Tổng Biên tập Lưu Quang Định: "Nhu cầu nhà ở giá rẻ rất lớn, đến mức 1 triệu căn cũng chưa đáp ứng đủ"

O.L Thứ tư, ngày 28/06/2023 10:16 AM (GMT+7)
Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt Lưu Quang Định chia sẻ: "Có chị kể với tôi về việc đã đăng ký mua nhiều dự án nhà ở xã hội ở địa phương chị ấy đang sống nhưng không được vì số lượng quá ít, hết trước khi đến lượt chị ấy bốc thăm".
Bình luận 0

Ngày 28/6, dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Hội thảo “01 triệu căn nhà ở xã hội: Giải pháp nâng cao khả năng thụ hưởng cho người thu nhập thấp”.

"Nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân rất lớn, lớn đến mức 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng chưa đáp ứng đủ"

Tại Hội thảo ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cho rằng, khi ban hành Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp ở các địa phương. Từ đó, tìm kiếm giải pháp để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có chỗ ở của người dân, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Ông Lưu Quang Định: "Nhu cầu nhà ở giá rẻ rất lớn, lớn đến mức 1 triệu căn cũng chưa đáp ứng đủ" - Ảnh 1.

Ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phát biểu tại Hội thảo “01 triệu căn nhà ở xã hội: Giải pháp nâng cao khả năng thụ hưởng cho người thu nhập thấp”. Ảnh Viết Niệm

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt khẳng định, Đề án 01 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ có ý nghĩa to lớn và đáp ứng được mong mỏi lớn nhất của xã hội, đặc biệt là hàng triệu người dân nghèo, những người nông dân mất đất, ly hương ra thành phố kiếm việc làm, những nông dân hoá công nhân.

Thực tế, nhu cầu nhà ở giá rẻ của người dân rất lớn, lớn đến mức 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng chưa đáp ứng đủ. Vì ngay ở thủ đô, hàng nghìn người lao động nghèo từ nông thôn lên họ chỉ thuê những chỗ ở tạm bợ sống qua ngày, thậm chí phải đối mặt với không ít rủi ro về cháy nổ, trộm cắp, an toàn...

“Từ khi có Đề án 01 triệu căn nhà ở xã hội, không ít nông dân, người lao động tiếp xúc với chúng tôi bày tỏ mong muốn tha thiết được mua một căn nhà để ổn định cuộc sống gia đình. Có chị kể với tôi về việc bản thân đã đăng ký mua nhiều dự án nhà ở xã hội ở địa phương chị ấy đang sống nhưng không được vì số lượng nhà quá ít, hết trước khi đến lượt chị ấy bốc thăm", ông Lưu Quang Định chia sẻ.

Ông Định cũng cho biết, nhiều nông dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội cũng bày tỏ nguyện vọng tha thiết nhiều dự án nhà ở xã hội xây dựng để họ có thể mua được một căn. Điều đó cho thấy ý nghĩa to lớn của Đề án 01 triệu căn nhà ở xã hội. Vì nếu triển khai thành công, đề án sẽ tạo ra xung lực mới, niềm tin mới và lan toả tinh thần cam kết đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu và quyền tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhân tố nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Ông Định cho rằng, phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp là một trong những nhân tố nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội cũng như trách nhiệm, đạo đức của những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã nỗ lực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp được cải thiện về nhà ở. Đặc biệt, kể từ khi Luật Nhà ở có hiệu lực thì việc thực hiện chủ trương này đã được triển khai rộng khắp trong cả nước, nhiều đối tượng là người lao động, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị đã được nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ về nhà ở. Tuy nhiên, con số này rất nhỏ so với nhu cầu rất lớn của xã hội hiện nay, vì vậy, việc thực hiện thành công đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội có ý nghĩa rất to lớn.

Ông Lưu Quang Định: "Nhu cầu nhà ở giá rẻ rất lớn, lớn đến mức 1 triệu căn cũng chưa đáp ứng đủ" - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội thảo “01 triệu căn nhà ở xã hội: Giải pháp nâng cao khả năng thụ hưởng cho người thu nhập thấp”. Ảnh Viết Niệm

Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa giải pháp, góp ý và kiến nghị của người dân, chuyên gia, doanh nghiệp và những giải đáp vướng mắc của cơ quan quản lý, địa phương để đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội triển khai thành công”, Tổng Biên tập Lưu Quang Định nói.

TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp là một trong những nhân tố nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Mà đối với vấn đề an sinh xã hội như tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế”.

Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chính vì vậy trong những năm vừa qua Đảng và nhà nước rất quan tâm đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã từng nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem