TP.HCM: Cách ly nhiều người là F1 của một chuyên gia nước ngoài nhiễm COVID-19

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 27/10/2020 17:59 PM (GMT+7)
Nhiều người ở TP.HCM được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung vì tiếp xúc trực tiếp với một chuyên gia nước ngoài nhiễm COVID-19.
Bình luận 0

img

Các cán bộ y tế đang lấy mẫu xét nghiệm người có nguy cơ nhiễm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Chiều 27/10, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận 2 và quận 6, TP.HCM cho biết, đang cách ly nhiều người là F1, F2 của một ca nhiễm COVID-19. Ca nhiễm này là một chuyên gia người Hàn Quốc tên H.J.K, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tới Nhật Bản vào ngày 25/10 vừa qua.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ông H.J.K từng lưu trú tại khách sạn Cửu Long (Majestic), quận 1 và tiếp xúc nhiều người là đồng nghiệp, thông dịch viên, nhân viên khách sạn và người quen.

Tại quận 2, Trung tâm Y tế dự phòng quận đã đưa 6 người có tiếp xúc trực tiếp (F1) với ông H.J.K đi cách ly tập trung. Ngoài ra, có 7 người khác là F2 (tiếp xúc trực tiếp với F1) đang được cách ly tại nhà.

Còn tại quận 6, một phụ nữ là nhân viên khách sạn Majestic đã được cách ly tập trung vì có tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người nước ngoài. Ngoài ra, có 2 người ở cùng nhà với nữ nhân viên này được ngành y tế yêu cầu cách ly tại nhà. Các trường hợp F3 cũng đã được Trung tâm Y tế dự phòng quận 6 truy vết để theo dõi thêm.

“Những trường hợp F1 của chuyên gia nước ngoài đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện chưa có kết quả”, đại diện Trung tâm Y tế quận 6 thông tin lúc 17h30 ngày 27/10.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem