Tình báo Anh dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga sau Ugledar

V.N (Theo UP) Thứ bảy, ngày 05/10/2024 17:27 PM (GMT+7)
Tình báo Anh dự đoán sau khi người Nga chiếm được thành phố Vugledar ở vùng Donetsk, mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là khu định cư Velika Novosilka ở vùng Zaporizhzhia.
Bình luận 0
Tình báo Anh dự đoán mục tiêu tiếp theo của Nga sau  Ugledar - Ảnh 1.

Sau Ugledar người Nga sẽ tiếp tục tấn công ở miền đông. Ảnh: UP.

Theo một tạp chí của Bộ Quốc phòng Anh số ra ngày 5/10, tình báo Anh lưu ý rằng việc chiếm giữ Ugledar xảy ra sau khi Nga nối lại chiến dịch tấn công vào tháng 9/2024.

Đến cuối tháng, lực lượng chiếm đóng của Nga trên thực tế đã bao vây thành phố, khiến quân Ukraine phải rút lui.

Nga đã thực hiện nhiều nỗ lực lẻ tẻ nhằm chiếm giữ Ugledar trong hai năm qua và chịu tổn thất nặng nề - báo chí Ukraine cho biết.

"Rất có thể trong những tuần tới, quân Nga sẽ cố gắng tiếp tục tiến quân ra ngoài Ugledar. Ở phía Tây, một trong những mục tiêu có thể xảy ra là khu định cư Velika Novosilka, vùng Zaporizhzhia, nằm trên đường cao tốc T0509 cách đó 8 km, phía bắc là khu định cư của Bogoyavlenka" - tình báo Anh cho biết.

Một sĩ quan Ukraine - Arseniy Prilipka, sĩ quan báo chí của lữ đoàn cơ giới số 72 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, người đã trốn thoát khỏi Ugledar, trả lời phỏng vấn báo chí Ukraine cho rằng, sau Ugledar, "lực lượng Vũ trang Nga sẽ không dừng lại. Họ đã chiếm giữ pháo đài, độ cao, điều này đã trở thành một lợi thế khác cho họ... Độ cao sẽ cho phép họ gây ra thiệt hại do hỏa lực".

Prilipka giải thích việc đầu hàng thành phố là do quân đội Nga hoàn toàn vượt trội so với Lực lượng vũ trang Ukraine, và binh sĩ Ukraine không thể chịu được áp lực hàng ngày từ phía Nga.

Sĩ quan này cho biết, quân Ukraine đã có cơ hội để giữ Ugledar, "nhưng để làm được điều này, chúng tôi cần ít nhất sự cân bằng về nguồn lực trong hơn 6 tháng, nhưng áp lực liên tục này đã diễn ra hàng ngày... Từ pháo binh đến máy bay cảm tử không người lái của họ liên tục bay trên bầu trời, họ thường xuyên điều chỉnh hỏa lực, tác chiến điện tử rất mạnh, rất khó chống cự".

Ông cũng thừa nhận quân đội Nga đã học cách thích nghi tốt với "sự phát triển của các hoạt động tác chiến trên chiến trường thực sự".

Trong một trong những đánh giá sơ bộ, tình báo Anh đã phân tích tình hình xung quanh nhà máy tổng hợp Vovchan, nơi gần đây đã được lực lượng Ukraine chiếm giữ từ quân Nga hồi cuối tháng Chín. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, nhà máy này đóng vai trò là thành trì của lực lượng Nga, cho phép thực hiện các hoạt động chiến thuật trên sông Vovcha. Việc để mất nhà máy  có thể sẽ hạn chế khả năng tiến quân của lực lượng mặt đất Nga ở khu vực Kharkov. Còn với Ukraine, việc kiểm soát nhà máy sẽ tạo điều kiện cho các cuộc phản công tiếp theo ở phía bắc thành phố nhằm mục đích đẩy lực lượng mặt đất của Nga tới biên giới Ukraine - Nga.

Ngược lại, trung tâm tình báo của Lực lượng phòng vệ Estonia thừa nhận lực lượng Ukraine có thể buộc phải rút khỏi Pokrovsk  ở khu vực Donetsk vào cuối năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem