TP.HCM: Phát hiện giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến "hết dịch"

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 17/08/2021 12:40 PM (GMT+7)
Ngày 17/8, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, trong quá trình kiểm soát người dân ra đường trong đợt giãn cách xã hội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy thông hành giả mạo hoặc giấy được ký từ tháng 5, 6, 7/2021 cho đến khi "hết dịch".
Bình luận 0

Công an quận Bình Thạnh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một xe ô tô để tiếp tục xác minh, giám định, làm rõ việc tài xế lái xe đã dùng một số giấy tờ giả để lưu thông trong lúc TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16.

TP.HCM: Phát hiện giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến "hết dịch" - Ảnh 1.

Một giấy xác nhận công tác có hiệu lực từ 1/7 đến 31/12/2021. Ảnh: K.T

Theo đó, vào ngày 7/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở 19 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng đã kiểm tra tài xế L.V.S, lái xe ô tô biển số tỉnh Kiên Giang. Tại đây, S. xuất trình giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của công ty ĐMVN (địa chỉ tại quận Bình Tân), cùng với bản photo giấy đăng kí xe ô tô và biên bản vi phạm hành chính của Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM xử phạt vào cuối tháng 7/2021.

Ngoài ra, S. còn đưa cơ quan công an một bảng giấy ra vào của Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng sân bay Tân Sơn Nhất trên kính xe.

Phát hiện nhiều điểm nghi vấn, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường 6, quận Bình Thạnh xử lý.

TP.HCM: Phát hiện giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến "hết dịch" - Ảnh 2.

Giấy xác nhận cho 12 người ra đường. Ảnh: K.T

Tại cơ quan công an, S. khai lái xe của cha vợ để chở khách tự do. Để dễ dàng đón chở khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, S. đã làm giả một giấy ra vào của Ban Chỉ huy đóng quân canh phòng sân bay Tân Sơn Nhất nêu trên, còn địa chỉ làm giả thì S. khai không nhớ.

Đối với tờ giấy xác nhận đi lại của công ty ĐMVN, S. cho biết là một người bạn cho. Giấy được đóng mộc, ký khống sau đó S. về nhà tự điền thông tin cá nhân để chở khách kiếm sống chứ không phải vụ lợi.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng quận Bình Thạnh phát hiện, S. đã chở khách xong và đang trên đường về nhà.

Theo một chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người dân ra đường tại chốt Phan Đăng Lưu - Nguyễn Công Hoan, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp lạm dụng giấy xác nhận để ra đường. Trong đó, có giấy xác nhận được cấp từ ngày 31/5, hoặc từ tháng 6, tháng 7 và thời hạn được áp dụng cho đến khi “hết giãn cách xã hội”, “hết dịch”.

TP.HCM: Phát hiện giấy thông hành giả mạo, giấy đi đường có thời hạn đến "hết dịch" - Ảnh 4.

Nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy thông hành giả mạo khiến lực lượng chức gặp khó khăn, cản trở trong quá trình kiểm soát. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát dịch Phan Đăng Lưu - Nguyễn Công Hoan sáng 16/8. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, có rất nhiều giấy xác nhận cấp cho người dân đi làm hàng ngày mà không ghi thời gian cụ thể, thậm chí, có cả trường hợp cấp giấy xác nhận tập thể cho cả một nhóm người được ra đường.

Theo lực lượng chức năng, việc người dân không chấp hành và cố tình làm giả, làm sai giấy đi đường để qua mặt công an đã gây ra nhiều khó khăn, mất thời gian trong quá trình kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiến hành kiểm soát chặt chẽ, kỹ càng để yêu cầu người dân chấp hành quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem