Tổng thống Ukraine hứa về một chiến thắng trước Nga

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 15/09/2022 10:59 AM (GMT+7)
Hôm 14/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky hứa rằng ông sẽ dẫn dắt Ukraine đến chiến thắng trong cuộc xung đột chống lại Nga khi ông tới thăm các thành phố mà Kiev đã giành lại.
Bình luận 0
Tổng thống Ukraine hứa về một chiến thắng trước Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky chụp ảnh với các quân nhân Ukraine khi ông đến thăm thành phố Izium, ở vùng Kharkov, Ukraine ngày 14 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Nga đã bị bất ngờ trong tháng này sau khi quân đội Ukraine thực hiện một cuộc phản công nhanh chóng ở khu vực phía đông bắc Kharkov.

Hôm 14/9, ông Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Izium - được Kiev giành lại từ tay Nga khoảng 4 ngày trước - nơi ông nhìn lá cờ Ukraine được kéo lên trước tòa nhà hội đồng thành phố bị cháy.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Zelensky nói: "Lá cờ xanh-vàng của chúng tôi đã bay ở thành phố Izium. Và nó sẽ như vậy ở mọi thành phố cũng như làng mạc của Ukraine".

Trên con đường chính, không có tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Một ngôi nhà tắm vô chủ có một lỗ thủng bên hông, các cửa hàng thịt, hiệu thuốc, một cửa hàng giày dép và một thẩm mỹ viện bị rải đầy mảnh đạn.

Zelensky nói với các phóng viên: "Cảnh tượng này không gây sốc cho tôi", ông so sánh với khung cảnh ở các thành phố gần Kiev bị quân Nga pháo kích từ đầu chiến sự.

Trước đó, cũng trong ngày 14/9, ông Zelensky đã trao huy chương cho những người lính đã giải phóng thành phố Balakliia.

Tổng thống Ukraine cho biết quân đội của ông đã giải phóng khoảng 8.000 km vuông lãnh thổ trong tháng này, gần tương đương với đảo Síp. Nga tuyên bố rút khỏi các thị trấn quan trọng nhưng không xác nhận những số liệu đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem