Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ tham chiến cùng Nga nếu bị Ukraine tấn công trước

Phương Đăng (theo The Moscow Times) Thứ năm, ngày 16/02/2023 18:20 PM (GMT+7)
Tổng thống Alexander Lukashenko hôm thứ Năm 16/2 cho biết, Belarus sẽ chỉ tham gia cuộc tấn công ở Ukraine cùng Nga nếu bị quân đội Kiev tấn công nước này trước, Moscow Times đưa tin.
Bình luận 0
Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ tham chiến cùng Nga nếu bị Ukraine tấn công trước - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh The Moscow Times

"Tôi sẵn sàng chiến đấu cùng với người Nga chỉ trong một trường hợp duy nhất: Đó là khi chỉ một người lính từ (Ukraine) cầm súng đến lãnh thổ của chúng tôi để giết người của chúng tôi", nhà lãnh đạo Belarus nói với một phóng viên trong cuộc họp báo hiếm hoi với các nhà báo nước ngoài ở Minsk.

"Điều này áp dụng cho các nước láng giềng khác của chúng tôi. Nếu họ gây hấn với Belarus, phản ứng của chúng tôi sẽ ở mức dữ dội nhất", ông Lukashenko nói thêm.

Minsk bị cáo buộc cho phép Điện Kremlin sử dụng đất nước này làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.

Hiện trong lãnh thổ Belarus được cho là vẫn có một số lượng quân Nga không được báo cáo cụ thể nhưng Tổng thống Lukashenko đã hứa sẽ không triển khai lực lượng Belarus - ước tính khoảng 60.000 đến 70.000 binh sĩ - qua biên giới phía nam vào Ukraine.

Trước đó, ông Lukashenko đã nhiều lần bác bỏ các tuyên bố từ Kiev và phương Tây cho rằng, Belarus có thể bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, bất chấp những cam kết lặp đi lặp lại của ông Lukashenko, nhiều người ngày càng lo ngại rằng quân đội Belarus sẽ sớm can thiệp vào cuộc chiến. Lo ngại này xuất phát từ việc lực lượng Nga vẫn đóng ở Belarus và Minsk thường xuyên tham gia các cuộc tập trận không quân chung với Nga thời gian gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết ông ủng hộ kế hoạch thành lập các trung tâm huấn luyện quân sự chung với Belarus. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, ông Lukashenko đã lần đầu tiên công bố lập lực lượng quân sự chung Nga - Belarus.

Tổng thống Lukashenko cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin vào thứ Sáu 17/2.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem