TP.HCM: Phụ huynh nửa mừng nửa lo việc học sinh đi học trực tiếp từ ngày 10/12

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 24/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
Dự kiến học sinh khối lớp 9 và 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/12 sắp tới. Nhiều phụ huynh chưa hoàn toàn yên tâm, vẫn nửa mừng nửa lo với vấn đề này.
Bình luận 0

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM dự kiến cho học sinh khối 9 và 12 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 10/12 sắp tới. Trong đó, căn cứ vào cấp độ dịch ở mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân các quận huyện và TP.Thủ Đức xây dựng kế hoạch mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại.

Học trực tiếp, còn nhiều nỗi lo

Trao đổi với Dân Việt, chị B.N (ngụ quận 12) có con đang học lớp 9 cho biết, phụ huynh nào cũng muốn con em mình được đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, tình hình dịch tại TP.HCM vẫn còn đang diễn biến khó lường, việc học sinh đi học trực tiếp trở lại khiến chị N. khá băn khoăn.

"Tôi thấy Covid-19 cứ giảm rồi tăng, tăng rồi giảm, biến động liên tục. Hiện thấy rất nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng tự mua thuốc, âm thầm chữa trị không công bố với người khác nên rất nguy hiểm. Trong khi đó, việc học online của học sinh cũng khá tốt. Đa số học sinh tương tác tốt với giáo viên, đồng thời, nhờ công nghệ, học sinh cũng tự tìm hiểu bài học, hiểu bài khá tốt…

TP.HCM: Phụ huynh "nửa mừng nửa lo" với đề xuất dạy học trực tiếp từ ngày 10/12 - Ảnh 1.

Phụ huynh lo ngại học sinh gặp bạn bè sẽ quên thực hiện 5K khi đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tôi nghĩ rằng trong tình hình dịch hiện tại, nhiều gia đình bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề, nếu đi học các em không may bị nhiễm bệnh thì càng khiến gia đình khó khăn hơn. Chưa kể, các em có thể lây cho người nhà. Các em đi học, dù có ý thức 5K, nhưng cũng dễ quên vì bạn bè giao tiếp vui vẻ với nhau…" – chị N. cho biết.

Không quá lo lắng về vấn đề dịch Covid-19 như chị N bởi học sinh đã được chích vaccine, chị H.T.T (ngụ quận 10) lại băn khoăn về chuyện bán trú cho con cũng như chưa biết học sinh vùng không an toàn có được đến trường ở vùng an toàn học trực tiếp hay không.

"Nhà tôi ở quận 10, nhưng con lại học ở trường bên quận 6. Do đặc thù nghề nghiệp, chồng tôi không ở nhà thường xuyên, bản thân tôi chỉ có thể đưa con đi học buổi sáng và đón về buổi tối. Nếu trường không tổ chức bán trú, chưa biết sắp xếp cho con như thế nào nữa. Chưa kể, giả dụ trường học ở vùng dịch cấp độ 1, 2 sẽ mở cửa thì học sinh ở vùng dịch cấp độ 3, 4 có được đến trường vùng dịch cấp độ 1, 2 học không… Nói chung, chúng tôi vẫn đang chờ nhà trường thông báo cụ thể để có giải pháp thích hợp." – chị T. nói.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh đi học trực tiếp

Ngày 19/11, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT đã có báo cáo về lộ trình tổ chức học trực tiếp. Trong đó, việc tập huấn cho cán bộ, giáo viên công tác phòng chống dịch sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, họp phụ huynh học sinh khối 9 và 12 trước ngày 5/12. Học sinh có thể trở lại học trực tiếp từ ngày 10/12, ban đầu là khối 9 và 12, tiếp đó mở dần các khối khác.

Để chuẩn bị cho việc này, hầu hết các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đểu khẩn trương, tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19…

TP.HCM: Phụ huynh "nửa mừng nửa lo" với đề xuất dạy học trực tiếp từ ngày 10/12 - Ảnh 2.

Công tác khử khuẩn để chuẩn bị cho công tác dạy học trực tiếp ở trường Nguyễn Du, quận 10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Du (quận 10) cho biết, trên tinh thần chủ trương của thành phố và Sở GD-ĐT, nhà trường đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác dạy học trực tiếp.

Về cơ sở vật chất bị hư hao trong quá trình trưng dụng làm bệnh viện cách ly đang được xây sửa, hoàn thiện lại. Nhà trường đã trang bị đủ bồn rửa tay, xà bông rửa tay, dụng cụ đo thân nhiệt, que test nhanh Covid-19, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ… Ngoài ra, nhà trường cũng đảm bảo 10 tiêu chí an toàn mà Sở GD-ĐT đưa ra...

"Quan điểm của nhà trường là để đi học trực tiếp an toàn thì cần có sự liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Tại trường Nguyễn Du, 20 giờ hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ cập nhật thông tin từ phụ huynh trong lớp xem trong nhà có ai ho hay sốt không, để có biện pháp xử lý tình huống cho phù hợp.

Nếu trong quá trình học tập ở trường, học sinh có biểu hiện ho, sốt thì sẽ đưa xuống phòng y tế để test nhanh Covid-19. Nếu dương tính thì sẽ lập tức truy vết, xem học sinh ấy tiếp xúc gần với những ai để cho nghỉ vài ngày theo dõi. Lớp học có F0 sẽ được di chuyển qua phòng dự phòng để khử khuẩn phòng học và sẽ vẫn duy trì lớp học này" – ông Huỳnh Thanh Phú cho biết.

TP.HCM: Phụ huynh "nửa mừng nửa lo" với đề xuất dạy học trực tiếp từ ngày 10/12 - Ảnh 3.

Nhân viên trường THCS Trưng Vương gấp rút làm vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh như dự kiến. Ảnh: P.L

Về công tác bán trú và tổ chức bán thức ăn tại căng tin, ông Phú cho rằng chưa nên thực hiện ngay sau khi đi học trực tiếp trở lại và phụ huynh nên chuẩn bị thức ăn cho con, bởi vì các công tác này sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, cần có thời gian để xem xét, đánh giá tình hình. "An toàn tới đâu thì mở tới đó" - thầy Phú nhấn mạnh.

Tương tự, bà Phan Thị Ánh Hoàng – Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt cho rằng, đề xuất cho học sinh cuối cấp đi học trực tiếp là cần thiết. Tuy nhiên, đối với các trường tư thục, ngoài khó khăn do có khá nhiều phụ huynh e ngại tình hình dịch Covid-19 thì vẫn còn rất nhiều học sinh mắc kẹt lại ở các tỉnh chưa thể đến trường học như dự kiến.

Chính vì vậy, nhà trường đưa ra phương án là tiếp tục gửi học sinh học tạm ở các tỉnh và giáo viên tiếp tục dạy trực tuyến cho các em. Việc này có thể làm phát sinh các chi phí tài chính, nhưng để vẫn đảm bảo việc học xuyên suốt cho các em học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng triển khai công tác chuẩn bị tốt nhất để đón học sinh trở lại trường theo dự kiến.

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện vẫn còn hơn 20.000 học sinh của thành phố đang ở các tỉnh. Về vấn đề này, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, phụ huynh và học sinh không cần lo lắng quá, bởi các phương án tổ chức đi học trực tiếp trở lại hiện vẫn đang được hoàn thiện, trong đó các trường sẽ thực hiện hết sức linh hoạt với từng đối tượng học sinh cụ thể.

Học sinh tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại, không có nghĩa là bắt buộc tất cả học sinh đều như thế, mà vẫn sẽ có một số em vẫn phải học trực tuyến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem