Tổng Giám đốc Donahouse Land bị bắt vì vẽ dự án "ma”, ôm của khách cả trăm tỷ đồng

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 27/08/2020 15:44 PM (GMT+7)
Với “bánh vẽ” của mình, ông Tùng đã khiến hàng trăm khách hàng rơi vào bẫy, chờ dài cổ vẫn chưa nhận được đất, mọi thứ bặt vô âm tín.
Bình luận 0

Chiều 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Ông Tùng được xác định là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (Donahouse Land), đã vẽ ra dự án "ảo" để lừa tiền của nhiều khách hàng trong suốt thời gian qua. Hiện, các quyết định liên quan đến ông Tùng đều đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tổng giám đốc Donahouse land bị bắt vì “vẽ dự án ma” ôm của khách cả trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Các tài liệu liên quan đến Công ty Donahouse Land.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó, công an bất ngờ nhận được đơn thư tố cáo của nhiều người dân vì liên quan đến vấn đề lừa đảo, đất đai.

Tổng giám đốc Donahouse land bị bắt vì “vẽ dự án ma” ôm của khách cả trăm tỷ đồng - Ảnh 2.

Các nạn nhân vây kín công ty.

Cụ thể, do chờ đợi quá lâu nhưng không nhận được nền đất hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như phía công ty ông Tùng cam kết, nên cả trăm khách hàng mua nền đất tại dự án "bánh vẽ" Nice Town gần 10ha trên đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tổng Giám đốc Tùng với con số lên tới cả trăm tỷ đồng.

Tổng giám đốc Donahouse land bị bắt vì “vẽ dự án ma” ôm của khách cả trăm tỷ đồng - Ảnh 3.

Đỗ Sơn Tùng bị lực lượng công an tra tay vào còng.

Trao đổi vời PV Dân Việt chiều 27/8, khách hàng Nguyễn Văn An (66 tuổi, ở trọ phường Tân Mai, Biên Hòa) thở dài nói: "Tôi và con trai vay tiền mua đất nền của Công ty nhà đất Đồng Nai với giá gần 1 tỷ đồng. Tiền đã đóng hết, vậy mà hơn 1 năm nay, chúng tôi chưa nhận được gì như trong hợp đồng. Mong công an sớm làm sáng tỏ vụ việc, nếu không có đất thì trả tiền cho chúng tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem