TP.HCM: Dẹp "điểm nóng" chợ tự phát, siêu thị tăng nguồn cung, giảm giá sâu

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 21/06/2021 13:45 PM (GMT+7)
Nhiều "điểm nóng" chợ tự phát tại TP.HCM đã giải tán trước tình hình Covid-19 phức tạp. Các siêu thị cho hay đã tăng cường nguồn hàng, giảm giá sâu để phục vụ người dân trong lúc TP thắt chặt các biện pháp phòng dịch.
Bình luận 0

Dẹp "điểm nóng" chợ tự phát phòng Covid-19

Sáng 21/6, khu vực chợ tự phát xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) trên các con đường Vũ Tùng, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh không còn cảnh xe máy, xe ba gác chở rau củ quả bày kín hai bên đường như hôm qua.

TP.HCM dẹp "điểm nóng" chợ tự phát, siêu thị tăng nguồn cung, giảm giá sâu - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát trên đường Vũ Tùng cạnh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), hàng rong không còn tấp nập ở khu vực này sáng 21/6. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo Chỉ thị số 10 của UBND TP.HCM về việc thắt chặt các biện pháp phòng Covid-19, TP sẽ tạm dừng các chợ tự phát trên địa bàn kể từ 0h ngày 20/6. Tuy nhiên, ngày đầu tiên thực hiện, nhiều "điểm nóng" chợ tự phát tại TP.HCM vẫn tấp nập, người bán cho hay do chưa cập nhật thông tin kịp, "xin" bán hết hàng rồi sẽ nghỉ phòng dịch.

Sáng nay, các con đường xung quanh chợ Bà Chiểu đã có lực lượng chức năng kiểm soát, hạn chế đông người, không để xe ba gác, xe máy vào "họp chợ". 

Riêng tiểu thương có mặt bằng vẫn được hoạt động, nhưng không được lấn chiếm lòng lề đường, không tụ tập đông người mua bán. Đường sá xung quanh chợ Bà Chiểu thông thoáng bất ngờ.

Chợ Bà Chiểu và nhiều chợ tự phát khác tạm dừng hoạt động trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến người dân đến các chợ truyền thống, siêu thị mua hàng nhiều hơn nhưng ghi nhận cho thấy cũng không quá đông.

Tại chợ Đa Kao (quận 1), khách ra vào chợ đều được đo thân nhiệt. Lực lượng chức năng có mặt tại hai lối ra vào để điều tiết lượng người bên trong, tạm ngưng nhận khách khi bên trong đã quá đông. 

Tương tự, các hệ thống siêu thị như Co.opmart (quận Phú Nhuận), Bách Hóa Xanh (quận Bình Thạnh)… đều yêu cầu khách sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào mua sắm. 

Trên các quầy kệ, hàng hoá các loại gồm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá; thực phẩm khô như gạo, bún, miến vẫn đầy ắp quầy kệ. Không chỉ hàng hóa dồi dào, các hệ thống này còn tăng cường giảm giá nhiều mặt hàng, với mức giảm từ 15-30% nhằm giảm áp lực chi tiêu với người tiêu dùng.

Siêu thị đủ hàng bán cho 6 tháng tới

Đại diện Bách Hóa Xanh cho hay, hôm qua, ngày đầu tiên TP.HCM dừng chợ tự phát, lượng người đến hệ thống này mua sắm tăng gấp đôi so với ngày thường, mặt hàng tươi sống được tiêu thụ tốt. Đặc biệt, siêu thị không ghi nhận hiện tượng người dân gom hàng, tích trữ như những đợt trước.

Đại diện hệ thống Satra cho biết đã chuẩn bị sẵn các kịch bản nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người tiêu dùng, đồng thời, sắp xếp lại kho hàng để tăng diện tích sử dụng.

Doanh nghiệp gia tăng sản lượng đặt hàng từ các nhà cung cấp, đồng thời tăng cường tìm kiếm các nhà cung cấp mới để đa dạng hóa chủng loại, phối hợp với chợ đầu mối Bình Điền nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thực phẩm như thịt, rau, củ và thủy hải sản tươi sống.

TP.HCM dẹp "điểm nóng" chợ tự phát, siêu thị tăng nguồn cung, giảm giá sâu - Ảnh 3.

Theo đại diện Saigon Co.op - đơn vị vận hành hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… doanh nghiệp hiện vẫn vận hành trơn tru tổng cộng hơn 800 cửa hàng, siêu thị trên cả nước. Riêng khu vực TP.HCM, Saigon Co.op có gần 200 siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Cheers, Finelife vẫn ngày đêm hoạt động để đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Vị này khẳng định: Hệ thống bán lẻ vẫn đang chủ động nguồn hàng hóa phong phú với giá tốt để cung ứng ra thị trường trong 6 tháng tới. Ngoài các chương trình khuyến mãi giảm giá cho các mặt hàng nhu yếu, các loại nông sản như khoai lang tím, chuối, bơ, trái vải cũng đang được bán với giá rất ưu đãi.

Đại diện Central Retail - đơn vị vận hành hệ thống Big C, Go! cho hay ngoài làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để bảo đảm luôn luôn bổ sung kịp thời hàng hóa, các siêu thị cũng duy trì thường xuyên việc thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho hàng nghìn mặt hàng.

Trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, không tránh khỏi các trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 đến mua sắm, các hệ thống bán lẻ đều khuyến khích khách hàng đặt hàng qua điện thoại, ứng dụng và các đối tác khác để nhận hàng tận nơi, không tập trung đông người ở siêu thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem