Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Tiến Linh trong trận bán kết SEA Games 31

Thúy Phương - Thanh Tùng Thứ tư, ngày 18/05/2022 07:00 AM (GMT+7)
Là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam, nhạc sĩ Hoàng Bách không bỏ qua bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển tại SEA Games 31. Anh chia sẻ với Dân Việt niềm tin vào chiến thắng của đội nhà trước đối thủ U23 Malaysia trong trận bán kết diễn ra vào ngày 19/5 sắp tới.
Bình luận 0
Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Tiến Linh trong trận bán kết SEA Games 31 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hoàng Bách - một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam trong một chương trình bình luận bóng đá. Ảnh: FBNV

Là người bận rộn với các dự án âm nhạc, anh có dành thời gian để theo dõi các môn thi đấu tại SEA Games 31 năm nay?

- Dù tất bật với công việc của mình nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi quá trình thi đấu của các vận động viên trong đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, tôi không bỏ sót một trận đấu nào tại vòng loại môn bóng đá nam của đội tuyển U23 Việt Nam.

Là một cổ động viên nhiệt thành của các cầu thủ U23 Việt Nam, anh đánh giá thế nào về phong độ của đội tuyển sau các lượt trận tại vòng bảng vừa qua?

- Theo tôi, về mặt mục tiêu chung thì chúng ta vẫn đi đúng hướng đề ra. Cụ thể, chúng ta hiện đứng nhất bảng, không để thua trận nào và đặc biệt không để lọt lưới bàn thua nào qua vòng bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra. 

Về tổng thể chung, người hâm mộ có thể vẫn còn những lo lắng khi chúng ta cũng gặp những khó khăn nhất định qua từng trận đấu. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng, bóng đá là môn thể thao khó đoán. Do đó, không thể đòi hỏi tính hoàn hảo tuyệt đối trong từng trận đấu của các cầu thủ.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Tiến Linh trong trận bán kết SEA Games 31 - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoàng Bách và thần tượng của mình - cựu cầu thủ Hồng Sơn. Ảnh: FBNV

Ngày 19/5 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Malaysia tại lượt trận bán kết môn bóng đá nam. Anh có nhận định gì trước cặp đấu bán kết sắp tới?

- Tôi cho rằng, chúng ta vẫn là đội bóng cửa trên so với Malaysia. Nhìn từ thực tiễn, chúng ta đang có nhiều lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà, cùng với đó chúng ta bước vào trận với tâm thế là đội bóng đầu bảng, trong khi đội bạn chỉ xếp nhì bảng sau các lượt trận ở vòng bảng. Từ đó, chúng ta có thể phần nào tự tin hơn trước đối thủ của mình.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể chủ quan trước đối thủ này, bởi lẽ đã vào tới bán kết thì các đội bóng đều là đối thủ mạnh và ngang tầm với chúng ta. Do đó, các cầu thủ cần thi đấu với một tinh thần hết sức thận trọng, giữ vững phong độ, lối chơi và bản lĩnh trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên sân.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Tiến Linh trong trận bán kết SEA Games 31 - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ và các cầu thủ trong một trận bóng giao hữu. Ảnh: FBNV

Trong danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 31 lần này, chúng ta có thể sự bổ sung nhân sự từ ba tuyển thủ quen thuộc là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Anh đánh giá thể nào về nguồn bổ sung nhân sự lần này?

- Việc bổ sung ba nhân sự kể trên cho thấy HLV Park Hang-seo hiểu rõ bóng đá Việt Nam và đặc biệt là lứa U23 lần này. Có thể thấy, điểm sáng lớn nhất của chúng ta ở kỳ SEA Games 31 là sức mạnh của hàng thủ. Dù không có bất kỳ sự bổ sung nào nhưng các cầu thủ trẻ ở lứa U23 vẫn thi đấu tốt và không để lọt lưới bàn nào tại các trận đấu đã qua. Điều đó cho thấy sự an tâm nơi hàng phòng ngự cùng những khởi sắc cho nền thể thao nước nhà.

Với các nhân sự ở tuyến trên, chúng ta đã có sự bổ sung của ba cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Theo tôi, đây là sự bổ sung vô cùng hợp lý của HLV Pack. Có thể thấy rõ đội tuyển U23 VN khi có ba cầu thủ này và khi không có họ là hai trạng thái thi đấu hoàn toàn khác.

Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ bổ sung đều đã thi đấu tròn vai của mình. Trong đó, Hùng Dũng đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Các cầu thủ Hoàng Đức và Tiến Linh cũng đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Thực tế, một số ý kiến cho rằng Tiến Linh chưa thực sự thi đấu tốt khi không thể ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển. 

Tuy nhiên với cá nhân tôi, vị trí tiền đạo không nhất thiết phải ghi quá nhiều bàn thắng. Với Tiến Linh, anh là cầu thủ nổi tiếng vươn tầm Đông Nam Á. Trong mỗi trận đấu, Tiến Linh đều thể hiện vai trò giữ vững lối chơi, điều phối bóng và hút các hậu vệ đối phương để tạo cơ hội cho các đồng đội. Đây là những dấu ấn và thành công riêng của những nhân tố bổ sung trong kỳ SEA Games 31.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ sự tỏa sáng của Hoàng Đức, Tiến Linh trong trận bán kết SEA Games 31 - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Hoàng Bách và các cầu thủ trong một hoạt đông bóng đá. Ảnh: FBNV

Theo anh, chúng ta sẽ cần lưu ý những điểm gì trước trận bán kết trước đối thủ U23 Malaysia lần này?

- Tôi cho rằng chúng ta cần có thêm nhiều mảng miếng tấn công khi đối thủ lựa chọn lối đá thấp và phòng ngự chặt chẽ. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị thêm những miếng đánh riêng để đối phương không thể bắt bài như các trận đấu đã qua tại vòng bảng. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải dè chừng trước sức mạnh của Malaysia. Bởi lẽ đây là đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công rất xuất sắc. Cùng với đó, họ có thể lực tốt cùng tinh thần quyết tâm cao. Lối chơi tàn phá thể lực và bóng tầm cao cũng sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho đội bóng của chúng ta. Do đó, cần hết sức thận trọng với đối thủ này tại trận bán kết sắp tới.

Anh có nhận định gì về cặp đấu còn lại giữa Thái Lan và Indonesia tại vòng bán kết SEA Games 31   năm nay?

- Tôi cho rằng Thái Lan sẽ là đội bóng cửa trên và họ sẽ giành quyền đi tiếp. Bởi lẽ, đây là đội bóng có truyền thống với bề dày thành tích tại các kỳ SEA Games đã qua. Trận bán kết giữa hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Indonesia cũng là cơ hội để chúng ta kiểm chứng sức mạnh của các cầu thủ Indonesia khi họ đã tự tin khẳng định có thể mạnh hơn đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31. Tôi cũng mong chờ một trận chung kết trong mơ giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Anh có dự đoán thế nào về kết quả trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia?

- Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, là một cổ động viên hâm mộ thể thao nước nhà, đồng thời trên cơ sở thực tiễn, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có chiến thắng 2-1 trước đối thủ và giành quyền vào chơi trận chung kết tại giải đấu năm nay. 

Tôi cũng đặt niềm tin lớn ở hai cái tên xuất sắc là Hoàng Đức và Tiến Linh. Tôi mong rằng, Hoàng Đức sẽ có một cú sút từ xa đẹp mắt và Tiến Linh sẽ có tình huống cắt mặt đánh đầu ghi bàn. Qua đó đem về chiến thắng và niềm vui cho các cổ động viên Việt Nam.

Cảm ơn ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem