Tổng thống Zelensky báo 'tin vui' từ mặt trận, kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an LHQ

Phương Đăng (theo Interfax) Thứ tư, ngày 28/09/2022 15:35 PM (GMT+7)
Thông báo "tin vui" từ mặt trận trong bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang tiến lên và giải phóng lãnh thổ của nước này khỏi sự kiểm soát của các lực lượng Nga, theo hãng tin Interfax.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky báo 'tin vui' từ mặt trận, kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Bảo An LHQ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

"Về tiền tuyến, tôi sẽ nói ngắn gọn và hiện tại sẽ không nêu chi tiết, mặc dù tình hình rất tốt: Chúng tôi đang tiến về phía trước và giải phóng đất đai của mình”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố vào tối thứ Ba 27/9.

“Chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ người dân của chúng tôi ở vùng Kherson, ở vùng Zaporizhia, ở Donbass, ở các khu vực hiện đang bị Nga kiểm soát ở Kharkov và Crimea", ông Zelensky nhấn mạnh. Nhắc đến “các cuộc trưng cầu dân ý” ở các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhà lãnh đạo Ukraine gọi đây là "trò hề" đồng thời đe dọa sẽ không đàm phán với Tổng thống Nga Putin nếu Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga đã được tổ chức ở các vùng Lugansk, Kherson, Donetsk và Zaporizhzhia ở Ukraine kể từ ngày 23/9 đến 27/9. Cuối ngày 27/9, truyền thông Nga cho biết, các lãnh đạo địa phương tuyên bố, sau khi kiểm phiếu, đa số người dân ở Lugansk, Kherson, Donetsk và Zaporizhzhia đã ủng hộ gia nhập Nga.

Tổng thống Ukraine đã tuyên bố sẽ loại trừ mọi cuộc đàm phán với Moscow, đồng thời kêu gọi "cô lập hoàn toàn" đối với Nga. Ông Zelensky cũng yêu cầu áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt toàn cầu mới cứng rắn vào Nga trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) từ xa qua video ngày 27/9.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà nước này là thành viên thường trực.

"Nga không thể vẫn là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có quyền phủ quyết, khi quốc gia này đang tiến hành một chính sách diệt chủng, đẩy thế giới đến bờ vực thảm họa phóng xạ đồng thời tiếp tục đe dọa về các cuộc tấn công hạt nhân. Nga nên bị loại khỏi tất cả các tổ chức quốc tế", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng không quên kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ quân sự và tài chính bổ sung để bảo vệ Ukraine, đáp lại các động thái mới nhất của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem