TP.HCM: Chỉ có hơn 60% phụ huynh đồng thuận cho trẻ 5 tuổi tiêm vaccine Covid-19

Bạch Dương Thứ năm, ngày 17/03/2022 17:21 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế chiều 17/3, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid-19 dao động từ 60 – 87%.
Bình luận 0
TP.HCM: Chỉ có hơn 60% phụ huynh đồng thuận cho trẻ 5 tuổi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP cho biết, trên cơ sở khảo sát về việc tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, ở bậc mầm non, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm là 60,49%; tiểu học: 81,19%; THCS (lớp 6): 87,68%.

Sở GD-ĐT đang tiếp tục công tác chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng triển khai tiêm khi có kế hoạch của UBND TP. Với kết quả này, Sở chỉ đạo các trường tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về lợi ích của vaccine để kêu gọi sự đồng thuận của phụ huynh.

"Với những trẻ không tiêm, từ trước đến nay vẫn không bị kỳ thị hoặc bị ảnh hưởng việc đi học của trẻ. Trẻ không tiêm sẽ được quan tâm, bảo vệ cần thiết hơn chứ hoàn toàn không hạn chế hay ảnh hưởng đến việc đi học", ông Trọng nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP cho biết, để chuẩn bị cho đợt tiêm này, Sở Y tế phối hợp Sở GD-ĐT nắm sát số lượng trẻ, bố trí các điểm tiêm phù hợp. Công tác chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều so với các đợt tiêm trước đây, từ khám sàng lọc, sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm và hướng dẫn phụ huynh kiểm tra sức khoẻ.

Theo dự kiến, TP.HCM có khoảng 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi, các công tác tập huấn, chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ đã được triển khai tuy nhiên đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác tiêm chủng.

Trước đó, ngày 15/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản trực tiếp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thanh tra nội bộ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Điều đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng có chỉ đạo về vấn đề này, trước đó một tuần Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế phải báo cáo giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân để chậm trễ theo đúng quy định.

Trong báo cáo ngày 10/3 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho hay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với gói thầu này, bộ đã khẩn trương thương thảo, tổ chức một số cuộc họp với Pfizer để hoàn thiện các nội dung về việc cung ứng vaccine cho Việt Nam.

Đến ngày 24/2, Pfizer đã gửi dự thảo bản sửa đổi thứ 3, Bộ Y tế đã giao cơ quan liên quan xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến nay bộ đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục mua sắm và thống nhất với Pfizer các nội dung để có thể ký hợp đồng.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết thêm đã nhận được văn bản của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam, đề cập đến việc Chính phủ Mỹ có khả năng hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cho Việt Nam, nhưng lại chưa thông tin rõ số lượng và thời gian bàn giao.

Trên cơ sở này, bộ đã làm việc với Văn phòng CDC, đề nghị hỗ trợ tối thiểu 10 triệu liều vắc xin, thời gian thực hiện trong tháng 3/2022 và quý 2/2022. CDC Mỹ ghi nhận ý kiến và dự kiến trả lời trong ngày 10/3.

Tiếp đó, trong văn bản giải trình ngày 11/3 báo cáo tiến độ mua vaccine gửi Thủ tướng, Bộ Y tế thông tin thêm theo thông tin từ CDC Mỹ, về khả năng sẽ viện trợ 10 triệu liều vaccine. Nội dung này cũng được các bên nhắc lại tại các cuộc họp với nhiều lãnh đạo cấp cao.

TP.HCM: Chỉ có hơn 60% phụ huynh đồng thuận cho trẻ 5 tuổi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-18 tuổi. Ảnh: B.D

Do đó, tại văn bản ngày 10/3, Bộ đề xuất Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với CDC Mỹ để nhận nguồn viện trợ, tài trợ vaccine cho trẻ em, nhằm giảm thiểu nguồn chi từ ngân sách và Quỹ vaccine.

Theo thông tin cập nhật, Bộ Y tế cho biết đã có ý kiến đề nghị phía Mỹ sớm thông báo cho Việt Nam số lượng và thời gian cụ thể hỗ trợ, để bộ báo cáo Thủ tướng về việc mua số vaccine còn thiếu của Pfizer. Hiện phía Mỹ đã có cam kết sẽ trả lời sớm nhất.

Bộ Y tế khẳng định ngay sau khi có xác nhận của CDC Mỹ về số lượng vaccine hỗ trợ sẽ báo cáo ngay với Thủ tướng về số lượng vaccine đặt mua.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng bày tỏ quan điểm nếu đến ngày 15/3 mà phía Mỹ chưa thông báo cụ thể số lượng vaccine hỗ trợ cho Việt Nam, đề nghị Thủ tướng cho Bộ Y tế ký hợp đồng mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer và từ chối không nhận vaccine viện trợ từ Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem