Tổng thống Biden tiết lộ ông Zelensky đã bác bỏ những cảnh báo về Nga

Lê Phương (Bloomberg) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 13:28 PM (GMT+7)
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky 'không tin' các cảnh báo rằng Nga sẽ tấn công đất nước của ông trước khi chiến dịch bắt đầu ngày 24/2.
Bình luận 0
Tổng thống Biden tiết lộ ông Zelensky đã bác bỏ những cảnh báo về chiến dịch của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Biden đang ở Los Angeles để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Ảnh: Bloomberg

"Trước khi chiến dịch bắt đầu, cũng như rất nhiều người, ông Zelensky không hề tin vào điều đó", ông Biden nói hôm 10/6 trong một buổi gây quỹ chính trị ở Los Angeles.

Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động một cuộc tấn công toàn diện là một điều quá xa vời, ông nói: "Tôi hiểu tại sao họ không muốn nghe điều đó".

Ông Biden cũng cáo buộc ông Putin đang cố gắng "xóa sổ không chỉ chủ quyền lãnh thổ, mà cả nền văn hóa của Ukraine".

Khi chiến dịch mới bắt đầu, quân đội Nga đã tiến hành bao vây Kiev nhằm mục đích 'đánh nhanh thắng nhanh', nhưng sau đó họ đã chuyển hướng xuống khu vực Donbass. Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công bên ngoài thành phố Kharkov ở phía bắc và xung quanh thành phố Kherson bị chiếm đóng ở phía nam.

Tổng thống Mỹ đã phát biểu tại Los Angeles trong một sự kiện gây quỹ khoảng 2,5 triệu USD cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ và Quỹ Chiến thắng Cơ sở của Đảng Dân chủ, theo một quan chức đảng. Sự kiện do nhà sản xuất Hollywood Jeffrey Katzenberg đồng tổ chức.

Cùng ngày, Tổng thống cũng phát biểu tại một sự kiện gây quỹ thứ hai tại nhà của nhà sản xuất và nhà đầu tư tỷ phú Haim Saban, dự kiến cũng sẽ thu về khoảng 2,5 triệu USD cho Đảng Dân chủ. Ông Biden đang ở Los Angeles để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem