Tin tối (3/9): Chuyên gia châu Á nói điều bất ngờ về Văn Hậu

Tú Phạm Thứ ba, ngày 03/09/2019 20:45 PM (GMT+7)
Chuyên gia châu Á nói điều bất ngờ về Văn Hậu; Eriksen bất bình vì không được rời Tottenham; “Messi Croatia” sát cánh với Văn Hậu; Supachai Jaided vẫn ám ảnh vì dính thẻ đỏ trước U23 Việt Nam; Sanchez giải thích lý do thất bại ở M.U..., là nội dung chính trong điểm tin tối nay.
Bình luận 0

Chuyên gia châu Á nói điều bất ngờ về Văn Hậu

img

Văn Hậu đủ tố chất tỏa sáng ở châu Âu.

Tương tự như truyền thông châu Á, Fox Sports châu Á cũng rất quan tâm đến vụ Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu. BLV Gabriel Tan của  Fox Sports châu Á vừa có một bài viết ca ngợi Văn Hậu. Trong bài viết của mình, chuyên gia Gabriel Tan nhận xét hậu vệ người Thái Bình là cầu thủ có sức khỏe phi thường, có thể chạy liên tục nhiều ngày mà không biết mệt và có đủ tố chất để thành công ở châu Âu.

“Rõ ràng bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ vàng. Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu cho Heerenveen là một bước tiến lớn với bóng đá nước này.

Trước Văn Hậu, Công Phượng đã sang Bỉ thi đấu còn Văn Lâm đang chơi rất thành công ở Thai League. Văn Hậu là hậu vệ trái có kỹ thuật và nền tảng thể lực rất tốt, có thể chạy nhiều ngày mà không biết mệt.  Cùng với chiều cao 1m85, Văn Hậu có đủ tố chất để thành công ở châu Âu”, chuyên gia Gabriel Tan bình luận.

Courtois không thể lấy áo số 1 ở Real Madrid

img

Courtois không thể lấy số 1 mà Navas vừa để lại Real Madrid

Thủ môn người Bỉ không thể lấy áo số 1 ở Real Madrid sau khi Keylor Navas rời Bernabeu, chuyển đến PSG (trước đó thủ môn người Costa Rica sở hữu số 1 ở Real Madrid). Theo quy định của LĐBĐ Tây Ban Nha, cầu thủ không được sử dụng 2 số áo trong 1 mùa giải nên Courtois phải mặc số 13 hết mùa 2019/20.

Sanchez giải thích lý do thất bại ở M.U

img

Sanchez cho rằng đã không được trao cơ hội ở M.U

Sanchez cho rằng việc không được thi đấu thường xuyên là lý do anh không thể tỏa sáng tại M.U. “Nếu họ để tôi thi đấu để tôi thể hiện những gì tốt nhất. Thi thoảng tôi đá 60 phút mỗi trận nhưng trận tiếp theo tôi không được ra sân. Tại sao lại thế?”, cầu thủ vừa rời M.U sang Inter Milan theo dạng cho mượn trả lời câu hỏi vì sao thất bại ở Old Trafford.

Eriksen bất bình vì không được rời Tottenham

img

Eriksen bất bình vì phải ở lại Tottenham

Trả lời phỏng vấn trên tờ Ekstra Bladet, Eriksen cho biết ước anh có quyền tự quyết như trong trò chơi quản lý bóng đá để quyết định tương lai ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Tuyển thủ Đan Mạch được Real Madrid theo đuổi và rất muốn rời Tottenham nhưng đội bóng Anh không cho ngôi sao 27 tuổi này đi.

“Messi Croatia” sát cánh với Văn Hậu

img

Alen Halilovic gia nhập CLB Heerenveen.

Ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2019, Alen Halilovic đã chuyển đến đầu quân cho CLB Heerenveen. Cựu tiền vệ Barcelona, cầu thủ từng được mệnh danh là “Messi Croatia” gia nhập đội bóng Hà Lan theo dạng cho mượn 1 năm từ AC Milan.

Supachai Jaided vẫn ám ảnh vì dính thẻ đỏ trước U23 Việt Nam

img

Supachai Jaided dính thẻ đỏ vì đánh nguội Đình Trọng

Trả lời phỏng vấn trước trận Thái Lan – Việt Nam vào ngày 5/9 thuộc vòng loại World Cup 2022, Supachai Jaided cho biết sẽ không bao giờ quên chiếc thẻ đỏ bị phạt ở trận U23 Thái Lan thua thảm với tỷ số 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á.

“Tôi không quên tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu với U23 Việt Nam. Đó là bài học tôi nhớ mãi trong sự nghiệp. Hy vọng tôi sẽ chơi tốt ở trận đấu sắp tới với Việt Nam”, tuyển thủ Thái Lan nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem