Tổng thống Zelensky nói gì về cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ Nord Stream?

Lê Phương (NV) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 07:46 AM (GMT+7)
Hôm 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không liên quan gì đến các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng 9/2022.
Bình luận 0
Tổng thống Zelensky nói gì về cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ Nord Stream? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

"Chúng tôi không liên quan gì đến vụ nổ đường ống Nord Stream", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ở Kiev.

Hôm 7/3, tờ New York Times cáo buộc một "nhóm thân Ukraine" có thể đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

"Tôi nghĩ rằng rất nguy hiểm khi một số phương tiện truyền thông độc lập, mà tôi luôn rất tôn trọng, lại có những cáo buộc như vậy", ông Zelensky nói. "Tôi nghĩ tuyên bố này là sai sự thật và chỉ có lợi cho Nga. Hoặc có bên thứ ba đang muốn các nước phương Tây dỡ bỏ biện pháp trừng phạt với Moscow".

Theo Tổng thống Zelensky, có những nước kiếm được hàng chục tỷ USD từ việc giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt. 

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi quan tâm đến việc cung cấp vũ khí, đưa ra các biện pháp trừng phạt và giúp Ukraine giành chiến thắng".

Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak nói rằng Kiev không liên quan gì đến vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cũng bác bỏ tuyên bố cho rằng Ukraine có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Hôm 9/3, Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thông tin nhóm thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại Nord Stream là cách Mỹ "đánh lạc hướng dư luận" và cản trở cuộc điều tra quốc tế.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh "khó tin" việc một nhóm người thân Ukraine có thể thực hiện được vụ nổ đường ống Nord Stream bởi "hành động này quá khó". Ông Dmitry Peskov cũng ám chỉ chỉ có lực lượng tình báo được đào tạo bài bản mới thực hiện được và trên thế giới cũng không nhiều.

Hôm 26/9, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đã giảm áp suất mạnh. Ngày hôm sau, tình trạng tương tự xảy ra với Nord Stream 1. Cả hai đường ống đều nằm dọc theo đáy biển Baltic gần bờ biển Thụy Điển và Đan Mạch. 

Vụ việc xảy ra ở độ sâu khoảng 70m gần đảo Bornholm của Đan Mạch trên biển Baltic – nằm ngoài lãnh hải của Đan Mạch nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Vào tháng 11/2022, cơ quan an ninh của Thụy Điển xác nhận rằng họ đã tìm thấy tàn dư của chất nổ gần các đường ống.

Ba Lan và Ukraine đổ lỗi cho Nga về các vụ nổ. Đáp lại, Điện Kremlin phủ nhận sự liên quan và đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem