Tổng thống Zelensky nói gì trước thông tin Bakhmut 'thất thủ'?

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 03/04/2023 08:37 AM (GMT+7)
Hôm 2/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình quân sự "đặc biệt nóng" xung quanh Bakhmut và không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky nói gì trước thông tin Bakhmut 'thất thủ'? - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky nói gì trước thông tin Bakhmut 'thất thủ'? Ảnh: Reuters

Người sáng lập lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố quân của ông đã cắm cờ Nga trên tòa nhà hành chính trong thành phố Bakhmut.

Nhưng không có dấu hiệu nào từ các quan chức Ukraine rằng Bakhmut đã rơi vào tay Nga. Trước đó, ông Prigozhin từng nhiều lần đưa ra những tuyên bố quá sớm.

"Cảm ơn những người lính của chúng tôi đang chiến đấu ở Avdiivka, Maryinka và Bakhmut. Đặc biệt là Bakhmut", ông Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm của mình. "Tình hình tại đây đặc biệt nóng".

Các lực lượng Nga trong nhiều tháng đã cố gắng bao vây và giành quyền kiểm soát Bakhmut, một thành phố có 70.000 dân trước chiến dịch của Nga.

Prigozhin, trong một tin nhắn được đăng trên tài khoản Telegram, cho biết: "Về cơ bản, Bakhmut đã thất thủ. Quân Ukraine đang tập trung ở các quận phía tây".

Một quan chức cấp cao của Ukraine trước đó đã mô tả tình hình xung quanh thành phố rất "căng thẳng" với việc chỉ huy quân sự đang xem xét cẩn thận mọi động thái.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đang tiếp tục bảo vệ các vị trí của họ. "Tình hình ở Bakhmut vẫn căng thẳng", Maliar nói trên Telegram. "Mọi quyết định quân sự và mọi bước đi đều được cân nhắc cẩn thận... Chúng tôi ứng phó với tình hình hiện tại một cách thích hợp, có tính đến mọi hoàn cảnh, nhiệm vụ và nguyên tắc khả thi quân sự".

Vào tháng trước, Tổng thống Zelensky và các chỉ huy quân sự đã đồng ý duy trì khả năng phòng thủ của Bakhmut trong bối cảnh tranh luận công khai về việc liệu quân đội Ukraine có nên rút lui hay không.

Giao tranh ở trung tâm thành phố Bakhmut

Nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Ukraine Oleh Zhdanov cho biết giao tranh đã nhấn chìm trung tâm thành phố. Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của quân Nga, nhưng các lực lượng Moscow đã chiếm được nhà máy kim loại AZOM mà quân đội Ukraine đã bảo vệ trong nhiều ngày.

"Quân Nga đang tấn công trung tâm thành phố từ phía bắc, đông và nam và đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thành phố", Zhdanov, người có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine, cho biết trong một video đăng trên YouTube. "Ở một số nơi, chúng tôi đã thành công và ở một số nơi, chúng tôi thậm chí đã tổ chức các cuộc phản công. Nhưng lực lượng Nga cũng đạt được một số lợi thế nhất định".

Một nhà phân tích quân sự khác, Yuri Butusov, cho biết Ukraine bị cản trở do thiếu khả năng phòng thủ, đặc biệt là gần Avdiivka, thành phố thứ hai bị tấn công ở khu vực Donetsk.

"Chúng tôi vẫn thiếu kế hoạch xây dựng các vị trí phòng thủ cố định, được cân nhắc kỹ lưỡng và được bảo vệ tốt", Butusov cho biết trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần với Đài phát thanh NV của Ukraine.

"Đây là bản chất của cuộc khủng hoảng gần Avdiivka và ở các khu vực khác của mặt trận. Quân Nga đang đánh bật hết vị trí này đến vị trí khác của chúng tôi. Chúng tôi không có hậu phương", ông nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu trực tuyến của mình, Tổng thống Zelensky cũng nói rằng hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng súng cối của Nga gần thị trấn Konotop ở khu vực phía bắc Sumy.

Ông lưu ý các báo cáo trước đó rằng pháo kích của Nga đã khiến ít nhất 6 người ở thành phố Kostyantynivka thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine thiệt mạng, 11 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem