Top 10 vụ chuyển nhượng gây sốc nhất hè 2015

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 02/09/2015 18:07 PM (GMT+7)
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 đã chính thức khép lại hôm 1.9 (giờ địa phương). Cùng Dân Việt điểm lại 10 thương vụ gây sốc nhất trong phiên mua bán cầu thủ vừa qua.
Bình luận 0

1. Angel di Maria (Đến PSG từ M.U, giá 44,3 triệu bảng)

img

Hè 2014, M.U phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Premier League để có Angel di Maria với giá 59,7 triệu bảng. 1 năm sau, họ quyết định bán lỗ anh cho PSG với giá 44,3 triệu bảng.

2. Anthony Martial (Đến M.U từ AS Monaco, 36 triệu bảng)

img

Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày cuối cùng của kỳ chuyển mùa hè 2015, M.U đã bỏ ra tới 36 triệu bảng để mua tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

3. Nicolas Otamendi (Đến Man City từ Valencia, 32 triệu bảng)

img

Nicolas Otamendi đã nhận được sự liên hệ từ M.U và thậm chí còn nói rằng mình luôn muốn khoác áo “Quỷ đỏ”. Thế nhưng khi Man City đặt vấn đề và đưa ra mức lương hấp dẫn, trung vệ người Argentina đã quay ngoắt 180 độ.

4. Arda Turan (Đến Barcelona từ Atletico Madrid, giá 29,8 triệu bảng)

img

Barcelona không thể sử dụng tân binh trong giai đoạn 1 của mùa giải 2015/16, thế nhưng họ vẫn chi tiêu rầm rộ cho chuyển nhượng và đỉnh điểm chính là bỏ ra 29,8 triệu bảng để chiêu mộ Arda Turan. Điều bất ngờ là tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận ngồi chơi xơi nước nửa năm để rời Atletico Madrid và gia nhập sân Nou Camp.

5. Julian Draxler (Đến Wolfsburg từ Schalke, giá 25,5 triệu bảng)

img

Đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, Wolfsburg đã chiêu một thành công Julian Draxler từ Schalke với giá 25,5 triệu bảng trước sự bất lực của cả Arsenal lẫn Juventus.

6. Pedro Rodriguez (Đến Chelsea từ Barcelona, 21,3 triệu bảng)

img

Pedro đã được M.U liên hệ. Phó chủ tịch Ed Woodward cũng đã đến Barcelona đã đặt đàm phán. Thế nhưng vào phút chót, tiền đạo người Tây Ban Nha này lại gia nhập Chelsea.

7. Petr Cech (Từ Chelsea tới Arsenal, giá 11 triệu bảng)

img

Ở London, Chelsea và Arsenal như nước với lửa, thậm chí HLV Jose Mourinho còn tuyên bố, ông sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị chuyển nhượng nào từ “Pháo thủ” dành cho các học trò của mình. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, họ vẫn quyết định nhượng lại Petr Cech với giá 11 triệu bảng.

8. Raul Garcia (Từ Atletico Madrid tới Athletic Bilbao, giá 10 triệu bảng)

img

Ở Atletico Madrid, Raul Garcia được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng”. Mùa 2013/14, anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng thành Madrid vô địch La Liga và giành ngôi á quân Champions League. Mùa vừa qua, tiền vệ 29 tuổi này cũng đóng góp tới 10 bàn thắng. Vậy nên rất bất ngờ khi Atletico Madrid quyết định đẩy Raul Garcia tới Athletic Bilbao với giá 10 triệu bảng.

9. Felipe Melo (Từ Galatasaray tới Inter Milan, giá 2,6 triệu bảng)

img

Giữa tháng 8, Felipe Melo ký hợp đồng gia hạn thêm 3 năm với Galatasaray. Tới đúng ngày cuối của phiên chợ mùa hè, anh gia nhập Inter Milan với giá 2,6 triệu bảng. Càng bất ngờ hơn nếu biết rằng, Melo đã 32 tuổi và ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nhiều người không hiểu một đội bóng đặt tham vọng vô địch Serie A mùa này như Inter cần gì ở Melo.

10. Adnan Januzaj (Từ M.U tới Dortmund, cho mượn)

img

4 trận đầu mùa giải, Adnan Januzaj đã chơi khá tốt trong màu áo M.U và thậm chí còn ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trước Aston Villa. Thế nhưng HLV Louis van Gaal vẫn quyết định tống tiền vệ người Bỉ này tới Dortmund theo dạng cho mượn 1 năm, bất chấp sự phản đối của nhiều CĐV áo đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem