Tin tức 24h qua: Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn xin lỗi vì vụ đoàn xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ

Trí Quân (tổng hợp) Thứ tư, ngày 30/09/2020 20:19 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn xin lỗi vì vụ đoàn xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ; 150 mâm cỗ cưới bị khách "bùng", chủ nhà hàng vật vã kêu gọi dân "giải cứu"… là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn xin lỗi vì vụ đoàn xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ

Khoảng 10h20 ngày 29/9, nhiều người dân di chuyển qua cầu Nhật Lệ 1 (TP Đồng Hới, Quảng Bình) rất bức xúc khi chứng kiến 4 chiếc ôtô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để một số người trong xe xuống chụp hình.

img

Đoàn xe dừng, đỗ trên cầu Nhật Lệ sáng 29/9. Ảnh: Hoàng Phúc

Một số người đã ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe biển xanh này, gồm: 29A-061.31 (Hà Nội); 73A-001.37 (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình); 73B-1969 và 73A-001.70 (Sở Xây dựng Quảng Bình). Ngoài 3 xe biển xanh của một số cơ quan, đơn vị đang đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xe biển xanh 29A-061.31 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

Sáng 30/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết:" Hôm qua đến nay có một số thông tin báo chí nói về chủ đề một số xe biển xanh đi trên cầu Nhật Lệ, trong đoàn xe có tôi. Báo cáo các đồng chí là tôi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, sau đó đi khảo sát lấy tư liệu và có một số việc liên quan đến dọc 2 bên bờ sông Nhật Lệ. Đây là công vụ anh em đi làm nhưng có một sơ suất là dừng đỗ xe trên cầu Nhật Lệ vào thời điểm đó".

"Tôi thay mặt cho đoàn gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình tại thời điểm đoàn xe đi qua lúc hơn 10 giờ sáng hôm qua, mong bà con thứ lỗi. Rất mong hôm nay có đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, một số cơ quan thông tấn báo chí nên tôi xin chuyển những lời như vậy"- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chia sẻ.

150 mâm cỗ cưới bị khách "bùng", chủ nhà hàng vật vã kêu gọi dân "giải cứu"

Chiều 30/9, trao đổi với PV, anh Vũ Thế Long (34 tuổi, trú tại số nhà 29, tổ 9, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), là chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, vào ngày 24/9, có một cô gái ở huyện Điện Biên đến nhà hàng anh đặt 150 mâm cỗ cưới với chi phí 1,3 triệu đồng/mâm. Người này cũng yêu cầu nhà hàng hỗ trợ làm rạp cưới (phông bạt, bàn ghế…).

Do không gian nhà hàng chật hẹp nên hai bên thống nhất bắc rạp tại khu vực trước cửa nhà hàng. Chủ nhà hàng chủ còn mượn phần hành lang của hàng xóm xung quanh để dựng rạp cưới.

img

Nhà hàng dựng rạp cưới cho khách

Theo dự kiến, trưa 30/9, đám cưới sẽ diễn ra như đã thống nhất. Tuy nhiên, từ sáng sớm cho đến 14h cùng ngày, nhà hàng không thấy bất cứ vị khách nào đến dự tiệc, không có chú rể, cô dâu. Theo anh Long, sự việc khiến gia đình anh hết sức ngỡ ngàng. Vì tin tưởng nên anh không làm hợp đồng cũng như khoản tiền đặt cọc của khách.

Ngoài ra, chủ nhà hàng trên cũng cho biết, đến chiều cùng ngày, nhà hàng anh đã kêu gọi người dân trên địa thành phố đến “giải cứu” hết 150 mâm cỗ. Hiện nhà hàng đã trình báo với lực lượng chức năng.

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 rời Nhật Bản, đang đến TP.HCM

Ngày 30/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết vào lúc 12h trưa nay (theo giờ Việt Nam), đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để vận chuyển về TP.HCM.

Theo kế hoạch, đoàn tàu sẽ cập cảng tại TP.HCM vào ngày 8/10 và được vận chuyển về depot Long Bình ngày 10/10.

Theo MAUR, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 sẽ là đoàn tàu có bề rộng toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam. Cụ thể, bề rộng bên trong đoàn tàu lên tới 2950 mm.

img

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) để vận chuyển về TP.HCM.

Về thiết kế ngoại thất, đoàn tàu thể hiện hình ảnh tiên tiến, năng động của tuyến metro TP. Bên cạnh đó, phần đầu của đoàn tàu được thiết kế bo tròn về phía dưới, nổi bật hình dáng 3D đã tạo ra một cái nhìn sắc nét về tính hài hòa và năng động của đoàn tàu.

Có 17 đoàn tàu sẽ hoạt động trên tuyến metro số 1, trong đó giai đoạn đầu là loại 3 toa và sau này loại 6 toa, đều sản xuất tại Nhật Bản. Tàu 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng). Tốc độ tối đa của các đoàn tàu là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn ngầm).

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong ô tô đang nổ máy

img

Đôi nam nữ tử vong trong xe ô tô. Ảnh minh hoạ

Ngày 30/9, một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ vụ việc đôi nam nữ tử vong trên xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 6h05 ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô chưa rõ nguyên nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên xác định hiện trường xảy ra vụ việc là tại gara để ô tô trong nhà chị Hoàng Thị Mai (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên xác định, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara có chủ sở hữu là anh Phạm Đình Sỹ (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên) vẫn đang hoạt động, máy vẫn đang nổ. 

Trong xe có 2 người đang ngồi là anh Sỹ ngồi tại ghế lái và chị Mai ngồi tại ghế phụ phía trước đều đã tử vong. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem