Tốc độ của Nga giảm dần, lực lượng Ukraine tiến hành phản công ở Bakhmut

Lê Phương (Newsweek) Chủ nhật, ngày 01/01/2023 09:55 AM (GMT+7)
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), giao tranh ở Bakhmut vẫn đang tiếp diễn mặc dù tiến độ của các lực lượng Nga đang chậm lại.
Bình luận 0
Tốc độ của Nga giảm dần, lực lượng Ukraine tiến hành phản công ở Bakhmut - Ảnh 1.

Giao tranh ở Bakhmut vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Getty

Cơ quan cố vấn có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đang tiếp tục các hoạt động tấn công của họ ở khu vực Avdiivka, cách Bakhmut khoảng gần 100km về phía nam, nằm ở tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ISW cho biết "tốc độ các hoạt động tấn công của Nga có thể đã chậm lại so với trước đây".

Theo bản cập nhật hàng ngày của ISW, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có nhiều khu định cư xung quanh thành phố đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Nga. ISW viết: "Động thái tấn công các khu vực xung quanh Bakhmut là dấu hiệu cho thấy tốc độ của Nga đang chậm lại".

Diễn biến này có thể ủng hộ dự đoán trước đó của ISW rằng chiến dịch của Nga "đang dần chạm đến giới hạn".

ISW cũng đề cập đến tuyên bố của một blogger Nga rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các thành trì gần Pidhorodne, cách thành phố khoảng 5km về phía bắc.

Trong khi đó, các blogger khác của Nga cũng đưa tin rằng quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công để giành lại các vị trí ở phía nam và phía đông Bakhmut, ISW cho biết.

Vào ngày 24/12, nhóm chuyên gia cố vấn cho biết Tập đoàn Wagner đang phải chịu tổn thất nặng nề và có khả năng gây "căng thẳng" cho hoạt động của lực lượng Nga ở Bakhmut.

Thành phố Bakhmut là tâm điểm các cuộc tấn công của Nga trong vài tháng, mà Ukraine cho rằng đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Moscow. Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai cho biết hôm 26/12 rằng hàng nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong trận chiến giành thành phố.

Đánh giá hàng ngày của ISW được đưa ra trong bối cảnh các quan chức quốc phòng Anh cảnh báo có "khả năng thực tế" là các lực lượng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine trong năm mới.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh (MoD) cho biết hôm 31/12 trên Twitter rằng các cuộc tấn công trong thời gian nghỉ lễ sẽ là một động thái "làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraine".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 31/12 cho biết chiến thắng của Nga trước Ukraine là "không thể tránh khỏi" trong một thông điệp video mừng năm mới, mặc dù ông thừa nhận "tình hình chính trị-quân sự vẫn đang gặp khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem