tác xét xử.
Theo cáo trạng, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng Ngọc Trinh vẫn cùng thầy dạy lái là Trần Xuân Đông nhiều tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm… gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Sau đó, Ngọc Trinh đã cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.
Qua điều tra, công an còn xác định, liên quan đến mô tô mang BKS 59A3-115.88, bị can Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hiện Ngọc Trinh đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất tại khoản này lên đến 7 năm tù.
Đối chiếu theo phân loại tội phạm, đây là loại tội nghiêm trọng. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự, không bắt buộc áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng.
Trường hợp tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng bị can chỉ bị tạm giam nếu có căn cứ cho rằng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can; bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội; có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
Ngoài ra, tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.
Tuy nhiên, theo luật sư Đồng, trong vụ án này do đã có cáo trạng truy tố và hiện tại hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án, vì vậy thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Ngọc Trinh do tòa án quyết định.
Trường hợp không có căn cứ để thay đổi biện pháp từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú (tại ngoại), tòa án tiếp tục gian hạn thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự căn cứ theo Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự là 45 ngày đối với tội phạm nghiêm trọng.
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 và 3, Điều 278 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản, Điều 277.
Còn đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa mà thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử, HĐXX ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa.
Sau này khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ tính thời gian tạm giam Ngọc Trinh sẽ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù.
Từ phân tích trên, luật sư Đồng cho rằng, TAND TP.HCM gia hạn tạm giam đối với Ngọc Trinh để phục vụ công tác xét xử là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.
Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc cơ quan này vừa bắt giữ hai nghi phạm có hành vi cướp tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Đông Lập (SN 1990, trú tại Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại Phú Dương, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo thông tin ban đầu, ngay khi nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Nam có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai phối hợp bắt giữ đối tượng.

Dối tượng Trần Đông Lập tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: C.A.
Triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện A Lưới và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện hai nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới và tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ.
Bước đầu, các đối tượng Lập và Được khai nhận, trước đó do nợ nần nên hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản. Vào lúc 10h ngày 19/1, hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hoà, (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Đối tượng Đặng Văn Được. Ảnh: C.A.
Khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.
Vào lúc 12h ngày 20/1, khi 2 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới thì bị lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng bắt giữ cùng phương tiện gây án.
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình đã xử và tuyên án "trùm giang hồ” Phan Sinh Thành cùng đồng bọn trong vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại cảng Phước Thịnh, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Nhóm đối tượng bị truy tố gồm có: Phan Sinh Thành (SN 1982) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát; Ngô Mạnh Linh (SN 1987); Phạm Văn Hân (SN 1991) và Trần Ánh Phúc (SN 1991); Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Nguyễn Trung Thành (SN 1996).

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản" với nhóm của Thành xảy ra tại cảng Phước Thịnh, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Theo kết quả điều tra của Viện KSND tỉnh Quảng Bình, từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021, Ngô Mạnh Linh và Phan Sinh Thành đã có hành vi đe dọa, ép buộc vợ chồng chị Mai Thị Nhiên, Nguyễn Quyết Thắng và vợ chồng chị Lê Thị Thu Hoành, Phạm Trung Thăng, là những thương lái buôn bán hải sản ở Hà Tĩnh, phải vào cảng Phước Thịnh đang xây dựng (chưa được cấp phép) ở xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thu mua sò biển, để Linh và Thành thu tiền trên số kg sò mua được.

Phan Sinh Thành (SN 1982, còn gọi là Thành "sứt", ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Ngày 11/8/2021, Phan Sinh Thành, Ngô Mạnh Linh, Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc đã vô cớ trực tiếp nhảy qua tàu Hải Đăng dùng hung khí là kiếm, móc sắt đánh, chém gây thương tích cho các anh Nguyễn Khánh Hải và anh Hồ Minh Tuân.
Với tội danh này, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", 36 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hình phạt 45 tháng tù.

Phan Sinh Thành (ngoài cùng bên trái) cùng 3 bị can trong vụ án.
Bị cáo Phạm Văn Hân và Trần Ánh Phúc 9 tháng tù, về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Trung Thành 6 tháng tù, về tội “Cố ý gây thương tích”.
Liên quan tới "trùm giang hồ" Phan Sinh Thành, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định ông Lê Đắc Thanh - Cựu Trưởng phòng 2 Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã nhận tiền của gia đình "trùm giang hồ" này qua một người môi giới trung gian với tổng số tiền 680 triệu đồng để "chạy án".
Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình phải tạm dừng phiên toà xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Phan Sinh Thành và chuyển hồ sơ vụ án lên Cục Điều tra Hình sự - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra tội "Môi giới hối lộ".
Tại phiên tòa này, Phan Sinh Thành đã trực tiếp gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thanh - người giữ quyền công tố tại phiên tòa, việc ông này nhận hàng trăm triệu đồng tiền hối lộ để "chạy án" từ ông Nguyễn Đức Thuận (ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Ông Thuận sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt để điều tra về hành vi "Môi giới hối lộ". Đến giữa năm 2023, ông Lê Đắc Thanh cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".
Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với Đào Xuân Hùng (SN 1985, trú tại khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại UBND phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà.
Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định Đào Xuân Hùng cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu, xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây hậu quả thiệt hại số tiền 5,3 tỷ đồng cho Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/9/2023, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Bá Thi (SN 1979) - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường và Nguyễn Thị Hồng Hải SN (1983) – nguyên cán bộ Địa chính – Xây dựng – Môi trường phường 5, thành phố Đông Hà về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, Thi và Hải đã cố ý xác nhận sai nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của bà Trương Thị Hảo (SN 1962, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà), dẫn đến việc bà Hảo được UBND thành phố Đông Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền thuế sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,3 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Thi 6 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hải 5 năm tù giam. Buộc bà Trương Thị Hảo nộp lại 5,3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của UBND thành phố Đông Hà.
Trong vụ án này, ông Đào Xuân Hùng và ông Đặng Trọng Tân, công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà là cán bộ trực tiếp xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của bà Hảo. Một số cán bộ khác thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh thành phố Đông Hà và Phòng TNMT thành phố Đông Hà cũng đang bị điều tra liên quan vụ án đất đai của Thi và Hải.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.