Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin 

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 27/12/2020 08:10 AM (GMT+7)
So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin; HLV Pochettino muốn gây sốc với Lionel Messi; Bruno Fernandes đặt mục tiêu cao với M.U; Chelsea quan tâm đến Erling Haaland; Wolfsburg có thể bán chân sút chủ lực cho Tottenham. 
Bình luận 0

So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin

Tại V.League mùa giải tới, HLV Mano Polking là người nhận lương cao nhất khi dẫn dắt TP.HCM. Đội bóng này cũng có sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, trong đó nổi bật là bản hợp đồng với Lee Nguyễn.

HLV Polking từng làm việc tại Thai.League và ông rất am hiểu bóng đá Thái Lan. So sánh giữa V.League với Thai.League, HLV Polking nhận định: “Tôi tin Thai.League mạnh hơn một chút. Họ đầu tư nhiều hơn và có cơ sở vật chất, sân vận động tốt. Vì vậy, cầu thủ có điều kiện tập luyện tốt hơn.

Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin  - Ảnh 1.

HLV Mano Polking

Nếu 2 CLB ở 2 giải đấu này gửi lời mời cùng lúc, cầu thủ có thể chọn Thai.League vì điều kiện ở đó tốt hơn. Tuy nhiên, tôi tin đẳng cấp của cầu thủ ở Việt Nam không thua kém Thái Lan, thậm chí nhỉnh hơn. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn để cải thiện giải đấu từng bước".

Đánh giá về Lee Nguyễn, HLV Polking chia sẻ: “Tôi nghĩ Lee Nguyễn sẽ giúp tôi rất nhiều vì cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp, kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo. Cậu ấy sẽ là nhân tố chính của CLB TP.HCM".

HLV Pochettino muốn gây sốc với Lionel Messi 

Sau khi PSG ra quyết định sa thải HLV Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino đã đạt thỏa thuận tới sân Parc des Princes. Theo tiết lộ của tờ Le Parisien, nhà cầm quân người Argentina đã lên tham vọng lớn là đưa Lionel Messi tới PSG. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 rất hy vọng sẽ sở hữu El Pulga nhờ mối quan hệ thân thiết giữa ngôi sao này với Neymar và Di Maria.

Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin  - Ảnh 2.

Messi lọt vào tầm ngắm của HLV Pochettino

Bruno Fernandes đặt mục tiêu cao với M.U

Nói về màn trình diễn ấn tượng trong năm 2020 ở M.U trên BT Sport, tiền vệ Bruno Fernandes cho biết anh chưa hài lòng vì chưa giành được danh hiệu nào ở sân Old Trafford. Vì vậy, ngôi sao người Bồ Đào Nha rất muốn tạo ra sự khác biệt trong năm 2021.

Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin  - Ảnh 3.

Bruno Fernandes muốn giành nhiều danh hiệu với M.U

Chelsea quan tâm đến Erling Haaland

Theo Sky Sport Italia, HLV Frank Lampard đã thông báo với BLĐ Chelsea rằng Erling Haaland đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của ông. Mặc dù, The Blues đã chi 123 triệu bảng cho bộ đôi Timo Werner và Kai Havertz ở mùa Hè vừa qua, nhưng họ chưa đạt được kỳ vọng của chiến lược gia người Anh.

Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin  - Ảnh 4.

Haaland là mục tiêu của Chelsea

Wolfsburg có thể bán chân sút chủ lực cho Tottenham

Theo Bild, Wolfsburg sẵn sàng nhả Wout Weghorst nếu Tottenham đáp ứng mức phí 35 triệu euro. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 13 bàn cho đội bóng nước Đức kể từ đầu mùa.

Tin sáng (27/12): So sánh V.League với Thai.League, thầy Lee Nguyễn nói điều khó tin  - Ảnh 5.

Weghorst có thể đến Tottenham

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem