Tổng thống Zelensky cải tổ nội các, cắt giảm hàng loạt quan chức cấp Bộ

Minh Nhật (theo The Hill) Thứ hai, ngày 11/07/2022 13:46 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cải tổ nội các và cắt giảm gần một nửa số người đứng đầu tại các Bộ vì ông muốn củng cố niềm tin toàn cầu và đảm bảo các nguồn tài trợ cho kế hoạch tái thiết hậu chiến tranh của mình.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky cải tổ nội các, cắt giảm hàng loạt quan chức cấp Bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Theo báo cáo từ Bloomberg, những thay đổi trên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm mục tiêu cắt giảm tham nhũng, giảm lãng phí chính phủ và chuẩn bị cho đất nước gia nhập Liên minh châu Âu. Bloomberg đưa tin rằng số lượng các Bộ ở Ukarine có thể giảm từ 20 xuống chỉ còn khoảng 12 Bộ. Điều đó có nghĩa là lãnh đạo các Bộ ở Ukraine sẽ bị cắt giảm gần một nửa.

Điều đó cũng có nghĩa làBộ Ngoại giao Ukraine, cơ quan giám sát các mối quan hệ của Ukraine với các quốc gia khác cũng sẽ có thay đổi cơ bản.

Tổng thống Zelensky mới đây vừa cách chức các đại sứ Ukraine tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Na Uy và Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích trong một bài phát biểu bằng video rằng “động thái này là hoạt động luân chuyển bình thường của hoạt động ngoại giao”.

Sau hội nghị ở Lugano, Thụy Sĩ để thảo luận về việc tái thiết Ukraine vào tuần trước, các nước đã ký “Tuyên bố Lugano”, một văn kiện nhằm kêu gọi tăng cường tính minh bạch của chính phủ và dập tắt tham nhũng trong chính phủ Ukraine để tạo điều kiện cho đất nước này phục hồi sau chiến tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem