Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ nhằm tìm kiếm 'lằn ranh đỏ'

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 14/11/2022 07:46 AM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về vấn đề Đài Loan và cuộc khủng hoảng Ukraine.
Bình luận 0
Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ để tìm kiếm 'lằn ranh đỏ' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang suy yếu, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng nhau tham dự hội nghị thượng đỉnh hôm 14/11 với hy vọng thiết lập rõ ràng ranh giới để tránh một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa hai cường quốc thế giới.

Hai nhà lãnh đạo sẽ hội tụ tại Indonesia để gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống vào tháng 1/2021. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong 21 tháng qua khi căng thẳng leo thang, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan và Nga-Ukraine xung đột.

Washington đã không thành công trong việc kêu gọi Bắc Kinh tham gia cùng phương Tây trong một chiến dịch trừng phạt chống lại Nga. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tỏ ra không hài lòng trước các động thái của Mỹ đối với Đài Loan. Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ quân sự và khí hậu với Washington vào tháng 8, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất chấp cảnh báo từ chính phủ Trung Quốc thực hiện chuyến thăm hòn đảo.

Phát biểu với các phóng viên hôm 13/11 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng thống Biden cho biết ông muốn có cuộc hội đàm "thẳng thắn" với ông Tập. "Chúng tôi có rất ít hiểu lầm", ông nói về các cuộc trò chuyện trong quá khứ của mình với nhà lãnh đạo Trung Quốc. "Chúng tôi chỉ cần tìm ra những lằn ranh đỏ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem