Tin tối (15/1): Báo Trung Quốc hả hê vì U23 Việt Nam chơi tệ

Phạm Tú Thứ tư, ngày 15/01/2020 20:10 PM (GMT+7)
Báo Trung Quốc hả hê vì hàng công U23 Việt Nam chơi tệ; Cầu thủ Barcelona like thông điệp sa thải HLV Valverde; Zidane đón tin vui từ Bale; M.U hủy chuyến tập huấn ở Qatar; Ryan Giggs được thưởng 400 nghìn bảng; Báo Hàn chỉ ra con số đáng lo ngại của bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Báo Trung Quốc hả hê vì hàng công U23 Việt Nam chơi tệ

img

Báo Trung Quốc chê U23 Việt Nam.

Tờ Sina đã có một bài viết chế giễu U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam vì thành tích tệ của 2 đội tại giải U23 châu Á 2020. Trong khi U23 Trung Quốc đã bị loại sau 2 trận thua thì U23 Việt Nam chưa ghi được bàn nào và đang đứng trước nguy cơ bị loại.

“Phong độ tồi tệ của U23 Trung Quốc vấp phải chỉ trích từ truyền thông nước nhà. Không chỉ có vậy, truyền thông Việt Nam cũng chỉ trích chúng ta.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi rất nhanh vì từ vị thế ngựa ô, đương kim Á quân U23 Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị loại. Giống như U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam có hàng công tệ nhất giải vì không ghi được bàn nào sau 2 trận.

Hai năm qua, bóng đá Việt Nam gặt hái thành công vang dội và là niềm tự hào của người dân cũng như truyền thông nước nhà. Không chỉ có vậy, truyền thông Việt Nam còn lấy những thất bại của bóng đá Trung Quốc ra so sánh và chế giễu.

Tuy nhiên, sự yếu ớt của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã bị vạch trần. Nhiều khả năng họ không thể chế giễu chúng ta nữa”, trích bài viết của tờ Sina.

Cầu thủ Barcelona like thông điệp sa thải HLV Valverde

img

Riqui Puig gặp HLV Setien trong buổi tập của Barcelona.

Riqui Puig đã ấn nút ‘like’ thông tin Barcelona sa thải HLV Valverde trên mạng xã hội. Không khó hiểu vì sao Riqui Puig có hành động như vậy vì dưới thời HLV Valverde, tiền vệ người Tây Ban Nha không được trao nhiều cơ hội ở Barcelona. Ngoài ra, Riqui Puig còn vui vì đội nhà bổ nhiệm HLV Quique Setien vì nhà cầm quân 61 tuổi nổi tiếng là người luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Zidane đón tin vui từ Bale

img

Real Madrid luyện tập chuẩn bị cho trận Sevilla.

Trong buổi tập hôm nay chuẩn bị cho trận đấu với Sevilla (18/1), HLV Zidane đã đón chào sự trở lại sau chấn thương của Gareth Bale. Trong khi đó Jovic và Ramos không tham gia luyện tập còn Benzema phải tập riêng.

M.U hủy chuyến tập huấn ở Qatar

img

M.U không sang Qatar.

BLĐ M.U vừa xác nhận hủy chuyến tập huấn tại Qatar diễn ra vào giữa tháng 2/2020 đã được đội bóng lên lịch từ đầu mùa giải này.  “Quỷ đỏ” quyết định hủy chuyến đi sang Qatar vì lo ngại tình hình an ninh bất ổn ở Trung Đông.

Ryan Giggs được thưởng 400 nghìn bảng

img

HLV Ryan Giggs được thưởng.

Theo The Sun, nhờ giúp ĐT xứ Wales giành vé dự VCK Euro 2020 nên HLV Ryan Giggs được LĐBĐ nước này thưởng 400 nghìn bảng. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử ĐT xứ Wales đoạt vé dự VCK Euro sau các năm 1958 và 2016.

Báo Hàn chỉ ra con số đáng lo ngại của bóng đá Việt Nam

img

Báo Hàn bi quan cho ĐT U23 Việt Nam.

Theo Sports Seoul, U23 Việt Nam gặp khó trong nhiệm vụ giành vé tứ kết giải U23 châu Á 2020 vì chỉ giành 2 điểm sau 2 trận hòa. Trong trường hợp U23 UAE hòa U23 Jordan 0-0, U23 Việt Nam phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên với cách biệt ít nhất 2 bàn để giành vé tứ kết bảng D. Tuy nhiên, tờ báo Hàn Quốc cho rằng đây là nhiệm vụ không dễ với U23 Việt Nam bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, các ĐT Việt Nam (tính cả ĐTQG, ĐT U22 và U23) hiếm khi thắng các đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á với cách biệt ít nhất 2 bàn. Theo đó, ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chỉ 3 lần thắng cách biệt ít nhất 2 bàn trước các đối thủ Yemen (2-0), Nepal (2-0) và Pakistan (3-0).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem